ĐBSCL: Nguy cơ cạn nguồn máu dự trữ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, đang tiếp tục khiến nguồn máu dự trữ ở ĐBSCL bị cạn kiệt. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ không còn máu để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân...

Ngày 9.4, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Việt - Giám đốc Bệnh viện Huyết học – Truyền Máu TP.Cần Thơ cho biết, kho máu dự trữ của bệnh viện đang cạn kiệt, chỉ có thể cung cấp từ 2 – 7 đơn vị máu để các bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân trong trường hợp cấp cứu.

Những năm trước, thời điểm tháng 3 và tháng 4, lúc nào cũng thừa máu dự trữ, do người dân, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu rất đông; đặc biệt là vào "ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" (7.4). Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, mỗi ngày bệnh viện chỉ tiếp nhận được vài chục đơn vị máu. Do người người hạn chế tập trung đông người, từ cuối tháng 3 đến nay, các ban vận động hiến máu cũng đã hủy hàng loạt lịch đi lấy máu ở cộng đồng đến ngày 15.4.

Điều này đã khiến bệnh viện không có nguồn máu tiếp nhận để sàng lọc, cung cấp cho các bệnh viện các tỉnh. "Hiện tại kho đang cạn kiệt, chỉ có thể cung cấp từ 2 – 7 đơn vị máu để điều trị cho các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp cấp cứu. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ không còn máu để cấp cứu điều trị cho bệnh nhân", bác sĩ Việt cho biết.

Nghe thông tin báo chí nguồn máu thiếu trầm trọng và hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo nhà nước, Chị Hà Ngọc Khả Trân đi tham gia hiến máu trong lúc chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Một người tình nguyện tham gia hiến máu. Ảnh: Thành Nhân

Bác sĩ Việt cũng thông tin thêm, chiều nay (9.4), UBND TP.Cần Thơ triệu tập cuộc họp về vấn đề này và chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện vẫn tiếp tục vận động hiến máu để có lượng máu cứu bệnh nhân.

Hiện, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ đảm nhận cung cấp máu cho 11/13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL (trừ Long An và Kiên Giang) với hơn 70 bệnh viện sử dụng nguồn máu do đơn vị này cung cấp, trong đó có 2 bệnh viện quân y (Bệnh viện 121 Cần Thơ và Bệnh viện 120 Tiền Giang).

Các địa phương ở ĐBSCL sau khi tổ chức hiến máu tình nguyện phải chuyển về Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ để sàng lọc, phân loại. Sau đó, tùy theo nhu cầu, bệnh viện sẽ phân bổ lại nguồn máu cho từng địa phương dùng trong hoạt động y tế. Đây là điều bắt buộc, vì ở khu vực ĐBSCL, chỉ có bệnh viện này là đủ tiêu chuẩn để sàng lọc máu.

Kho Máu ĐBSCL đang cạn kiệt vì người tham gia hiến máu tình nguyện rất ít. Ảnh: Thành Nhân
Kho máu ĐBSCL đang cạn kiệt vì người tham gia hiến máu tình nguyện rất ít. Ảnh: Thành Nhân

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Hà Ngọc Khả Trân (đang tham gia hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Huyết học – Truyền Máu TP.Cần Thơ) cho biết: Từ lúc sinh viên chị đã tham gia hiến máu nhân đạo và vẫn giữ thói quen đó đến nay. Khi nghe thông tin trên báo chí, thấy lãnh đạo kêu gọi người dân đi hiến máu nên đã tham gia hiến máu với hy vọng máu của mình sẽ giúp được cho những người đang cần.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc công an tỉnh và 300 cán bộ chiến sĩ hiến máu cứu người

Quách Du |

Tại buổi lễ phát động, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và 300 cán bộ chiến sĩ đã tham gia hiến máu cứu người.

Hàng chục đoàn viên tham gia hiến máu cứu người giữa mùa dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Không chỉ đóng góp gạo, thực phẩm, cắt cử các đoàn viên tham gia hỗ trợ hậu cần tại các khu cách ly, các cấp Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn tham gia hiến máu cứu người giữa dịch COVID-19.

Dịch COVD-19: Người dân hiến máu, cán bộ y tế đến tận nhà để lấy máu

Tùng Giang - Tạ Quang |

Trong bối cảnh khan hiếm máu trầm trọng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hàng ngàn người bệnh vẫn đang chờ nguồn máu điều trị. Ngày 7.4, tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, người dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi đã hướng ứng nhiệt tình "ngày toàn dân hiến máu".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc công an tỉnh và 300 cán bộ chiến sĩ hiến máu cứu người

Quách Du |

Tại buổi lễ phát động, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và 300 cán bộ chiến sĩ đã tham gia hiến máu cứu người.

Hàng chục đoàn viên tham gia hiến máu cứu người giữa mùa dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Không chỉ đóng góp gạo, thực phẩm, cắt cử các đoàn viên tham gia hỗ trợ hậu cần tại các khu cách ly, các cấp Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn tham gia hiến máu cứu người giữa dịch COVID-19.

Dịch COVD-19: Người dân hiến máu, cán bộ y tế đến tận nhà để lấy máu

Tùng Giang - Tạ Quang |

Trong bối cảnh khan hiếm máu trầm trọng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hàng ngàn người bệnh vẫn đang chờ nguồn máu điều trị. Ngày 7.4, tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, người dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi đã hướng ứng nhiệt tình "ngày toàn dân hiến máu".