Tập huấn bình đẳng giới cho 150 nam cán bộ
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Đà Nẵng cho biết, cuối tháng 6 vừa qua, đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn về công tác bình đẳng giới cho hơn 150 nam cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban thuộc sở, ngành và các quận, huyện, xã, phường.
Buổi tập huấn có chủ đề “Vai trò của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình”.
Ông Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban Thường trực Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố nhìn nhận, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã có nhiều sự quan tâm đến công tác bình đẳng giới.
Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn xảy ra và phần lớn nghiêng về phụ nữ. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, tư tưởng định kiến, phân biệt đối xử về giới vẫn còn tồn tại như là một thách thức, trở ngại lớn trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới.
Vì vậy, ông Sơn cho rằng, việc tập huấn, cung cấp kiến thức cho lãnh đạo nam, cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình sẽ được chính họ vận dụng trong quá trình tham gia công tác, xây dựng kế hoạch phát triển của ngành, địa phương sẽ chú trọng tham mưu lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới vào các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, khi nam giới có sự thấu hiểu, chia sẻ với phụ nữ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình thì các mục tiêu về bình đẳng giới mới thực sự đi vào chiều sâu và góp phần hỗ trợ phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
Giúp trẻ tiếp cận công nghệ trong học tập
Bên cạnh công tác tuyên truyền, cũng trong cuối tháng 6, UBND Đà Nẵng đã có buổi làm việc với bà Rana Flowers - Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) Việt Nam. Tại đây, UBND thành phố mong muốn UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành, đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Bà Rana Flowers - Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam cho biết, tổ chức đang làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và 25 công ty công nghệ để đảm bảo rằng mỗi trẻ sẽ được tiếp cận với một nền tảng học tập trực tuyến, kết nối với công nghệ từ cấp mẫu giáo.
Riêng tại Đà Nẵng, UNICEF Việt Nam sẽ hỗ trợ để học sinh Đà Nẵng tiếp cận nền tảng học tập wifi, giao tiếp với giáo viên ở mọi nơi, các chương trình học cũng sẽ được đăng tải trực tuyến.
Bên cạnh đó, dự kiến, trong giai đoạn 2020-2021 và các năm tiếp theo, quan hệ hợp tác giữa UNICEF và Đà Nẵng sẽ tập trung vào một số vấn đề chính như đưa các chỉ tiêu và chỉ số liên quan tới trẻ em lồng ghép vào Chiến lược quy hoạch đô thị, Kế hoạch phát triển KT-XH 2020-2025 và Kế hoạch hành động vì trẻ em của Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh thống nhất với các đề xuất và giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm đầu mối để điều phối giữa các cơ quan, sở ngành trong việc thực hiện Báo cáo phân tích tình hình trẻ em thành phố (SITAN).
Đà Nẵng cũng sẽ phối hợp với UNICEF Việt Nam trong công tác làm rõ số liệu, đánh giá, nhận định khách quan đối với các vấn đề liên quan trẻ em thành phố, đảm bảo tiến độ thực hiện việc ký kết bản ghi nhớ thành phố Đà Nẵng tham gia Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em giai đoạn 2020 – 2021.