Bạc Liêu bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu triển khai quyết định điều động, bầu chức danh nhiều cán bộ.

Ngày 6.3, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bạc Liêu, đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Cao Xuân Thu Vân.

Bà Vân, sinh năm 1970, trình độ Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, hiện giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã thông qua thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Cao Xuân Thu Vân do chuyển công tác khác và ông Hồ Quang Huy, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (đến tuổi nghỉ hưu).

Trước đó, ngày 4.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quyết định nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phan Hùng Việt, Bí thư Huyện ủy Đông Hải và Quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Thanh Mến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành (BCH), BTV và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đông Hải.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bước đột phá chống chạy chức, chạy quyền

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Vừa qua, nhiều đơn vị ở Trung ương và địa phương đã tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp huyện, sở, vụ, cục để chọn cán bộ lãnh đạo được xem là bước đổi mới trong công tác cán bộ. Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - nhấn mạnh: Đây là giải pháp cụ thể chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ.

Hàng loạt sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ tại Đại học Ngoại thương

Vương Trần |

Kết quả xác minh của Đoàn thanh tra – Thanh tra Chính phủ cho thấy về công tác quy hoạch cán bộ quản lý của Đại học Ngoại thương giai đoạn 2005-2015 có nhiều sai phạm.

Công đoàn cơ quan Tổng liên đoàn gặp mặt nữ cán bộ, công nhân viên

Đoàn Liên |

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và kỷ niệm 1.980 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 5.3, Công đoàn cơ quan Tổng liên đoàn tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công nhân viên. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự, chúc mừng các chị em.

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo: Khắc phục lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm cán bộ

vương trần |

PG S-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) nhìn nhận, gần đây một số địa phương tiến hành thi tuyển các chức danh lãnh đạo để có thể lựa chọn cán bộ một cách tốt hơn. Hình thức thi tuyển đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, có đánh giá của Hội đồng sẽ giúp chọn được những người có tài, năng lực và tránh được những tiêu cực trong bổ nhiệm người nhà, người thân “làm quan”.

Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo là chủ trương lớn của Đảng đang được thí điểm ở nhiều bộ, ngành, địa phương. Việc thi tuyển này kỳ vọng sẽ chọn được những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực trí tuệ để điều hành công việc phục vụ nhân dân. Đồng thời, việc này cũng nhằm khắc phục tình trạng chạy chức chạy, chạy quyền, ý kiến chủ quan trong công tác cán bộ.

Bế giảng lớp bồi dưỡng 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

T.VƯƠNG |

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Bước đột phá chống chạy chức, chạy quyền

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Vừa qua, nhiều đơn vị ở Trung ương và địa phương đã tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp huyện, sở, vụ, cục để chọn cán bộ lãnh đạo được xem là bước đổi mới trong công tác cán bộ. Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - nhấn mạnh: Đây là giải pháp cụ thể chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ.

Hàng loạt sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ tại Đại học Ngoại thương

Vương Trần |

Kết quả xác minh của Đoàn thanh tra – Thanh tra Chính phủ cho thấy về công tác quy hoạch cán bộ quản lý của Đại học Ngoại thương giai đoạn 2005-2015 có nhiều sai phạm.

Công đoàn cơ quan Tổng liên đoàn gặp mặt nữ cán bộ, công nhân viên

Đoàn Liên |

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và kỷ niệm 1.980 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 5.3, Công đoàn cơ quan Tổng liên đoàn tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công nhân viên. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự, chúc mừng các chị em.

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo: Khắc phục lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm cán bộ

vương trần |

PG S-TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính Quốc gia) nhìn nhận, gần đây một số địa phương tiến hành thi tuyển các chức danh lãnh đạo để có thể lựa chọn cán bộ một cách tốt hơn. Hình thức thi tuyển đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, có đánh giá của Hội đồng sẽ giúp chọn được những người có tài, năng lực và tránh được những tiêu cực trong bổ nhiệm người nhà, người thân “làm quan”.

Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo là chủ trương lớn của Đảng đang được thí điểm ở nhiều bộ, ngành, địa phương. Việc thi tuyển này kỳ vọng sẽ chọn được những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực trí tuệ để điều hành công việc phục vụ nhân dân. Đồng thời, việc này cũng nhằm khắc phục tình trạng chạy chức chạy, chạy quyền, ý kiến chủ quan trong công tác cán bộ.

Bế giảng lớp bồi dưỡng 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

T.VƯƠNG |

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.