Thái Bình: Tặng quà những đơn vị trong công tác phòng chống COVID-19

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức đoàn công tác đi thăm và tặng quà những đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đoàn gồm các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hai đơn vị mà đoàn đến thăm là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty Cổ phần TBS Sông Trà.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, từ khi có thông tin về dịch COVID-19, công tác phòng, chống dịch được Bệnh viện triển khai theo đúng sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế; thành lập Ban chỉ đạo, đội phản ứng nhanh, tổ chức phân loại người bệnh ngay từ tuyến đầu và phân luồng khu khám chữa bệnh; lập khai báo y tế, xây dựng kịch bản khi xảy ra tình huống, khoanh vùng khi có ca bệnh dương tính với COVID-19; bố trí cán bộ các khoa, phòng phối hợp với Khoa Truyền nhiễm để tập trung phòng, chống dịch; đồng thời chuẩn bị trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch.

Phát biểu tại đơn vị đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng; Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, vào cuộc quyết liệt của Bệnh viện đa khoa tỉnh trong việc điều trị, cách ly, phòng chống dịch bệnh từ những ngày đầu khi dịch bệnh xảy ra và đem lại sự yên tâm, niềm tin cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh trong thời gian tới tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt, liên tục các biện pháp phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan và phải chủ động triển khai các biện pháp chuyên môn, vượt qua mọi khó khăn tiếp tục giữ vững và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải hoan nghênh sự vào cuộc của Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc chủ động tham gia, hỗ trợ, động viên kịp thời với những đơn vị, cá nhân đang trên tuyến đầu chống dịch.

Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã trao tặng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 300 bộ quần áo chống dịch và 51 suất quà trị giá gần 60 triệu đồng.

Tại Công ty cổ phần TBS Sông Trà, đoàn đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hồng Thủy - Giám đốc công ty báo cáo tình hình, kế hoạch, các biện pháp tuyên truyền cho người lao động trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đoàn công tác đánh giá cao các biện pháp tuyên truyền của công ty giúp cho người lao động hiểu và nắm rõ diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những chính sách quyết liệt, nghiêm ngặt của công ty đối với người lao động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Công ty đã có những phương án chuyển đổi sang sản xuất các mặt hàng khác nhằm duy trì, đảm bảo công việc thường xuyên cho 1.800 công nhân lao động.

Bếp ăn tập thể của Công ty cổ phần TBS Sông Trà được đánh số vị trí chỗ ngồi, chia khoảng cách đảm cho người lao động được an toàn trong bữa ăn.
Bếp ăn tập thể của Công ty cổ phần TBS Sông Trà được đánh số vị trí chỗ ngồi, chia khoảng cách đảm cho người lao động được an toàn trong bữa ăn.

Công ty triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, phòng chống dịch, như: Cho người lao động uống Vitamin C sủi tuần hai lần; đối với bếp ăn tập thể, công ty chia ăn ca ra làm ba đợt, chia khoảng cách, đánh số thứ tự phát cho người lao động để đảm bảo an toàn.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cơ sở tự làm mặt nạ phòng chống COVID-19

Bạch Tuyết |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn ngành Y tế Hoà Bình đã phát động phong trào làm mặt nạ phòng chống COVID-19 đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Có tới 81% lực lượng lao động toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Đại dịch COVID-19 đang cướp đi số giờ làm việc và nguồn thu nhập trên toàn cầu. Ngày 7.4, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chỉ ra những ngành nghề và khu vực bị tác động nghiêm trọng nhất, cũng như đề xuất chính sách để vượt qua khủng hoảng.

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Đề xuất liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công đoàn cơ sở tự làm mặt nạ phòng chống COVID-19

Bạch Tuyết |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn ngành Y tế Hoà Bình đã phát động phong trào làm mặt nạ phòng chống COVID-19 đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Có tới 81% lực lượng lao động toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Đại dịch COVID-19 đang cướp đi số giờ làm việc và nguồn thu nhập trên toàn cầu. Ngày 7.4, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chỉ ra những ngành nghề và khu vực bị tác động nghiêm trọng nhất, cũng như đề xuất chính sách để vượt qua khủng hoảng.

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Đề xuất liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19.