Khởi động lại tuyến đường nghìn tỉ ở Hà Nội sau nhiều năm dang dở

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Những hộ dân cuối cùng nằm trong phạm vi dự án Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1) đã tiến hành phá dỡ nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Ghi nhận của Lao Động ngày 28.2 cho thấy, hơn 10 căn nhà (phường Định Công, quận Hoàng Mai) nằm trong vùng dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1) đã hoàn thành việc phá dỡ.

Khu vực đầu ngõ 148 phố Trịnh Đình Cửu đã được san phẳng, trở nên thông thoáng hơn. Những hộ dân, người thuê mặt bằng ở đây để kinh doanh đều đã di chuyển đến địa điểm mới.

Chị Lê Thị Lan (35 tuổi, phường Định Công) cho biết, nhiều căn nhà ở đây được người dân cùng lực lượng chức năng phá dỡ hồi đầu tháng 2.2024.

"Sau nhiều năm vướng mắc, đến nay, việc giải phóng mặt bằng mới hoàn tất. Tôi mong dự án sớm thi công và hoàn thành để việc đi lại được thuận lợi, cuộc sống của người dân cũng có sự thay đổi" - chị Lan nói.

Những hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường Vành đai 2,5, tháng 12.2023. Ảnh: Hữu Chánh
Những hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường Vành đai 2,5, tháng 12.2023. Ảnh: Hữu Chánh
Hơn 10 căn nhà đoạn đầu ngõ 148 phố Trình Đình Cửu đã được phá dỡ. Ảnh: Hữu Chánh
Đến nay, hơn 10 căn nhà đoạn đầu ngõ 148 phố Trịnh Đình Cửu đã được phá dỡ. Ảnh: Hữu Chánh

Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho hay, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, 14 hộ dân phường Định Công chưa đồng thuận với chính sách giải phóng mặt bằng, không chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đến thời điểm hiện tại, quận Hoàng Mai đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ công trình tài sản trên đất với những hộ dân còn lại trên địa bàn phường Định Công.

Như vậy, sau nhiều năm trì trệ, chính quyền địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để phục vụ thi công dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1).

a
Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1) vẫn chưa thông toàn tuyến. Ảnh: Hữu Chánh

Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1) là dự án được UBND Hà Nội phê duyệt vào năm 2002, quyết định giải phóng mặt bằng từ năm 2010. Dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT.

Đoạn vành đai này dài khoảng 2km, được thiết kế chiều rộng 40m, vỉa hè rộng 7,5m. Tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng, đến nay, công trình vẫn còn dang dở khi mới chỉ đạt 87% khối lượng.

Theo ghi nhận, dự án mới cơ bản hoàn thiện 1,3km đoạn từ Đầm Hồng đến nút giao đường Vành đai 2,5 - Trần Nguyên Đán. Đoạn còn lại hơn 600m từ nút giao Vành đai 2,5 - Trần Nguyên Đán đến nút Kim Đồng - Giải Phóng nhiều năm qua chưa thể triển khai vì vướng giải phóng mặt bằng.

Cầu
Cầu bắc qua sông Lừ "đắp chiếu" nhiều năm do không có mặt bằng để kết nối. Ảnh: Hữu Chánh

Dự án có một cây cầu bắc qua sông Lừ đoạn qua phường Định Công. Hơn 7 năm qua, cây cầu này đã hoàn thiện phần chân đế, nhưng không được hoàn thiện tiếp do không có mặt bằng để kết nối.

Ở đầu tuyến, một công trình hầm chui đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, hầm chui này chỉ có thể lưu thông khi có tuyến Vành đai 2,5 kết nối vào.

