Thực trạng báo động
Từ đầu năm 2023 tới nay, trên địa bàn Hà Nội, nhiều nhóm đối tượng tụ tập, điều khiển xe môtô chạy thành đoàn với tốc độ cao, mang theo hung khí đuổi đánh nhau.
Điều này đe dọa đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Tối 2.12, Tổ công tác Y7/141 (Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ nhóm đối tượng điều khiển xe máy phóng với tốc độ cao, cố tình lạng lách “thông chốt” trên đường Trần Phú (quận Hà Đông).
L.B.T (16 tuổi) - một thành viên trong nhóm khai nhận, cả nhóm thường tụ tập ở trước Nhà hát Lớn Hà Nội và trong người có mang theo kiếm. Điều đáng nói, vào tháng 8 vừa qua, nam thiếu niên này đã bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ về tội "Gây rối trật tự công cộng" và đang chờ ngày xét xử.
Cũng về hành vi "Gây rối rối trật tự công cộng", ngày 25.11, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố 16 đối tượng. Theo điều tra, do mâu thuẫn nên hai nhóm của T và N chuẩn bị hung khí, hẹn nhau đến cầu Hạ Dục (xã Đồng Phú) để giải quyết. Khi đến địa điểm trên, thấy nhóm T đông hơn nên nhóm N bỏ về. Nhóm của T sau đó đi tìm nhóm N nhưng không thấy nên quay lại cầu Hạ Dục tập trung, quay video, chụp ảnh kèm theo hung khí gửi cho N thách thức gặp đánh nhau.
Hay hôm 22.10, Công an quận Long Biên đã điều tra, bắt giữ 13 đối tượng về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng". Theo điều tra, khoảng 20h tối 29.9, nhóm đối tượng trên tụ tập cầm theo hung khí từ Văn Giang, Hưng Yên hướng về quận Long Biên, Hà Nội. Khi đến trước cây xăng thuộc phường Phúc Đồng (quận Long Biên), cả nhóm gặp một nhóm thanh niên khác gồm 5 người nên đuổi đánh, sau đó giải tán…
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục
Thống kê của Công an TP Hà Nội cho thấy, trong 10 tháng năm 2023, trên địa bàn xảy ra 74 vụ gây rối trật tự công cộng. Trong đó có 2 vụ do các nhóm đối tượng điều khiển xe môtô chạy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng; 72 vụ do các nhóm đối tượng điều khiển xe môtô, mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường phố. Lực lượng chức năng đã xử lý 566 đối tượng, trong đó phần lớn là các đối tượng dưới 18 tuổi.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, mang theo hung khí truy đuổi nhau là do các đối tượng sau khi có mâu thuẫn đã lên mạng xã hội để liên lạc, lôi kéo bạn bè đi giải quyết mâu thuẫn. Các nhóm thường hẹn đánh nhau tại điểm giáp ranh giữa các địa bàn, địa điểm công cộng vắng người qua lại để dễ nhận biết, phát hiện được nhóm đối thủ.
Theo Công an TP Hà Nội, đối tượng vi phạm phần lớn là dưới 18 tuổi và có không ít đối tượng dưới 16 tuổi, nên chế tài xử lý chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo. Khi về địa phương lại thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, nhà trường nên tiếp tục tham gia gây án, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.
Để ngăn chặn tội phạm trên, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông; tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, khu dân cư với nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, lên án hành vi tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường phố.
Tuy nhiên, nếu chỉ có lực lượng Công an thì chưa đủ mà phải có sự vào cuộc của các gia đình, nhà trường, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc quan tâm, quản lý, giáo dục con em; ngăn chặn từ sớm, từ xa thanh thiếu niên tụ tập vi phạm pháp luật, giữ gìn bình yên cho các tuyến phố, trong mỗi ngôi nhà...