Đất đá thải mỏ sẽ là nguồn vật liệu chính để san lấp mặt bằng các dự án

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thời gian tới, đối với nhiều dự án cần đất đá để san lấp mặt bằng, tỉnh Quảng Ninh đề nghị nhà đầu tư sử dụng nguồn đất đá thải mỏ và tìm nguồn vật liệu san lấp ngoài địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp chiều 8.8, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kế hoạch, chủ trương đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, dự kiến sơ bộ nhu cầu khối lượng đất, đá san nền cần sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2025 là 595 triệu m3.

Trong đó, một số dự án có nhu cầu rất lớn như dự án Khu đô thị phức hợp đô thị Hạ Long xanh; dự án Tổ hợp cảng biển, KCN và đô thị Đầm Nhà Mạc; dự án KCN Sông Khoai; dự án đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều…

Vân Đồn là nơi đầu tiên áp dụng chủ trương không phá đồi lấy đất đá để san lấp mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Vân Đồn là nơi đầu tiên áp dụng chủ trương không phá đồi lấy đất đá để san lấp mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hiện nay, nguồn vật liệu san nền cho các dự án trên địa bàn tỉnh chủ yếu được lấy từ nguồn đất đồi. Một phần được lấy từ đất đá mỏ than, tro xỉ thải nhiệt điện, cát sỏi từ dự án nạo vét luồng lạch.

Thời gian qua, để chủ động chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu phục vụ san lấp, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và hạn chế tác động đến môi trường khu vực, chủ trương của tỉnh Quảng Ninh là ưu tiên sử dụng đất đá thải mỏ là nguồn vật liệu chính, chủ đạo để phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án.

Xác định đây là tài nguyên khoáng sản, là nguồn lực quan trọng đối với phát triển của tỉnh, vì vậy Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường công tác quản lý các mỏ đất, nhất là ở những địa bàn được xác định tuyệt đối không được đánh mất cảnh quan như vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, vịnh Cửa Lục, Cô Tô; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác đất san nền, hạn chế việc cấp mỏ đất san nền tại khu vực TP.Hạ Long, Cẩm Phả làm suy giảm diện tích rừng và phá vỡ địa hình, cảnh quan tự nhiên. Các mỏ đất cần phải có cơ chế quản lý như các mỏ khoáng sản, mỏ than trên địa bàn, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí.

Đối với một số dự án đầu tư công, một số KCN trọng điểm, dự án nhà ở công nhân và các dự án tái định cư cần ưu tiên nghiên cứu để có giải pháp cấp phép một số mỏ đất mới phục vụ thi công đảm bảo tiến độ. Đối với dự án đầu tư khác, tinh thần chung là tỉnh đề nghị nhà đầu tư sử dụng nguồn đất đá thải mỏ và tìm nguồn vật liệu san lấp ngoài địa bàn tỉnh.

Để đáp ứng được nhu cầu vật liệu san lấp của các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn ngày một lớn của tỉnh Quảng Ninh, hiện nay các phương án sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp đã được hoàn thành và được các cấp có thẩm quyền đồng thuận.

Đây là một chủ trương lớn của tỉnh Quảng Ninh. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương phải thực hiện các thủ tục trong việc cấp phép đất đá thải mỏ đảm bảo thuận lợi, thông thoáng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sẽ giám định đất đá màu đen phát lộ khi làm đường ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong quá trình thi công nền đường của dự án Đường đấu nối Quốc lộ 279 đến tỉnh lộ 342, TP.Hạ Long, xuất hiện lớp đất đá màu xám đen. Các lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường, đào sâu lấy mẫu và để đảm bảo độ chính xác, sẽ thuê đơn vị có chức năng giám định đất đá màu xám tại khu vực nêu trên xem là đất đá thông thường hay than.

Cấm “xẻ” đồi lấy đất san lấp mặt bằng ở Vân Đồn: Dùng đất đá thải mỏ

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không cấp phép khai thác đất đá từ những quả đồi ở huyện Vân Đồn để san lấp mặt bằng các dự án, dù nhu cầu nguyên liệu san lấp mặt bằng ở đây hiện rất lớn.

Đẩy mạnh sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang ưu tiên tái sử dụng đất đá thải mỏ phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Việc này mang lại lợi ích “kép” - vừa giảm thiểu tác động tới môi trường, cảnh quan, giảm áp lực độ cao đảm bảo an toàn cho các bãi thải mỏ, vừa tận dụng nguồn nguồn vật liệu san lấp lâu dài cho các dự án trọng điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sẽ giám định đất đá màu đen phát lộ khi làm đường ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong quá trình thi công nền đường của dự án Đường đấu nối Quốc lộ 279 đến tỉnh lộ 342, TP.Hạ Long, xuất hiện lớp đất đá màu xám đen. Các lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường, đào sâu lấy mẫu và để đảm bảo độ chính xác, sẽ thuê đơn vị có chức năng giám định đất đá màu xám tại khu vực nêu trên xem là đất đá thông thường hay than.

Cấm “xẻ” đồi lấy đất san lấp mặt bằng ở Vân Đồn: Dùng đất đá thải mỏ

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không cấp phép khai thác đất đá từ những quả đồi ở huyện Vân Đồn để san lấp mặt bằng các dự án, dù nhu cầu nguyên liệu san lấp mặt bằng ở đây hiện rất lớn.

Đẩy mạnh sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang ưu tiên tái sử dụng đất đá thải mỏ phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Việc này mang lại lợi ích “kép” - vừa giảm thiểu tác động tới môi trường, cảnh quan, giảm áp lực độ cao đảm bảo an toàn cho các bãi thải mỏ, vừa tận dụng nguồn nguồn vật liệu san lấp lâu dài cho các dự án trọng điểm.