Hồ Tây: Lập chốt kiểm soát, người già đi tập thể dục bắt trở về nhà

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, quận Tây Hồ - Hà Nội đã thành lập các điểm chốt trực trên mọi ngả đường vào hồ Tây. Qua đó, kiểm soát tình trạng tụ tập đông người, đồng thời yêu cầu tất cả người dân đến hồ Tây tập thể dục phải quay về nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.
Ngày 6.4. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số tuyến đường quanh khu vực hồ Tây như: Văn Cao, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Vệ Hồ... lực lượng chức năng tại các phường đã lập chốt kiểm soát để tiến hành nhắc nhở người dân hạn chế ra đường, không tập thể dục tại khu vực quanh hồ Tây trong thời gian này.
Chiều 6.4, theo ghi nhận của phóng viên, tại một số tuyến đường quanh khu vực hồ Tây như: Văn Cao, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Vệ Hồ... lực lượng chức năng các phường đã lập chốt kiểm soát để tiến hành nhắc nhở người dân hạn chế ra đường, không tập thể dục tại khu vực quanh hồ Tây trong thời gian này.
Qua quan sát, các lực lượng tham gia tại chốt kiểm soát bao gồm: Công an phường, lực lượng tự quản phường, Dân quân tự vệ và Đoàn Thanh niên.
 
Qua quan sát, lực lượng tham gia chốt kiểm soát bao gồm: Công an phường, tự quản phường, Dân quân tự vệ và Đoàn Thanh niên. Thời gian làm việc bắt đầu từ 16h.
 
Người dân đến tập thể dục tại hồ Tây đều được nhắc nhở và yêu cầu trở về nhà, đặc biệt là đối tượng người già.
Mọi lối vào khu tập thể thao ngoài trời tại đường Trích Sài (ven hồ Tây) đều đã rào chắn, căng biển thông báo tạm dừng hoạt động.
Mọi lối vào khu tập thể thao ngoài trời tại đường Trích Sài (ven hồ Tây) đều đã rào chắn, căng biển thông báo tạm dừng hoạt động.
Mọi lối vào khu tập thể thao ngoài trời tại đường Trích Sài (ven hồ Tây) đều đã rào chắn, căng biển thông báo tạm dừng hoạt động.
Nhiều người dân đi tập thể dục tỏ ra bất ngờ trước sự kiện này.
Nhiều người đi tập thể dục tỏ ra bất ngờ trước việc ngăn cấm này.
 
Lực lượng chức năng mang loa đặt giữa đường để tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.
Không vào được đường ven hồ Tây, người dân tập thể dục, đánh cầu lông ngay trên vỉa hè đường Lạc Long Quân.
Không vào được đường ven hồ Tây, người dân tập thể dục, đánh cầu lông ngay trên vỉa hè đường Lạc Long Quân.
 
Thông tin đến báo chí, một lãnh đạo phường Bưởi cho biết, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Công an quận Tây Hồ, từ ngày 1.4 đến nay, Công an phường đã bố trí các điểm chốt trực tại các tuyến đường xương cá giao cắt với các tuyến đường quanh hồ, thời gian chốt trực từ 5 - 8h, từ 16h - 20h, từ 22 giờ đến 24h.
 
“Bên cạnh việc nhắc nhở người dân hạn chế ra đường, tập thể dục xung quanh Hồ Tây, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường, những trường hợp không thuộc diện được phép ra đường“, vị lãnh đạo thông tin.
TÙNG GIANG - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người nghèo được tặng thực phẩm những ngày cách ly dịch COVID-19

NGỌC ANH |

Giữa những ngày cách ly xã hội vì đại dịch COVID-19, anh Nguyễn Phan Huy Khôi cùng nhóm bạn của mình đã tổ chức nhiều địa điểm tặng thực phẩm và một số nhu yếu phẩm miễn phí tới người nghèo tại Thủ đô.

Mở rộng test nhanh COVID-19 tại “khu vực cảnh báo đỏ” Long Biên

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành, tại trường THCS Bồ Đề (Long Biên), sáng 4.4 lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho hơn 700 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở

Sơn Tùng - Thế Kỷ |

Những con phố trung tâm Hà Nội trở nên vắng lặng sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly xã hội, xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội: Người nghèo được tặng thực phẩm những ngày cách ly dịch COVID-19

NGỌC ANH |

Giữa những ngày cách ly xã hội vì đại dịch COVID-19, anh Nguyễn Phan Huy Khôi cùng nhóm bạn của mình đã tổ chức nhiều địa điểm tặng thực phẩm và một số nhu yếu phẩm miễn phí tới người nghèo tại Thủ đô.

Mở rộng test nhanh COVID-19 tại “khu vực cảnh báo đỏ” Long Biên

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành, tại trường THCS Bồ Đề (Long Biên), sáng 4.4 lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho hơn 700 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở

Sơn Tùng - Thế Kỷ |

Những con phố trung tâm Hà Nội trở nên vắng lặng sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly xã hội, xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".