Đẩy mạnh sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án trọng điểm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh đang ưu tiên tái sử dụng đất đá thải mỏ phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Việc này mang lại lợi ích “kép” - vừa giảm thiểu tác động tới môi trường, cảnh quan, giảm áp lực độ cao đảm bảo an toàn cho các bãi thải mỏ, vừa tận dụng nguồn nguồn vật liệu san lấp lâu dài cho các dự án trọng điểm.

Cuối tháng 3.2021, những tấn đất đá thải mỏ đầu tiên từ khu vực vỉa 17 Cánh Tây thuộc Công ty CP Than Núi Béo (TP Hạ Long) đã được bốc xúc, phục vụ san lấp dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Theo kế hoạch, sẽ có 700.000m3 đất đá thải mỏ không có khoáng sản đi kèm sẽ tiếp tục được lấy phục vụ đắp đất nền đường dự án này.

Quảng Ninh đang tính toán tận dụng đất đá bãi thải mỏ Bàng Nâu ở TP.Cẩm Phả của Công ty CP Than Cao Sơn để phục vụ các dự án trọng điểm huyện Vân Đồn và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh. Bãi thải mỏ Bàng Nâu có diện tích rộng trên 435ha, mỗi năm được bổ sung thêm 40 triệu tấn đất đá thải và hiện đạt trên 150 triệu m3 (chiếm 50% sản lượng quy hoạch bãi thải).

Quảng Ninh hiện có 6 bãi thải mỏ, tập trung tại Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và Đông Triều. Quy hoạch các bãi thải có độ cao từ 200m – 300m. Theo tính toán, khối lượng đất đá thải tại các mỏ là khoảng 1.470 triệu m3. Trung bình mỗi năm, các công ty khai thác than thải ra trên 150 triệu m3 đất đá thải mỏ không có khoáng sản đi kèm.

Bãi đổ thải luôn là bài toán “đau đầu” bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, sạt lở…, dù ngành than đã có nhiều nỗ lực và đầu tư rất lớn để giảm thiểu, khắc phục. Trong khi đó, từ 2021-2025, mỗi năm Quảng Ninh cần từ 100 – 150 triệu m3 đất đá phục vụ san lấp các dự án trên địa bàn, trong khi các mỏ nguyên vật liệu thiên nhiên đang cạn kiệt.

Hiện nay, khu vực phía Tây của tỉnh đang triển khai thi công một số dự án trọng điểm như: Hạ Long Xanh, tuyến đường ven sông, dự án Khu công nghiệp Sông Khoai, Khu công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc cùng nhiều dự án khác tại TP Hạ Long... Những dự án này có vị trí nằm chủ yếu vùng trũng, nhu cầu khối lượng đất đá san lấp mặt bằng rất cao.

Để giải quyết vấn đề này, từ cuối năm 2020, tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan đã nghiên cứu xây dựng Đề án “Tận dụng nguồn đất đá thải mỏ bỏ đi để làm vật liệu san lấp”.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.