Những học sinh chỉ cần được đến trường, chưa cần về Đà Nẵng

Tường Minh |

Gần 10 ngàn học sinh bị mắc kẹt bên ngoài đã và đang tìm đường về Đà Nẵng. Nhưng cũng có rất nhiều học sinh, vì muốn được đến trường thật sự chứ không phải online, đã chọn cho mình những nơi cư trú khác, tạm thời.

Anh Nguyễn Văn Nhạn, đang sống tại thành phố Đà Nẵng nhưng làm việc cho một công ty khai thác vàng tại huyện miền núi Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam. Vợ anh đang làm việc cho một tập đoàn nước ngoài nên có thể coi là “tự do” về mặt thời gian và không gian.

Những ngày Đà Nẵng “mở cửa”, nới lỏng kiểm soát hiếm hoi trong mùa dịch cách đây hơn 2 tháng. Anh Nhạn quyết định đóng cửa nhà mình ở Đà Nẵng, đưa toàn bộ gia đình lên Phước Sơn thuê nhà trọ tạm thời trốn dịch bởi Phước Sơn đã và đang là “vùng xanh”.

Hai con trai của anh Nguyễn Văn Nhạn trước cổng trường mới ở huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Tường Minh
Hai con trai của anh Nguyễn Văn Nhạn trước cổng trường mới ở huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Tường Minh

Bước vào năm học mới, thay vì loay hoay tìm đường về Đà Nẵng hay ngồi chờ đợi thành phố mở cửa hay có chính sách cho học sinh bị mắc kẹt bên ngoài quay về trong vô vọng, anh Nhạn quyết định xin rút hồ sơ, chuyển hai con trai của mình (một lớp 4, một lớp 2) từ Đà Nẵng lên Phước Sơn xin nhập học tạm thời đến hết học kỳ rồi tính tiếp. 

“Học ở huyện miền núi Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam tất nhiên không thể bằng ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn con mình đến trường trên mạng. Chúng tôi muốn con mình phải đến trường thật sự với thầy cô, bạn bè, với sân trường, ghế đá, hàng cây…

Những tiện nghi hay chất lượng học tập thì có thể bù đắp được khi hết dịch. Nhưng tôi cho rằng, không khí học đường thật sự đối với trẻ con thì không gì có thể bù đắp được. Vậy nên thay vì chọn quay về Đà Nẵng, chúng tôi chọn cho con mình được đến trường”, anh Nhạn nói.

Chỉ cần con mình không phải đến trường trên mạng, còn lại sống ở đâu, học ở đâu trong thời điểm này không phải vấn đề là lựa chọn của rất nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng có con em bị mắc kẹt bên ngoài thành phố. Đặc biệt là những gia đình có con bị mắc kẹt ở những “vùng xanh” của các địa phương lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

“Chúng tôi bằng mọi giá phải rời quê để vào Đà Nẵng sống với hy vọng có cuộc sống và con cái được học hành tốt hơn. Tuy nhiên những ngày này, chúng tôi lại thấy mình rất may mắn khi có ông bà nội ngoại ở quê để làm nơi trú ẩn an toàn cho con”, chị Hoa, người lao động đang làm việc ở khu công nghiệp Hoà Khánh của Đà Nẵng, quê ở một xã vùng sâu của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tâm sự.

Cũng như anh Nhạn, hai con của chị Hoa rời Đà Nẵng về với ông bà nội ngoại trong kỳ nghỉ hè và hiện cũng đang bị mắc kẹt luôn ngoài đó. Tuy nhiên thay vì buồn bã với chuyện con mình không quay về Đà Nẵng được, chị Hoa lại thấy vui và hạnh phúc vì con mình vẫn được đến trường đi học chứ không phải đi học trên mạng.

“Tôi xin rút hồ sơ trong này và trường học ngoài quê đã đồng ý tiếp nhận cho hai con tôi tạm thời nhập học. Trong cái rủi là có cái may. Nếu bây giờ hai cháu ở Đà Nẵng và phải học online, nói thật là vợ chồng tôi không biết phải xoay xở thế nào để các cháu có đầy đủ máy tính và các phương tiện khác vì kinh tế gia đình gần như suy kiệt sau gần 5 tháng ảnh hưởng của dịch”, chị Hoa nói.

Điều mà những anh Nhạn, chị Hoa lo lắng nhất bây giờ là tới đây khi Đà Nẵng khống chế được dịch bệnh và mọi thứ trở lại bình thường, họ muốn cho con mình quay lại Đà Nẵng để nhập học thì có khó khăn gì hay không?

Về vấn đề này, bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: "Sau này khi các em trong đối tượng chuyển đi khỏi Đà Nẵng thời điểm này muốn quay về thì Sở sẽ tạo mọi điều kiện. Tuy nhiên, chúng tôi không dám chắc là các cháu có được học ở lớp cũ, trường cũ hay không vì mọi chuyện còn phụ thuộc vào sự biến động học sinh...".

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Trắc trở đường về Đà Nẵng của những học sinh bị mắc kẹt bên ngoài

Tường Minh |

Đà Nẵng hiện có gần 10.000 học sinh bị mắc kẹt ở 55 tỉnh, thành phố. Những học sinh này đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc học online cũng như "tìm đường" về lại thành phố.

Kỳ học đặc biệt của các em học sinh đồng bào Cơ Tu ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, học sinh trên địa bàn Đà Nẵng phải học trực tuyến để đảm bảo chương trình. Đối với những ở học sinh đồng bào Cơ Tu ở huyện Hòa Vang có điều kiện khó khăn, nhà trường đã hỗ trợ máy tính để các em đảm bảo theo kịp bạn bè. Đây là trải nghiệm đặc biệt đối với các em khi học trực tuyến tại nhà Gươl của thôn.

Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ngoại tỉnh về thành phố

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ở các tỉnh không có dịch bệnh trở về thành phố từ ngày 29.9 đến 6.10.

Đà Nẵng: Hơn 8.000 học sinh và giáo viên còn mắc kẹt ở 55 tỉnh thành

Tường Minh |

Đến thời điểm này, Thành phố Đà Nẵng vẫn còn hơn 8.000 học sinh và giáo viên bị mắc kẹt ở 55 tỉnh, thành phố chưa về được Đà Nẵng do dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trắc trở đường về Đà Nẵng của những học sinh bị mắc kẹt bên ngoài

Tường Minh |

Đà Nẵng hiện có gần 10.000 học sinh bị mắc kẹt ở 55 tỉnh, thành phố. Những học sinh này đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc học online cũng như "tìm đường" về lại thành phố.

Kỳ học đặc biệt của các em học sinh đồng bào Cơ Tu ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, học sinh trên địa bàn Đà Nẵng phải học trực tuyến để đảm bảo chương trình. Đối với những ở học sinh đồng bào Cơ Tu ở huyện Hòa Vang có điều kiện khó khăn, nhà trường đã hỗ trợ máy tính để các em đảm bảo theo kịp bạn bè. Đây là trải nghiệm đặc biệt đối với các em khi học trực tuyến tại nhà Gươl của thôn.

Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ngoại tỉnh về thành phố

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng cho phép 17.000 giáo viên, học sinh ở các tỉnh không có dịch bệnh trở về thành phố từ ngày 29.9 đến 6.10.

Đà Nẵng: Hơn 8.000 học sinh và giáo viên còn mắc kẹt ở 55 tỉnh thành

Tường Minh |

Đến thời điểm này, Thành phố Đà Nẵng vẫn còn hơn 8.000 học sinh và giáo viên bị mắc kẹt ở 55 tỉnh, thành phố chưa về được Đà Nẵng do dịch COVID-19.