Theo ghi nhận của Lao Động chiều 28.2, nhiều loại cá trong hồ Bách Hợp Thủy (Công viên Thiên văn học, quận Hà Đông) chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối.
Cá chết gồm nhiều chủng loại, kích thước, đang trong tình trạng phân hủy trôi dạt về góc hồ gần khu vực vườn cỏ ba lá và vườn mặt trăng.
Đi dạo một vòng quanh hồ Bách Hợp Thủy, không khó để bắt gặp cảnh hàng loạt cá chép chết nổi trên mặt nước. Đáng chú ý, quanh khu vực cá chết có chất lạ màu đen trên mặt hồ.
Cá chết bốc mùi hôi thối khiến nhiều người đi tập thể dục tại Công viên Thiên văn học phải đeo khẩu trang hoặc lấy áo bịt mũi.
Anh Lê Mạnh Hà (phường La Khê, quận Hà Đông) thường đi tập thể dục trong Công viên Thiên văn học cho biết, tình trạng cá chết dạt vào góc hồ xảy ra khoảng 10 ngày qua.
"Xác cá đang phân huỷ bốc mùi hôi thối cả một vùng. Tôi phải chạy bộ cách xa khu vực này để tránh sự ô nhiễm" - anh Hà nói.
Nhiều người dân lần đầu tới Công viên Thiên văn học tham quan, vui chơi cũng cho biết rất khó chịu khi phải ngửi mùi hôi thối từ cá chết.
"Tôi mong cơ quan chức năng sớm xử lý cũng như tìm ra nguyên nhân, trả lại môi trường trong lành cho người dân" - anh Nguyễn Văn Thành (32 tuổi, xã An Khánh, Hoài Đức) chia sẻ.
Trước hiện tượng cá chết bốc mùi hôi thối tại Công viên Thiên văn học, UBND quận Hà Đông cho biết, đã yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường (chủ đầu tư) khẩn trương thu gom, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm hồ nước; rà soát, khắc phục hư hỏng đối với các hạng mục công trình nhằm đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo quy định.
Đối với hiện tượng có chất lạ nổi trên mặt hồ, UBND quận Hà Đông đang yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan để kiểm tra, xử lý.
Ghi nhận trong chiều 28.2, hàng chục công nhân môi trường được huy động để thu gom xác cá, rác thải nổi trên mặt hồ để đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị.
Hơn 20 ngày qua, Công viên Thiên văn học nằm tại phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) - có tổng mức đầu tư khoảng 260 tỉ đồng - được đưa vào sử dụng sau 4 năm bị bỏ hoang. Tâm điểm của Công viên Thiên văn học là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha.
Đây là công viên ngoài trời đầu tiên ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn học, thu hút dư luận bởi không gian xanh và kiến trúc đẹp mắt.
Công viên được xây dựng với chủ đề về thiên văn học mang tính nghiên cứu và giải trí, có diện tích gần bằng với Cung thiên văn Kazan (Nga) - nơi được mệnh danh là công viên thiên văn học đầu tiên của thế giới.