Đập đầu đạn 12,8mm để làm nhẫn, một người tử vong

NHẬT HỒ |

Sự việc thương tâm xảy ra tại ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vào ngày 10.3. Do bất cẩn trong việc đập đầu đạn nên viên đạn phát nổ gây tử vong cho một người. Đây là đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Chiều 10.3, lãnh đạo TP. Bạc Liêu đã đến thăm và động viên gia đình anh Sơn Hoàng Ngọc, ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch. Ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu đã trao cho gia đình 5 triệu đồng; các ban, ngành, đoàn thể thành phố vận động hỗ trợ áo quan. Chính quyền xã Vĩnh Trạch cũng đã hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng và 100kg gạo, đồng thời tiếp tục vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó, lúc 10h45 cùng ngày, anh Sơn Hoàng Ngọc, 31 tuổi, ngụ ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, Thành phố Bạc Liêu đã tử vong khi đập đầu đạn 12,8mm để làm nhẫn đeo. Vụ nổ làm anh Ngọc tử vong, bà Phạm Thị Liên (64 tuổi) – mẹ anh Ngọc bị thương nhẹ.

Được biết, vào ngày 29.2, trong lúc đi làm hồ ở phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, anh Ngọc nhặt được viên đạn 12,8mm sót lại sau chiến tranh, đem về nhà và không khai báo với chính quyền.

Gia đình anh Sơn Hoàng Ngọc có hoàn cảnh khó khăn, vợ mới sinh người con vào ngày 30 Tết Canh Tý; anh trai Ngọc bị mù 2 mắt.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Du lịch vắng khách, thủy sản xuất khẩu cầm chừng

NHẬT HỒ |

Từ khi xảy ra dịch SARS-CoV-2 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản gặp nhiều khó khăn và nhiều doanh nghiệp hiện nay chỉ hoạt động cầm chừng.

Nhà máy Điện gió Bạc Liêu đạt mốc 1 tỉ kW điện

NHẬT HỒ |

Ngày 6.3, Bạc Liêu tổ chức Lễ công bố sự kiện điện gió đạt sản lượng 01 tỉ kWh.  Đến dự có ông Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu; ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo sở, ban ngành… 

Bạc Liêu bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu triển khai quyết định điều động, bầu chức danh nhiều cán bộ.

Tìm hiểu thêm về lịch sử qua cuốn “Hồi ức chiến tranh Vị xuyên”

Việt Văn |

Sáng 5.3.2020 tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Câu lạc bộ “Trái tim người lính” tổ chức ra mắt, giới thiệu cuốn sách “Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên” của thiếu tướng Nguyễn Đức Huy - nguyên Quyền Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên. Buổi ra mắt sách có sự tham gia của nhiều tướng lĩnh sĩ quan cao cấp đã trực tiếp chiến đấu tại Biên giới phía Bắc những năm 1979 - 1989.

Bạc Liêu: 3 người trở về từ Trung Quốc đã không còn cách ly

NHẬT HỒ |

Cả 3 người này về từ Trung Quốc được cách ly 14 ngày theo quy định phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau bàn giao, địa phương tiếp tục theo dõi 7 ngày những người này mới được về sinh hoạt cộng đồng như người bình thường.

Vườn chim Bạc Liêu có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào

NHẬT HỒ |

Là Vườn chim duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong lòng thành phố với diện tích lớn, Vườn chim Bạc Liêu có nhiều loại chim quý hiếm. Tuy nhiên trước tình trạng nắng nóng, khô hạn, mặn xâm nhập, Vườn chim Bạc Liêu từng ngày đang gồng mình chống cháy.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Bạc Liêu: Du lịch vắng khách, thủy sản xuất khẩu cầm chừng

NHẬT HỒ |

Từ khi xảy ra dịch SARS-CoV-2 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản gặp nhiều khó khăn và nhiều doanh nghiệp hiện nay chỉ hoạt động cầm chừng.

Nhà máy Điện gió Bạc Liêu đạt mốc 1 tỉ kW điện

NHẬT HỒ |

Ngày 6.3, Bạc Liêu tổ chức Lễ công bố sự kiện điện gió đạt sản lượng 01 tỉ kWh.  Đến dự có ông Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu; ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo sở, ban ngành… 

Bạc Liêu bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu triển khai quyết định điều động, bầu chức danh nhiều cán bộ.

Tìm hiểu thêm về lịch sử qua cuốn “Hồi ức chiến tranh Vị xuyên”

Việt Văn |

Sáng 5.3.2020 tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Câu lạc bộ “Trái tim người lính” tổ chức ra mắt, giới thiệu cuốn sách “Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên” của thiếu tướng Nguyễn Đức Huy - nguyên Quyền Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên. Buổi ra mắt sách có sự tham gia của nhiều tướng lĩnh sĩ quan cao cấp đã trực tiếp chiến đấu tại Biên giới phía Bắc những năm 1979 - 1989.

Bạc Liêu: 3 người trở về từ Trung Quốc đã không còn cách ly

NHẬT HỒ |

Cả 3 người này về từ Trung Quốc được cách ly 14 ngày theo quy định phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau bàn giao, địa phương tiếp tục theo dõi 7 ngày những người này mới được về sinh hoạt cộng đồng như người bình thường.

Vườn chim Bạc Liêu có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào

NHẬT HỒ |

Là Vườn chim duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong lòng thành phố với diện tích lớn, Vườn chim Bạc Liêu có nhiều loại chim quý hiếm. Tuy nhiên trước tình trạng nắng nóng, khô hạn, mặn xâm nhập, Vườn chim Bạc Liêu từng ngày đang gồng mình chống cháy.