Dịch COVD-19: Người dân hiến máu, cán bộ y tế đến tận nhà để lấy máu

Tùng Giang - Tạ Quang |

Trong bối cảnh khan hiếm máu trầm trọng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hàng ngàn người bệnh vẫn đang chờ nguồn máu điều trị. Ngày 7.4, tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, người dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi đã hướng ứng nhiệt tình "ngày toàn dân hiến máu".

 
Ngày 7.4, theo ghi nhận của phóng viên, hưởng ứng lời kêu gọi nhân “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, dù giữa mùa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và trong thời tiết mưa lạnh, nhiều người dân vẫn trang bị phòng hộ thực hiện nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu người tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.
Kể từ Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay, số người đến các điểm hiến máu giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Được biết, kể từ Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay, số người đến các điểm hiến máu giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Các chương trình hiến máu lớn đã bị hoãn trên toàn quốc. Dịch bệnh có thể còn kéo dài trong những ngày tới, trong khi hàng ngàn người bệnh vẫn đang chờ nguồn máu điều trị, nếu không có máu để truyền, nhiều bệnh nhân sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong.
Nhiều chương trình hiến máu lớn bị hoãn khiến số lượng máu khan hiếm trầm trọng, trong khi hàng ngàn người bệnh vẫn đang chờ nguồn máu điều trị.
Theo quan sát, không khí người dân đến hiến máu ngày 7.4 đông nhất kể từ đầu mùa dịch đến nay.
Những giọt máu quý giá hiến tặng cho người bệnh trong giai đoạn khó khăn đã làm ấm lên tình người.
Những giọt máu quý giá hiến tặng trong giai đoạn khó khăn đã làm ấm lên tình người.
Theo quan sát, người dân đến hiến máu ngày 7.4 đông nhất kể từ đầu mùa dịch đến nay.
 
TS. Ngô Mạnh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào hiến máu tình nguyện, người dân hạn chế tụ tập đông người nên số lượng máu thu về cho điều trị giảm nghiêm trọng, nhiều người bệnh phải hoãn điều trị hoặc mỏi mòn chờ nguồn máu hiến.
“Trước tình hình sụt giảm lượng máu dự trữ trong khi nhu cầu máu điều trị vẫn cấp thiết từng ngày, chúng tôi đã áp dụng tích cực các biện pháp để kêu gọi, truyền thông tới người dân tham gia hiến máu và triển khai các biện pháp an toàn trong mùa dịch
“Trước tình hình sụt giảm lượng máu dự trữ trong khi nhu cầu máu điều trị vẫn cấp thiết từng ngày, chúng tôi đã áp dụng tích cực các biện pháp để kêu gọi, truyền thông tới người dân tham gia hiến máu và triển khai các biện pháp an toàn trong mùa dịch. Đặc biệt, trong tình hình người dân hạn chế đi lại, chúng tôi tổ chức đội các bộ y tế đến tận nhà người dân hoặc khu chung cư, khu phố....để lấy máu và đảm bảo an toàn trong phòng dịch", ông Quân cho hay.
 
Trước đó, ngày 7.4.2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày này hàng năm là "Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7.4.2000 – 7.4.2020). Trong 20 năm qua, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được hơn 16 triệu đơn vị máu.

Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

16 triệu đơn vị máu đã được hiến tặng trong 20 năm qua

Thanh Hằng |

Năm 2020, tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7.4 hàng năm là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4.2000 – 7.4.2020). 20 năm qua, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được trên 16 triệu đơn vị máu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

. |

Năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7.4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7.4.2000 - 7.4.2020). Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước.

Tổng LĐLĐVN vận động đoàn viên tham gia hiến máu

Hà Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vừa có công văn gửi LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc vận động đoàn viên tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch virus Corona…

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

16 triệu đơn vị máu đã được hiến tặng trong 20 năm qua

Thanh Hằng |

Năm 2020, tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7.4 hàng năm là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4.2000 – 7.4.2020). 20 năm qua, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được trên 16 triệu đơn vị máu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

. |

Năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7.4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7.4.2000 - 7.4.2020). Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước.

Tổng LĐLĐVN vận động đoàn viên tham gia hiến máu

Hà Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vừa có công văn gửi LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc vận động đoàn viên tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch virus Corona…