Tuyến đường sẽ đấu nối với hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Tuyến đường sẽ đấu nối với hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng. Ảnh: Hữu Chánh

Dự án hoàn thành góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống đường vành đai kết nối liên thông theo mạng nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực, chỉnh trang quy hoạch đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trước đó, Văn phòng UBND Hà Nội đốc thúc thanh tra thành phố khẩn trương thực hiện chỉ đạo về việc xem xét thanh tra dự án đầu tư liên quan đối ứng cho dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1). Quỹ đất đối ứng cho dự án vành đai này là khu đô thị Đại Kim - Định Công mở rộng.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Dự án đối ứng BT đường Vành đai 2,5 rao bán rầm rộ dù đang bị thanh tra

Tùng Giang |

Dù UBND TP Hà Nội có chỉ đạo, giao Thanh tra TP tiến hành thanh tra quá trình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim - Định Công (dự án đối ứng BT đường Vành đai 2,5), tuy nhiên, tình trạng phân lô, bán nền, thu hút nhà đầu tư xuống tiền vẫn diễn ra rầm rộ.

Hà Nội thông tin tiến độ, thời gian thanh tra dự án BT đối ứng Vành đai 2,5

Tùng Giang |

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa cung cấp một số nội dung liên quan đến tiến độ, thời gian thanh tra theo chỉ đạo của TP về quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công (dự án đối ứng cho đường Vành đai 2,5) của Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà.

Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội thông tin tính pháp lý đất đối ứng dự án Vành đai 2,5

Tùng Giang |

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có văn bản trả lời đơn thư của người dân liên quan đến việc xác định chủ đầu tư của dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công, quận Hoàng Mai. Đây là dự án đầu tư liên quan đối ứng cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 (đoạn đường Đầm Hồng - quốc lộ 1A), thuộc quận Hoàng Mai theo hình thức hợp đồng BT.

Cả Công ty BHS lẫn công ty mẹ BKAV đều trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Thiện |

Ngoài nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần điện tử BHS còn nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm cho lao động.

Giáo viên nghỉ dạy vì cho rằng bị xúc phạm: Kiểm điểm hiệu trưởng

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Liên quan tới vụ việc một nữ giáo viên nghỉ dạy vì cho rằng bị hiệu trưởng xúc phạm, UBND TP Vinh đã tổ chức kiểm điểm hiệu trưởng.

Nhà xe Thành Bưởi được Sở GTVT TPHCM cấp phép hoạt động lại

MINH QUÂN |

TPHCM – Nhà xe Thành Bưởi vừa được Sở GTVT TPHCM cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô, sau gần 4 tháng bị thu hồi.

Nhiều cá nhân thi tuyển công chức ở Hà Nội chỉ đạt 50/100 điểm

KHÁNH AN |

Ngày 29.2, Sở Nội vụ Hà Nội công bố kết quả điểm bài viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2024 của TP Hà Nội.

Tên gọi "Ga tàu thủy Bạch Đằng" bị phản ứng, chủ đầu tư sửa thành bến tàu

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước phản ứng của dư luận về cách đặt tên "Ga tàu thủy Bạch Đằng" cho điểm đón, trả khách thuộc tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông), chủ đầu tư đang điều chỉnh lại thành "bến tàu".

Dự án đối ứng BT đường Vành đai 2,5 rao bán rầm rộ dù đang bị thanh tra

Tùng Giang |

Dù UBND TP Hà Nội có chỉ đạo, giao Thanh tra TP tiến hành thanh tra quá trình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim - Định Công (dự án đối ứng BT đường Vành đai 2,5), tuy nhiên, tình trạng phân lô, bán nền, thu hút nhà đầu tư xuống tiền vẫn diễn ra rầm rộ.

Hà Nội thông tin tiến độ, thời gian thanh tra dự án BT đối ứng Vành đai 2,5

Tùng Giang |

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa cung cấp một số nội dung liên quan đến tiến độ, thời gian thanh tra theo chỉ đạo của TP về quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công (dự án đối ứng cho đường Vành đai 2,5) của Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà.

Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội thông tin tính pháp lý đất đối ứng dự án Vành đai 2,5

Tùng Giang |

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có văn bản trả lời đơn thư của người dân liên quan đến việc xác định chủ đầu tư của dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công, quận Hoàng Mai. Đây là dự án đầu tư liên quan đối ứng cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 (đoạn đường Đầm Hồng - quốc lộ 1A), thuộc quận Hoàng Mai theo hình thức hợp đồng BT.