Đà Nẵng: Chưa có thiết bị kiểm soát QR code sẽ không được mở cửa hoạt động

Thùy Trang |

Mỗi người dân Đà Nẵng phải tuân thủ 5k, tiêm vaccine COVID-19 và có mã QR code mới được phép tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

Ngày 27.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã có văn bản về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch sẽ hướng dẫn áp dụng các biện pháp thích ứng với từng cấp độ nguy cơ dịch và thống nhất thực hiện trên cả nước. Tùy từng cấp độ dịch, người dân sẽ được đi lại và tham gia các hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà; học tập; đến trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn; tham gia các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục, thể thao, tham quan du lịch, các sự kiện văn hóa nghệ thuật, mít tinh, phát động; tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đến các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao… với các mức độ, biện pháp khác nhau.

Để tham gia các hoạt động nêu trên theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, thành phố yêu cầu các cá nhân thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); tích cực tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động; mỗi cá nhân phải có một mã QR code theo hướng dẫn và thường xuyên sử dụng mã QR code khi đến nơi đông người, đến nơi làm việc, học tập, tham gia các hoạt động và trở thành thói quen, nếp sống của người dân thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch COVID-19.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khi mở ra hoạt động phải có phương án thích ứng an toàn phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực hoạt động theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch đã ban hành; hàng ngày, bắt buộc phải kiểm soát QR code của những người đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ - thương mại (nơi nào chưa có phương án và chưa có thiết bị kiểm soát QR code thì chưa được mở cửa hoạt động).

Người dân được di chuyển ra, vào thành phố phải khai báo từ trước trên Ứng dụng phần mềm theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và được hệ thống tự động cấp mã QR code nếu đủ điều kiện và quét mã QR code ở các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố. Trường hợp người dân vào thành phố mà không khai báo hoặc khai báo không trung thực để có mã QR code và/hoặc không được kiểm tra mã QR code tại các chốt, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc khai báo chính xác, đầy đủ khi vào thành phố cũng là cơ sở để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công dân sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 4.000 lao động ngoại tỉnh trở lại sau giãn cách

THUỲ TRANG |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, còn khoảng 4.000 lao động ngoại tỉnh chưa được tiêm vaccine COVID-19 do về quê, chưa trở lại TP.Đà Nẵng vì lệnh giãn cách.

Những học sinh chỉ cần được đến trường, chưa cần về Đà Nẵng

Tường Minh |

Gần 10 ngàn học sinh bị mắc kẹt bên ngoài đã và đang tìm đường về Đà Nẵng. Nhưng cũng có rất nhiều học sinh, vì muốn được đến trường thật sự chứ không phải online, đã chọn cho mình những nơi cư trú khác, tạm thời.

Quảng Nam quy định cụ thể những đối tượng được về từ Đà Nẵng

Thanh Chung |

Người dân ở vùng xanh tại Đà Nẵng được về Quảng Nam trong thời gian này là học sinh, sinh viên, người già trên 60, phụ nữ mang thai, bệnh nhân khỏi bệnh, người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 4.000 lao động ngoại tỉnh trở lại sau giãn cách

THUỲ TRANG |

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, còn khoảng 4.000 lao động ngoại tỉnh chưa được tiêm vaccine COVID-19 do về quê, chưa trở lại TP.Đà Nẵng vì lệnh giãn cách.

Những học sinh chỉ cần được đến trường, chưa cần về Đà Nẵng

Tường Minh |

Gần 10 ngàn học sinh bị mắc kẹt bên ngoài đã và đang tìm đường về Đà Nẵng. Nhưng cũng có rất nhiều học sinh, vì muốn được đến trường thật sự chứ không phải online, đã chọn cho mình những nơi cư trú khác, tạm thời.

Quảng Nam quy định cụ thể những đối tượng được về từ Đà Nẵng

Thanh Chung |

Người dân ở vùng xanh tại Đà Nẵng được về Quảng Nam trong thời gian này là học sinh, sinh viên, người già trên 60, phụ nữ mang thai, bệnh nhân khỏi bệnh, người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.