Bạc Liêu: 3 người trở về từ Trung Quốc đã không còn cách ly

NHẬT HỒ |

Cả 3 người này về từ Trung Quốc được cách ly 14 ngày theo quy định phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau bàn giao, địa phương tiếp tục theo dõi 7 ngày những người này mới được về sinh hoạt cộng đồng như người bình thường.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu chiều 23.2 cho biết, đã bàn giao 3 người bị cách ly tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.

Ba người dân ngụ tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi được cách ly 14 ngày để theo dõi khi vừa từ Trung Quốc trở về chỉ là biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh COVID-19 theo quy định.

Cụ thể: Ngày 10.1, ông T.C. và bà Sơn T.L. đi từ Việt Nam sang Trung Quốc để thăm con gái là chị M.L, có chồng là người Trung Quốc, sinh sống tại huyện Vô Tích, TP. Giang Tô. Ngày 7.2 cả 3 người nói trên về tới sân bay Tân Sơn Nhất, được Bệnh viện Quận 3, TP. Hồ Chí Minh đưa về cách ly.

Ngày 9.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận, đưa 3 người về Bạc Liêu bằng xe cứu thương của TP. Hồ Chí Minh.

Trong suốt quá trình tiếp nhận, vận chuyển (liên tục không dừng lại từ TP. Hồ Chí Minh đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi), bàn giao, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi, đều được thực hiện theo quy trình y tế nghiêm ngặt, cả 3 người trên xe và 2 tài xế đều được trang bị bảo hộ y tế...

Sau 14 ngày được cách ly để phòng bệnh COVID-19 theo quy định, cả 3 người được bàn giao về địa phương. Cụ thể là bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của xã Hưng Hội để tiếp tục quản lý tại gia đình thêm 7 ngày nữa theo quy định.

Sau thời gian 7 ngày, nếu cả 3 người trên sức khỏe bình thường thì họ sẽ trở lại cuộc sống hàng ngày với cộng đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ nói gì về quảng cáo thẻ diệt virus COVID-19 tác dụng "thần kì"?

Thảo Anh - Phương Anh |

Mới đây, Cảnh sát kinh tế Công  an quận Thanh Xuân phối hợp đội quản lý thị trường số 12 đã bắt giữ gần 300 thẻ đeo diệt virus do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng được cái đối tượng công khai chào bán trên mạng có tác dụng phòng chống  COVID- 19. Vậy dưới góc độ y tế, loại thẻ này tiềm ẩn những nguy cơ gì?

5 trường hợp cách ly ở Thanh Hóa có kết quả âm tính với virus Covid-19

Quách Du |

Sau khi xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của 5 bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm virus Covid-19 ở Thanh Hóa, kết quả cho thấy, tất cả các trường hợp đều có kết quả âm tính.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 18.2: 11 ca mắc virus đã hồi phục tại Việt Nam

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 18.2, trên thế giới đã có 73.434 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 1.874.

"Lây nhiễm cho 6 người, nồng độ virus COVID-19 của người này rất cao"

Cường Ngô |

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi trú ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - người đã dương tính với virus COVID-19 lây nhiễm cho 6 người tiếp xúc cùng, theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, nồng độ virus của người này rất cao.

“Virus trì trệ” và “thuốc bổ” EVFTA

Hoàng Lâm |

Một cách ví von chuẩn xác và rất thời sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta phải chống cả 2 loại virus, một là virus Corona và một loại virus nữa là “virus trì trệ”, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước”.

Bài 3: Cuộc đua vaccine toàn cầu

Duy Thiên |

Mặc dù hầu hết các nhà khoa học tin rằng "nước xa không thể cứu lửa gần", vào thời điểm vaccine được coi là an toàn, dịch bệnh có thể đã dịu bớt. Nhưng các nhà nghiên cứu từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc... vẫn đang tích cực đầu tư vào việc phát triển vaccine chống virus Corona mới. Một cuộc đua vaccine chống lại virus đã bắt đầu.

Đại sứ quán Cô-oét "giải cứu" 2 tấn dưa cho nông dân ảnh hưởng virus Corona

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Sáng 12.2, Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam tổ chức phát 2 tấn dưa hấu miễn phí cho người dân. Đây là hành động nhằm hỗ trợ nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch virus Corona.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Bác sĩ nói gì về quảng cáo thẻ diệt virus COVID-19 tác dụng "thần kì"?

Thảo Anh - Phương Anh |

Mới đây, Cảnh sát kinh tế Công  an quận Thanh Xuân phối hợp đội quản lý thị trường số 12 đã bắt giữ gần 300 thẻ đeo diệt virus do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng được cái đối tượng công khai chào bán trên mạng có tác dụng phòng chống  COVID- 19. Vậy dưới góc độ y tế, loại thẻ này tiềm ẩn những nguy cơ gì?

5 trường hợp cách ly ở Thanh Hóa có kết quả âm tính với virus Covid-19

Quách Du |

Sau khi xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của 5 bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm virus Covid-19 ở Thanh Hóa, kết quả cho thấy, tất cả các trường hợp đều có kết quả âm tính.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 18.2: 11 ca mắc virus đã hồi phục tại Việt Nam

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 18.2, trên thế giới đã có 73.434 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 1.874.

"Lây nhiễm cho 6 người, nồng độ virus COVID-19 của người này rất cao"

Cường Ngô |

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi trú ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - người đã dương tính với virus COVID-19 lây nhiễm cho 6 người tiếp xúc cùng, theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, nồng độ virus của người này rất cao.

“Virus trì trệ” và “thuốc bổ” EVFTA

Hoàng Lâm |

Một cách ví von chuẩn xác và rất thời sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta phải chống cả 2 loại virus, một là virus Corona và một loại virus nữa là “virus trì trệ”, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước”.

Bài 3: Cuộc đua vaccine toàn cầu

Duy Thiên |

Mặc dù hầu hết các nhà khoa học tin rằng "nước xa không thể cứu lửa gần", vào thời điểm vaccine được coi là an toàn, dịch bệnh có thể đã dịu bớt. Nhưng các nhà nghiên cứu từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc... vẫn đang tích cực đầu tư vào việc phát triển vaccine chống virus Corona mới. Một cuộc đua vaccine chống lại virus đã bắt đầu.

Đại sứ quán Cô-oét "giải cứu" 2 tấn dưa cho nông dân ảnh hưởng virus Corona

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Sáng 12.2, Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam tổ chức phát 2 tấn dưa hấu miễn phí cho người dân. Đây là hành động nhằm hỗ trợ nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch virus Corona.