Hiện trạng công viên 260 tỉ đồng ở Hà Nội mở cửa sau 4 năm để không

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thiên văn học (quận Hà Đông) được đầu tư khoảng 260 tỉ đồng tạm thời mở cửa, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân sau 4 năm "đắp chiếu".

Theo ghi nhận của Lao Động chiều 8.2, toàn bộ các lối vào chính của Công viên Thiên văn học nằm trong Khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) đã được tháo hết rào chắn, tạm đưa vào sử dụng để phục nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của người dân.

Đạp xe dạo quanh một vòng công viên Thiên văn học, bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, phường Dương Nội, Hà Đông) phấn khởi vì không gian bên trong rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh.

"Không biết khi nào công viên mới chính thức mở cửa nhưng trước mắt, những người già như chúng tôi tạm thời có thêm không gian sạch, đẹp để tập thể dục, thư giãn" - bà Hoa nói.

Ông Đại (74 tuổi, phường La Khê, Hà Đông) cho biết, trong khi không gian vui chơi, thể dục thể thao của người dân thiếu hụt thì công viên trăm tỉ lại "đóng cửa đóng then cài" suốt 4 năm khiến người dân không khỏi xót xa.

Do đó, khi nghe tin Công viên Thiên văn học tạm thời mở cửa, ông rất mừng và đến đây để tập thể dục.

"Việc tháo gỡ "nút thắt", đưa công viên vào hoạt động là điều mong mỏi từ lâu của người dân chúng tôi suốt nhiều năm qua" - ông Đại cho hay.

Ông Đại tản bộ trong Công viên Thiên văn học, chiều 8.2. Ảnh: Hữu Chánh
Ông Đại tản bộ trong Công viên Thiên văn học, chiều 8.2. Ảnh: Hữu Chánh

Công viên Thiên văn học có tổng mức đầu tư khoảng 260 tỉ đồng, khởi công từ năm 2017 và hoàn thiện vào quý I/2020. Công viên này xây dựng trên diện tích hơn 12ha, được kì vọng là kiến trúc tạo điểm nhấn về cảnh quan tại Khu đô thị Dương Nội.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành công viên lại bỏ hoang, không đưa vào sử dụng suốt 4 năm qua gây lãng phí.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân chính khiến các dự án xây dựng công viên mới, trong đó có Công viên Thiên văn học chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng bị vướng; phải dừng thi công để chờ điều chỉnh quy hoạch…

UBND quận Hà Đông giao phường Dương Nội có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn để đủ điều kiện mở cửa Công viên Thiên văn học, tạm đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, UBND quận Hà Đông yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn rà soát, hoàn thiện chất lượng công trình, hoàn thành thủ tục nghiệm thu, bàn giao để UBND quận tiếp nhận, quản lý, đưa vào sử dụng chính thức, bảo đảm tiến độ...

Một số hình ảnh ghi nhận bên trong Công viên Thiên văn học sau khi mở cửa:

Công viên Thiên văn học được xây dựng trong khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Công trình khởi công năm 2017, hoàn thành sau 3 năm. Ảnh: Hữu Chánh
Công viên Thiên văn học được xây dựng trong khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông. Công trình khởi công năm 2017, hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, do vướng mắc nên công viên vẫn chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Ảnh: Hữu Chánh
Với diện tích lên tới 12ha, tâm điểm là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha, công viên Thiên văn học được xây dựng bao gồm nhiều chủ đề thiên văn học kết hợp với cây xanh, hồ nước.
Với diện tích lên tới 12ha, tâm điểm là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha, công viên Thiên văn học được xây dựng bao gồm nhiều chủ đề thiên văn học kết hợp với cây xanh, hồ nước. Ảnh: Hữu Chánh
Với diện tích lên tới 12ha, tâm điểm là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha, công viên Thiên văn học được xây dựng bao gồm nhiều chủ đề thiên văn học kết hợp với cây xanh, hồ nước.
Công viên Thiên văn học gồm các hạng mục như: Quảng trường Zodiac, Vườn Dải Ngân Hà, Quảng trường Hệ Mặt Trời, Cầu Ánh Trăng, Khu vật thể lạ (UFO Zone), Quảng trường Ngoài hành tinh, Bể Hố Đen, Đài phun nước Ánh sáng, Vọng Lâu… Ảnh: Hữu Chánh
Quảng trường Ngân Hà (Milky way) với mô hình các hành tinh được bố trí để mô phỏng dải Ngân hà.
Quảng trường Ngân Hà (Milky way) với mô hình các hành tinh được bố trí để mô phỏng dải Ngân hà. Ảnh: Hữu Chánh
Các mô hình mô phỏng Trái Đất, Mặt Trời và ngôi sao... giúp du khách có thêm kiến thức cơ bản về thiên văn học.
Các mô hình mô phỏng Trái Đất, Mặt Trời và ngôi sao... giúp du khách có thêm kiến thức cơ bản về thiên văn học. Ảnh: Hữu Chánh
Công viên Thiên văn học nằm trong khuôn viên xanh rộng lớn, với mục đích đáp ứng được cả nhu cầu vui chơi và học tập của cộng đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Công viên Thiên văn học nằm trong khuôn viên xanh rộng lớn, với mục đích đáp ứng được cả nhu cầu vui chơi và học tập của cộng đồng. Ảnh: Hữu Chánh
Sau khi công viên tạm thời mở cửa, nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến công viên vui chơi, giải trí. Ảnh: Hữu Chánh
Sau khi công viên tạm thời mở cửa, nhiều phụ huynh đã đưa con nhỏ đến công viên vui chơi, giải trí. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều trẻ nhỏ thích thú với các trò chơi trong công viên. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều trẻ nhỏ thích thú với các trò chơi trong công viên. Ảnh: Hữu Chánh
Công viên mở cửa tạo thêm không gian đi bộ, đạp xe, tập thể dục cho người dân. Ảnh: Hữu Chánh
Công viên mở cửa tạo thêm không gian đi bộ, đạp xe, tập thể dục cho người dân. Ảnh: Hữu Chánh
Hiện, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường - Hà Nội (chủ đầu tư) vẫn đang tiếp tục khắc phục một số công trình, hạng mục tại Công viên Thiên văn học theo chỉ đạo của UBND quận Hà Đông. Ảnh: Hữu Chánh
Hiện, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường - Hà Nội (chủ đầu tư) vẫn đang tiếp tục khắc phục một số công trình, hạng mục tại Công viên Thiên văn học theo chỉ đạo của UBND quận Hà Đông. Ảnh: Hữu Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Công viên trăm tỉ ở Hà Nội “thay áo mới” sau nhiều năm xuống cấp

Nhật Minh |

Khuôn viên bên trong Công viên Âm nhạc (Yên Nghĩa, Hà Đông) đã được dọn dẹp, cải tạo sau thời gian dài nhếch nhác, các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng.

Quận Cầu Giấy phản hồi về việc cải tạo công viên sau phản ánh của Lao Động

Thu Giang |

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang triển khai, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự kiến thi công cải tạo hạng mục xuống cấp tại công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô từ quý IV/2024, hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng giai đoạn 2024-2025.

2 công viên lớn nhất quận Cầu Giấy xuống cấp, dân mòn mỏi chờ được chỉnh trang

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô xuống cấp trong thời gian dài nhưng chưa được cải tạo, ảnh hưởng đến việc vui chơi, thể dục thể thao của người dân.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ăn Tết và chơi Tết qua góc nhìn của các thế hệ

Nhóm PV |

Ngày Tết là Tết chung, Tết của mọi nhà. Thế nhưng, với những người trẻ, đặc biệt là gen Z so với thế hệ trước, tâm thái đón Tết lại không hề giống nhau.

Đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm trọn hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Đi thuyền trên sông Nho Quế để ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm Tu Sản, hẻm vực cao nhất Đông Nam Á là một trải nghiệm được nhiều người lựa chọn trong chuyến du xuân đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Mùng 1 Tết, rất đông người dân đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Người dân Hà Nội nô nức dâng hương, lễ chùa ngày đầu năm mới

Thiện Nhân - Ngọc Thùy |

Trong buổi sáng ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu an.

Công viên trăm tỉ ở Hà Nội “thay áo mới” sau nhiều năm xuống cấp

Nhật Minh |

Khuôn viên bên trong Công viên Âm nhạc (Yên Nghĩa, Hà Đông) đã được dọn dẹp, cải tạo sau thời gian dài nhếch nhác, các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng.

Quận Cầu Giấy phản hồi về việc cải tạo công viên sau phản ánh của Lao Động

Thu Giang |

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang triển khai, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự kiến thi công cải tạo hạng mục xuống cấp tại công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô từ quý IV/2024, hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng giai đoạn 2024-2025.

2 công viên lớn nhất quận Cầu Giấy xuống cấp, dân mòn mỏi chờ được chỉnh trang

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô xuống cấp trong thời gian dài nhưng chưa được cải tạo, ảnh hưởng đến việc vui chơi, thể dục thể thao của người dân.