Thi vào lớp 10: Học sinh thấp thỏm khi dịch COVID-19 phức tạp

Thiều Trang |

Trường học đóng cửa, các lớp luyện thi phải tạm nghỉ, nhưng Hà Nội vẫn giữ nguyên kế hoạch thi 4 môn là những mối lo lớn của phụ huynh và học sinh trong chặng đua nước rút thi vào lớp 10 THPT năm 2021.

Vừa phòng dịch, vừa ôn thi vào lớp 10

Chưa đầy một tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm học 2021-2022 sẽ diễn ra. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, hầu hết phụ huynh, học sinh đều căng thẳng.

Chỉ trong 1 năm học, nhưng phải học trực tuyến tận 3 đợt, Trần Linh Giang (học sinh lớp 9, Trường THCS Văn Yên, Hà Nội) tỏ ra lo lắng về lượng kiến thức thu nạp được trong năm học không đủ để em giành suất vào lớp 10 công lập.

"Đây là lần thứ 3 chúng em phải dừng đến trường vì dịch nên em thấy việc học và ôn tập bị đứt đoạn, tâm lý không còn vững vàng.

Nếu dịch bệnh còn kéo dài, kỳ thi sẽ khó diễn ra đúng kế hoạch. Việc học tập và ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 cũng không diễn ra đúng lịch trình của em. Vì vậy, hiện tại em thật sự áp lực" - Linh Giang tâm sự.

Học sinh lo lắng về kỳ thi vào lớp 10 THPT do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Thùy Trang
Học sinh lo lắng về kỳ thi vào lớp 10 THPT do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Thùy Trang

Ở phía phụ huynh, chị Lê Thị Dung (Thanh Trì, Hà Nội) đứng ngồi không yên vì kết quả học tập của con trai. Chị Dung cho biết, vào giai đoạn nước rút cần trang bị những kiến thức quan trọng thì con phải học trực tuyến, hiệu quả sẽ không cao bằng học trực tiếp.

“Tại sao Hà Nội vẫn tổ chức thi vào lớp 10 với 4 môn, chẳng phải đang làm khó cho các con hay sao? Trong khi năm học trước do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chỉ thi 3 môn. Chưa kể thời gian thi năm nay còn sớm hơn năm trước” – chị Dung nói.

Cùng tâm trạng trên, chị Nguyễn Hồng Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) thẳng thắn đề nghị bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi lớp 10 năm nay để giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh.

“Lứa học sinh 2006 rất áp lực và thiệt thòi khi dính phải COVID-19 trong 2 năm liền. Bình thường ôn thi đã vất vả, hiện tại các con còn phải học và ôn bằng hình thức online, chất lượng khó bằng trực tiếp. Vì vậy, phụ huynh mong mỏi được bỏ môn thi thứ 4, tạo điều kiện cho các con trong giai đoạn khó khăn này” – chị Nhung bày tỏ.

Hãy bình tĩnh, chủ động và giữ gìn sức khỏe

Thừa nhận việc học tập và ôn luyện bằng hình thức trực tuyến trong giai đoạn nước rút gây khó khăn cho học sinh và giáo viên, nhiều thầy cô cho rằng đây là phương án tối ưu nhất trong thời điểm hiện tại. Vì vậy, học sinh và phụ huynh nên bình tĩnh, giữ thế chủ động để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Học sinh học online trong thời gian dừng đến trường. Ảnh: Ánh Nguyệt
Học sinh học online trong thời gian dừng đến trường. Ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ với phụ huynh và học sinh, cô Mai Thị Ánh Nguyệt (giáo viên Ngữ văn, trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) cho rằng, phụ huynh và học sinh lớp 9 cần bĩnh tĩnh và đặt niềm tin vào chính mình. Bản chất của các kỳ thi là kiểm tra những kiến thức đã học, là lựa chọn thí sinh đạt kiến thức. Vì vậy, nếu học sinh chăm chỉ học tập, tự giác chủ động trong học tập thì chắc chắn sẽ tìm được ngôi trường tốt nhất, hình thức học phù hợp với năng lực của bản thân.

Cô Ánh Nguyệt cũng chia sẻ cách ôn luyện trong thời điểm hiện tại, học sinh nên chủ động ôn tập, kiểm chứng và làm lại các kiến thức, bài tập thầy cô đã dạy. Đồng thời, tìm thêm đề thi của các trường những năm trước, năm nay để luyện kỹ năng.

"Làm bài tập đều đặn, chăm chỉ ôn luyện, chắc chắn các con sẽ đạt kết quả thi như mong muốn" - cô Ánh Nguyệt chia sẻ.

Trước những băn khoăn của học sinh, giáo viên về kế hoạch thi chuyển cấp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT cho biết, kỳ thi chuyển cấp như thi vào lớp 10, việc quy định về hình thức thi, địa điểm, thời gian thi,… sẽ do các địa phương chủ động điều chỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.


Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh, thành khẩn trương kiểm tra đánh giá học kỳ II sớm hơn kế hoạch

Thiều Trang |

Nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì cuối học kì II.

Dịch COVID-19 phức tạp, học sinh lo lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 thay đổi

Thiều Trang |

Thông tin về kế hoạch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, tất cả các kỳ thi sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2021-2022

Phương Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều chỉnh thời gian thi vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhiều tỉnh, thành khẩn trương kiểm tra đánh giá học kỳ II sớm hơn kế hoạch

Thiều Trang |

Nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì cuối học kì II.

Dịch COVID-19 phức tạp, học sinh lo lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 thay đổi

Thiều Trang |

Thông tin về kế hoạch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, tất cả các kỳ thi sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2021-2022

Phương Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều chỉnh thời gian thi vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.