Hà Nội lập kỉ lục mới với 1.704 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 21.12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới từ 18h ngày 20.12 đến 18h ngày 21.12 Hà Nội ghi nhận 1.704 ca mắc mới COVID-19.

Phân bố theo nơi ghi nhận như sau: Tại cộng đồng (485); Tại khu cách ly (1130); tại khu phong tỏa (89).

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (259); Hoàng Mai (255); Long Biên (146); Hà Đông (127); Nam Từ Liêm (123); Cầu Giấy (90).

Bệnh nhân phân bố tại 301 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 485 ca cộng đồng ghi nhận tại 142 xã phường thuộc 21/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Đống Đa (125); Long Biên (92); Hoàng Mai (51); Đông (21); Ba Đình (20).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4.2021): 30.398 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 11.156 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 19.242 ca.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang tạm dừng các chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19

Phung Minh |

Hà Giang - Tỉnh Hà Giang vừa quyết định tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19.

Kit test COVID-19 của Công ty Việt Á mà Quảng Nam dùng là được hỗ trợ

Thanh Chung |

Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam khẳng định số kit test COVID-19 của Công ty Việt Á là được các mạnh thường quân hỗ trợ và không liên quan gì đến việc mua bán.

Đà Nẵng sử dụng kết quả test nhanh để xác định người mắc COVID-19

Tr.X |

Ngày 20.12, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản 6390/SYT-NVY về việc sử dụng test nhanh trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Hà Giang tạm dừng các chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19

Phung Minh |

Hà Giang - Tỉnh Hà Giang vừa quyết định tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19.

Kit test COVID-19 của Công ty Việt Á mà Quảng Nam dùng là được hỗ trợ

Thanh Chung |

Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam khẳng định số kit test COVID-19 của Công ty Việt Á là được các mạnh thường quân hỗ trợ và không liên quan gì đến việc mua bán.

Đà Nẵng sử dụng kết quả test nhanh để xác định người mắc COVID-19

Tr.X |

Ngày 20.12, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản 6390/SYT-NVY về việc sử dụng test nhanh trong phòng, chống dịch COVID-19.