Công bố số đường dây nóng xử lý xe khách tăng giá cước tùy tiện dịp nghỉ lễ

Minh Hạnh |

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 sắp tới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý những thông tin liên quan. Trong đó, nghiêm cấm tùy tiện tăng giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố bố trí xe bảo đảm số lượng và chất lượng cũng như yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 tham gia hoạt động trên các tuyến, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thời gian chạy, lộ trình của các tuyến và cần chú trọng các tuyến hoạt động phục vụ hành khách tại các bến xe khách liên tỉnh, khu vực các nhà ga, các tuyến qua các khu chơi, giải trí… đặc biệt trong những ngày cao điểm để kịp thời giải toả khách khi lượng khách tăng đột biến.

Các đơn vị taxi bố trí đầy đủ phương tiện, niêm yết giá cước trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt…

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng, du lịch có kế hoạch bố trí xe dự phòng nhằm bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân; chỉ đạo bộ phận theo dõi an toàn giao thông túc trực 24/24 giờ thường xuyên giám sát kịp thời nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, tuân thủ quy tắc giao thông, chấp hành tốc độ, khoảng cách khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và có thái độ văn minh lịch sự với hành khách, không phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm về tốc độ và thời gian lái xe liên tục, dừng đỗ sai quy định...

Đối với những lái xe điều khiển xe trên các cung đường đèo dốc, khó đi hoặc điều khiển xe giường nằm hai tầng, xe tăng cường, xe chạy đêm, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở lái xe phải tập trung chú ý quan sát giảm tốc độ trên các đoạn đường có cảnh báo nguy hiểm; hướng dẫn lái xe có kiến thức cụ thể về cung đường hoạt động, có cảnh báo những vị trí hoặc khu vực mất an toàn giao thông trên hành trình mà lái xe sẽ thực hiện để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông.

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe xây dựng kế hoạch phục vụ trên các tuyến để kịp thời phục vụ khi lưu lượng khách tăng đột biến. Nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng.

Doanh nghiệp nào cố tình bỏ chuyến và nốt, cơ quan quản lý tuyến sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật xử lý theo quy định; chủ động phối hợp với bến xe tổ chức bán vé trực tuyến cho hành khách, hạn chế tối đa để hành khách phải chen lấn, xô đẩy tranh giành chỗ để lên xe; không tùy tiện tăng giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt…

Theo đó, các số đường dây nóng bao gồm: 0932231683 (lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội); 0972188666 (Trưởng phòng Quản lý vận tải); 0913590633 - 0243.8217922 (Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp vận tải đăng ký tăng giá cước từ 11%-22%

Đặng Tiến |

Theo Sở GTVT Hà Nội, do ảnh hưởng của giá xăng dầu, một số doanh nghiệp vận tải đã đăng ký tăng giá vé xe khách, cước taxi từ 11-22%. Cùng đó, vận tải biển cũng đang gặp khó khăn khi các hãng tàu thông báo tăng giá cước khiến các DN xuất nhập khẩu “như ngồi trên lửa”.

Giám sát chặt việc tăng giá cước xe sau biến động giá xăng

MINH HẠNH |

Hãng xe công nghệ Grab thông báo điều chỉnh tăng giá cước dịch vụ tại nhiều tỉnh, thành phố để bù đắp chi phí vận hành trước áp lực của việc tăng giá xăng dầu. Nhiều ý kiến cho rằng, phải giám sát chặt việc tăng giá cước để cân đối được lợi ích của người dân - Nhà nước - doanh nghiệp.

Áp lực giá xăng, doanh nghiệp vận tải tăng giá cước

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Giá xăng dầu neo ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng trong những ngày gần đây đã tác động trực tiếp đến lĩnh vực vận tải cùng nhiều ngành nghề kinh doanh khác. Một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã buộc phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí. Việc tăng giá nhằm đảm bảo hài hòa về quyền lợi trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Người dân phản ánh có tình trạng lợi dụng Tết tăng giá cước vận chuyển

TRÍ MINH |

Chiều ngày 30.1 (28 tháng Chạp), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng.

Giá xăng dầu tăng vùn vụt, doanh nghiệp vận tải buộc phải tăng giá cước

Cường Ngô |

Sau áp lực tăng giá xăng dầu trong thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp vận tải buộc lòng phải tăng giá cước để bù lỗ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Doanh nghiệp vận tải đăng ký tăng giá cước từ 11%-22%

Đặng Tiến |

Theo Sở GTVT Hà Nội, do ảnh hưởng của giá xăng dầu, một số doanh nghiệp vận tải đã đăng ký tăng giá vé xe khách, cước taxi từ 11-22%. Cùng đó, vận tải biển cũng đang gặp khó khăn khi các hãng tàu thông báo tăng giá cước khiến các DN xuất nhập khẩu “như ngồi trên lửa”.

Giám sát chặt việc tăng giá cước xe sau biến động giá xăng

MINH HẠNH |

Hãng xe công nghệ Grab thông báo điều chỉnh tăng giá cước dịch vụ tại nhiều tỉnh, thành phố để bù đắp chi phí vận hành trước áp lực của việc tăng giá xăng dầu. Nhiều ý kiến cho rằng, phải giám sát chặt việc tăng giá cước để cân đối được lợi ích của người dân - Nhà nước - doanh nghiệp.

Áp lực giá xăng, doanh nghiệp vận tải tăng giá cước

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Giá xăng dầu neo ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng trong những ngày gần đây đã tác động trực tiếp đến lĩnh vực vận tải cùng nhiều ngành nghề kinh doanh khác. Một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã buộc phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí. Việc tăng giá nhằm đảm bảo hài hòa về quyền lợi trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Người dân phản ánh có tình trạng lợi dụng Tết tăng giá cước vận chuyển

TRÍ MINH |

Chiều ngày 30.1 (28 tháng Chạp), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng.

Giá xăng dầu tăng vùn vụt, doanh nghiệp vận tải buộc phải tăng giá cước

Cường Ngô |

Sau áp lực tăng giá xăng dầu trong thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp vận tải buộc lòng phải tăng giá cước để bù lỗ.