Đà Nẵng hỗ trợ thiếu niên hư, người hoạt động mại dâm hoàn lương học nghề

THÙY TRANG |

Chiều 14.12, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đã thống nhất thông qua việc hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có thiếu niên hư, người hoạt động mại dâm hoàn lương.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đã tập trung nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề cho các đối tượng chính sách xã hội trong đó có đối tượng gồm: lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; học sinh bỏ học; lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương; lao động trong các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn học nghề, có việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cuộc sống.

Trên cơ sở Quyết định số 46 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, dự thảo của thành phố đề xuất mở rộng đối với các đối tượng lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; học sinh bỏ học; lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, các đối tượng này đã được hỗ trợ tại Quyết định số 31 của thành phố nhưng lại chưa phù hợp vì đối tượng đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Chính vì vậy, cần ban hành nghị quyết để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng trên.

Với việc thông qua nghị quyết lần này, TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho các đối tượng trên, trong độ tuổi lao động, có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và có đủ sức khỏe phù hợp với nghề cần học đồng thời được UBND xã, phường xác nhận.

Mỗi lao động là đối tượng của chính sách chỉ được hỗ trợ học nghề một lần để giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề.

Mức hỗ trợ tối đa cho lao động trong các hộ bị thu hồi đất là 3 triệu đồng/người/khóa học.

Lao động là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; học sinh bỏ học, lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng với mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo, bình quân một năm là 190 triệu đồng.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhức nhối thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, mang hung khí gây rối trật tự

Hữu Chánh |

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, truy sát, trả thù lẫn nhau, gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Chuyến "tham quan đặc biệt" của thanh thiếu niên hư tới trường giáo dưỡng

THÙY TRANG |

Ngày 6.12, UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức chương trình tham quan thực tế đặc biệt dành cho gần 80 thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật, từng sử dụng ma túy tham quan trường Giáo dưỡng số 3 và Cơ sở xã hội Bầu Bàng.

"Mại dâm 4 lần bị buộc thôi học": Xử lý theo số lần vi phạm chưa hợp lý

Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều sinh viên cho rằng hoạt động mại dâm không đơn thuần chỉ là sai quy định của nhà trường, của pháp luật, mà còn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, do đó cần xử lý nghiêm khi vi phạm chứ không nên đếm lần rồi mới xử lý.

Tọa đàm trực tuyến: Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

ANH HUY |

Sáng mai (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Lo kẹt xe trầm trọng khi đóng nút giao thông lớn ở khu Nam TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) vốn đã thường xuyên ùn tắc, sắp tới rào chắn toàn bộ nút giao này để thi công hầm chui dự báo sẽ gây xáo trộn, kẹt xe trầm trọng hơn.

Loạt dự án ở nhiều địa phương vào danh sách kiểm tra của Bộ Xây dựng

Phan Anh |

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Yên, Phú Thọ và Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cử 4 đoàn kiểm tra xuống các địa phương để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà ở, kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2022. Mỗi địa phương, đoàn sẽ kiểm tra thực tế tại 10 dự án nhà ở, khu đô thị hoặc dự án bất động sản lớn.

Rút cả chục nghìn tỉ, khối ngoại tái định vị chiến lược đầu tư ở Việt Nam?

Đức Mạnh |

Đà bán ròng chưa có dấu hiệu dừng lại của khối ngoại đã khiến thị trường chứng khoán trong nước thiếu đi lực hỗ trợ quan trọng. Chỉ số VN-Index loay hoay quanh mức 1.100 điểm suốt 2 tháng nay.

Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Nhức nhối thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, mang hung khí gây rối trật tự

Hữu Chánh |

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, truy sát, trả thù lẫn nhau, gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Chuyến "tham quan đặc biệt" của thanh thiếu niên hư tới trường giáo dưỡng

THÙY TRANG |

Ngày 6.12, UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức chương trình tham quan thực tế đặc biệt dành cho gần 80 thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật, từng sử dụng ma túy tham quan trường Giáo dưỡng số 3 và Cơ sở xã hội Bầu Bàng.

"Mại dâm 4 lần bị buộc thôi học": Xử lý theo số lần vi phạm chưa hợp lý

Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều sinh viên cho rằng hoạt động mại dâm không đơn thuần chỉ là sai quy định của nhà trường, của pháp luật, mà còn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, do đó cần xử lý nghiêm khi vi phạm chứ không nên đếm lần rồi mới xử lý.