Đà Nẵng bố trí 3 khách sạn đón khách cách ly có thu phí

Thanh Hải |

Sở Du lịch Đà Nẵng đã chuẩn bị cơ sở cách ly khi có đoàn chuyên gia hay nhà đầu tư đến TP này. Ngoài ra, có 3 khách sạn sẽ được dùng đón khách từ nước ngoài đến, cách ly có thu phí.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng vừa họp bàn biện pháp phòng chống dịch, xem xét tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo kế hoạch, 0 giờ 11.9, Đà Nẵng sẽ cho tắm biển trở lại, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ tại chỗ nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Các hoạt động tập trung đông người được phép tăng lên nhưng không quá 30 người.

Từ 14.9, cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 đi học trở lại, riêng các cháu tiểu học, mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tạm dừng thêm một tuần nữa mới hoạt động lại. Các trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp được chủ động quyết định. Các hoạt động ăn uống, nhà hàng cho phép phục vụ tại chỗ nhưng phải có cam kết đảm bảo các phương án phòng chống dịch, đảm bảo giãn cách.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, đến nay đã tháo dỡ cách ly y tế tất cả các khu vực dân cư có người mắc COVID-19. Kết quả xét nghiệm diện rộng cho đại diện gần 72.500 người đều âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy, Đà Nẵng đã thực hiện xét nghiệm cho 315 nghìn lượt người. Trong đó 288 nghìn người dân, chiếm 1/4 dân số được xét nghiệm. Đến nay, Đà Nẵng đã có 14 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, TP.Đà Nẵng đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Đà Nẵng sẽ giữ lại khu ký túc xá sinh viên phía Tây, một đơn vị quân đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng và khu ký túc xá công nhân Khu Công nghiệp Hòa Cầm. Khi có ca mắc mới trong cộng đồng sẽ kích hoạt tiếp nhận người đến cách ly.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID -19 TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương không chủ quan lơ là, đeo khẩu trang, khử khuẩn tại nơi công cộng. Hoạt động thể thao trong nhà, bể bơi trong nhà, các hoạt động không thiết yếu như bar, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử tiếp tục tạm dừng hoạt động. Hoạt động thể thao võ thuật tiếp xúc trực tiếp vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

13 ngày Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 mới trong ngày 9.9.

Đà Nẵng: Du lịch từng bước mở cửa sau đại dịch COVID-19

Hữu Long |

Trước tình hình dịch bệnh đang được khống chế, ngành Du lịch Đà Nẵng đã đồng ý phương án mở lại hoạt động du lịch lưu trú. Trong một kịch bản lạc quan nhất từ nay đến cuối năm, ngành Du lịch sẽ mở cửa đón khách tại chỗ và xây dựng kế hoạch khôi phục lượng du khách trong và ngoài nước.

Trao tặng 400 cặp phao cứu sinh cho học sinh nghèo ở Đà Nẵng

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BDIV) trao tặng 400 cặp phao cứu sinh cho học sinh nghèo vượt khó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

13 ngày Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng không có ca mắc COVID-19 mới trong ngày 9.9.

Đà Nẵng: Du lịch từng bước mở cửa sau đại dịch COVID-19

Hữu Long |

Trước tình hình dịch bệnh đang được khống chế, ngành Du lịch Đà Nẵng đã đồng ý phương án mở lại hoạt động du lịch lưu trú. Trong một kịch bản lạc quan nhất từ nay đến cuối năm, ngành Du lịch sẽ mở cửa đón khách tại chỗ và xây dựng kế hoạch khôi phục lượng du khách trong và ngoài nước.

Trao tặng 400 cặp phao cứu sinh cho học sinh nghèo ở Đà Nẵng

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BDIV) trao tặng 400 cặp phao cứu sinh cho học sinh nghèo vượt khó.