Sẽ giám định đất đá màu đen phát lộ khi làm đường ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong quá trình thi công nền đường của dự án Đường đấu nối Quốc lộ 279 đến tỉnh lộ 342, TP.Hạ Long, xuất hiện lớp đất đá màu xám đen. Các lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường, đào sâu lấy mẫu và để đảm bảo độ chính xác, sẽ thuê đơn vị có chức năng giám định đất đá màu xám tại khu vực nêu trên xem là đất đá thông thường hay than.

Vị trí có xuất hiện đất, đá màu xám đen là ở khu vực nền đường đoạn từ Km3+150 đến Km3+450 thuộc dự án Đường đấu nối Quốc lộ 279 đến tỉnh lộ 342.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 21.7.2022, lực lượng liên ngành của tỉnh Quảng Ninh và UBND TP.Hạ Long có mặt tại hiện trường, yêu cầu đơn vị thi công dùng máy xúc đào sâu tại một số khu vực xuất hiện đất, đá màu xám đen để lấy mẫu.

Đoàn liên ngành đề xuất thuê đơn vị chuyên môn để lấy mẫu và giám định mẫu. Ảnh: CTV
Đoàn liên ngành đề xuất thuê đơn vị chuyên môn để lấy mẫu và giám định mẫu. Ảnh: CTV

Ông Trần Quốc Hùng – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Hạ Long – đơn vị được giao đầu tư xây dựng tuyến đường trên – qua xác minh ban đầu, những lớp đất đá màu xám đen trên đều là đất đá bình thường.

Tuy nhiên, đoàn liên ngành mới chỉ kiểm tra ghi nhận hiện trạng tại khu vực Km3+150 đến Km3+450 dự án Đường đấu nối Quốc lộ 279 đến tỉnh lộ 342 làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Để xác định chất lượng đất, đá màu xám, liên ngành thống đề nghị UBND TP.Hạ Long thuê đơn vị tư vấn có chức năng lấy mẫu, giám định đất đá màu xám tại khu vực nêu trên.

Ngoài ra, cũng đề nghị UBND TP.Hạ Long quản lý, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện dự án Đường đấu nối Quốc lộ 279 đến tỉnh lộ 342 theo đúng quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ khối lượng đất, đá dư thừa của dự án, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Trường hợp phát hiện xuất lộ khoáng sản (than, sét) trong quá trình khai thác dừng thi công, bố trí lực lượng bảo vệ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Được biết, trước đây đã từng xảy ra những trường hợp thi công đào đất mở đường, làm dự án xuất lộ than, hoặc đất đá màu đen mà sau đó cần phải có sự giám định của cơ quan chuyên môn để khẳng định là than hay chỉ là đất, đá bình thường.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Những dự án chậm tiến độ điển hình ở thủ phủ Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xem xét để xử lý, thu hồi một loạt các dự án có sử dụng đất nhưng chậm tiến độ. TP.Hạ Long – nơi “tất đất, tấc vàng” – có nhiều dự án chậm tiến độ nhất, trong đó có những dự án sau gần 20 năm được cấp phép vẫn nằm im.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long: Tốn 1.200 tỉ để hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi phí để hoàn nguyên (san lấp) mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long sau khi kết thúc quá trình khai thác là khá lớn, có thể vượt 1.200 tỉ đồng theo dự toán ban đầu do giá xăng dầu tăng mạnh.

Cơi nới ở các khu đô thị hạng sang Hạ Long: Cuối tháng 5 xử lý dứt điểm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Hạ Long vừa có thêm công văn yêu cầu các phường: Hồng Gai, Hồng Hải, Bãi Cháy phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho UBND thành phố xử lý dứt điểm một loạt vi phạm về trật tự xây dựng ở các phường này. Việc xử lý các vi phạm trên phải hoàn thành trước 31.5.2022.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Những dự án chậm tiến độ điển hình ở thủ phủ Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xem xét để xử lý, thu hồi một loạt các dự án có sử dụng đất nhưng chậm tiến độ. TP.Hạ Long – nơi “tất đất, tấc vàng” – có nhiều dự án chậm tiến độ nhất, trong đó có những dự án sau gần 20 năm được cấp phép vẫn nằm im.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long: Tốn 1.200 tỉ để hoàn nguyên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chi phí để hoàn nguyên (san lấp) mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long sau khi kết thúc quá trình khai thác là khá lớn, có thể vượt 1.200 tỉ đồng theo dự toán ban đầu do giá xăng dầu tăng mạnh.

Cơi nới ở các khu đô thị hạng sang Hạ Long: Cuối tháng 5 xử lý dứt điểm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Hạ Long vừa có thêm công văn yêu cầu các phường: Hồng Gai, Hồng Hải, Bãi Cháy phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho UBND thành phố xử lý dứt điểm một loạt vi phạm về trật tự xây dựng ở các phường này. Việc xử lý các vi phạm trên phải hoàn thành trước 31.5.2022.