Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày 28.6.2022, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Nguyễn Đức Quang đã ký văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà, đề nghị chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Văn bản nêu rõ:

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay vùng áp thấp phía Nam đảo Luzon (Philippines) đã đi vào biển Đông, hồi 7 giờ ngày 28.6, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; đến 7 giờ ngày 29.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) được xác định từ vĩ tuyến 14-17 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115 độ Kinh Đông (khu vực nguy hiểm được điều chỉnh theo diễn biến của vùng áp thấp tại các bản tin của cơ quan dự báo).

Tiếp tục triển khai nghiêm các nội dung tại văn bản số 334/VPTT ngày 27.6.2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo phía đông Biển Đông thời tiết nguy hiểm do hoạt động của vùng áp thấp. 

Dự báo bao nhiêu cơn bão, áp thấp nhiệt đới tác động đến miền Bắc năm nay

AN AN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong mùa bão năm 2022, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp khoảng 2 cơn bão. 

Dự báo mới nhất diễn biến bão và áp thấp nhiệt đới từ nay đến hết năm 2022

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 6.2022 đến tháng 11.2022. Theo đó, số cơn bão năm nay khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo phía đông Biển Đông thời tiết nguy hiểm do hoạt động của vùng áp thấp. 

Dự báo bao nhiêu cơn bão, áp thấp nhiệt đới tác động đến miền Bắc năm nay

AN AN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong mùa bão năm 2022, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp khoảng 2 cơn bão. 

Dự báo mới nhất diễn biến bão và áp thấp nhiệt đới từ nay đến hết năm 2022

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 6.2022 đến tháng 11.2022. Theo đó, số cơn bão năm nay khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.