Phòng chống đuối nước tại Việt Nam sau 2 năm:

8 tỉnh đã có 9.000 trẻ em được học bơi,18.000 trẻ được dạy kỹ năng an toàn

Quỳnh Chi |

Sáng 25.6, Ban Quản lý Dự án phòng chống đuối nước trẻ em – Cục Trẻ em phối hợp với Quỹ Từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) tổ chức Hội thảo đánh giá giữa kỳ và triển khai các can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em năm 2020.

Hội thảo là hoạt động nhằm thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg ngày 5.2.2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020...

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: “Với các nỗ lực của Việt Nam, tình hình tử vong do đuối nước ở trẻ em đã giảm so với giai đoạn trước, tuy nhiên vẫn ở mức cao và vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang triển khai xây dựng chiến lược can thiệp, phòng, chống đuối nước trẻ em cho giai đoạn 10 năm tới.

Hội thảo là cơ hội để tăng cường sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, phối hợp của của các tổ chức quốc tế, các tổ xã hội đối với công tác phòng chống đuối nước trẻ em, khẳng định hiệu quả của các can thiệp trong thực tiễn”.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc tại Hội thảo. Ảnh: Quỳnh Chi
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc tại Hội thảo. Ảnh: Quỳnh Chi

Trong giai đoạn 2018-2019, Chương trình Phòng chống đuối nước trẻ em đã triển khai tại 103 xã của 21 huyện thuộc 8 địa phương tham gia dự án là Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đắc Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng.

Đây là những địa phương có tình hình tử vong do đuối nước trẻ em cao nhất cả nước.

Chương trình đã đạt được những kết quả tích cực sau 2 năm triển khai: Đến nay, 9.000 trẻ em được học bơi và 18.000 trẻ được dạy kỹ năng an toàn, hơn 10.000 hướng dẫn viên tại các xã, trường học được tập huấn cấp chứng chỉ dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em.

Tỉ lệ biết bơi chung tại 8 tỉnh triển khai chương trình là 25,5%, cao hơn tỉ lệ trung bình 14,7% vào thời điểm trước can thiệp. Hơn 90% phụ huynh và người chăm sóc trẻ hài lòng với các lớp dạy bơi an toàn được cung cấp bởi chương trình.

Mỗi năm tại Việt Nam, trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Việt Nam hiện là quốc gia có số trẻ dưới 15 tuổi tử vong do đuối nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên: Trẻ em liên tục tử vong do đuối nước

Bảo Trung - Thanh Tuấn |

Thời gian qua, tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum... (vùng Tây Nguyên) đã liên tục xảy ra các vụ trẻ em đuối nước rất thương tâm, nhiều cháu chẳng may qua đời khi tuổi còn quá nhỏ. Đáng nói, những ao, hồ chứa nước được người dân đào trong rẫy để tưới cho cà phê, tiêu... đã vô tình trở thành “hố tử thần” vùi chôn tuổi thơ của các em...

Nghệ An: Đi tắm hồ, một cán bộ trung tâm y tế huyện đuối nước thương tâm

Tuấn Quỳnh |

Trong lúc tắm ở hồ Vực Mấu tại xã Quỳnh Trang (Quỳnh Lưu) một cán bộ trung tâm y tế huyện không may bị đuối nước thương tâm.

Đi câu cá với bố, hai chị em ruột tử vong thương tâm do đuối nước

Phạm Đông |

Khi cùng bố đi câu cá tại suối Chợ Chậu (Lào Cai), hai chị em ruột đã không may trượt chân ngã xuống suối dẫn đến tử vong.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tây Nguyên: Trẻ em liên tục tử vong do đuối nước

Bảo Trung - Thanh Tuấn |

Thời gian qua, tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum... (vùng Tây Nguyên) đã liên tục xảy ra các vụ trẻ em đuối nước rất thương tâm, nhiều cháu chẳng may qua đời khi tuổi còn quá nhỏ. Đáng nói, những ao, hồ chứa nước được người dân đào trong rẫy để tưới cho cà phê, tiêu... đã vô tình trở thành “hố tử thần” vùi chôn tuổi thơ của các em...

Nghệ An: Đi tắm hồ, một cán bộ trung tâm y tế huyện đuối nước thương tâm

Tuấn Quỳnh |

Trong lúc tắm ở hồ Vực Mấu tại xã Quỳnh Trang (Quỳnh Lưu) một cán bộ trung tâm y tế huyện không may bị đuối nước thương tâm.

Đi câu cá với bố, hai chị em ruột tử vong thương tâm do đuối nước

Phạm Đông |

Khi cùng bố đi câu cá tại suối Chợ Chậu (Lào Cai), hai chị em ruột đã không may trượt chân ngã xuống suối dẫn đến tử vong.