Cần đánh giá khách quan về chất lượng gạch không nung

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 15.7, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 tiếp tục diễn ra trong đó phần trả lời câu hỏi cử tri quan tâm của Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hà về vấn đề chất lượng gạch không nung sử dụng trong công trình xây dựng.

Theo ông Hà, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch số 277 ngày 25.8.2016 về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, giảm dần sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã ban hành một số nội dung về yêu cầu kỹ thuật trong thi công xây tường bằng gạch không nung để áp dụng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo đó, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh sử dụng gạch không nung vào công trình tối thiểu 70%, thị xã Hồng Lĩnh và các huyện, thị khác sử dụng vào công trình tối thiểu 50%.

Việc sử dụng với tỉ lệ nêu trên áp dụng với công trình xây dựng có vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn doanh nghiệp có hơn 30% do Nhà nước nắm giữ và khuyến khích các doanh nghiệp, các nguồn vốn khác sử dụng gạch không nung.

Có 17 nhà máy gạch không nung công suất 450 - 550 triệu viên/năm. Hiện có 14 nhà máy đã tiêu chuẩn và được công nhận đạt tiêu chuẩn hợp quy. 3 nhà máy đang kiểm tra chất lượng.

Hiệu quả sử dụng gạch không nung ngoài bảo vệ môi trường thì tiết kiệm được từ 13 - 30% chi phí vật liệu, tiết kiệm nhân công 15 - 20%.

Ông Nguyễn Quốc Hà - Phó Gám đốc phụ trách Sở Xây dựng Hà Tĩnh trả lời câu hỏi của cử tri. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Quốc Hà - Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Hà Tĩnh trả lời câu hỏi của cử tri. Ảnh: Trần Tuấn.

"Từ 2010 đến nay có các doanh nghiệp, ban quản lý dự án và người dân có phản ánh rằng xây dựng gạch không nung công trình thường hay bị nứt. Điều này trong quá trình giao Trung tâm kiểm định chất lượng kiểm tra khẳng định là có. Qua kiểm tra xác định nứt có nhiều nguyên nhân. Trong đó có 2 nguyên nhân chính, một là do kiểm soát nguồn gạch không nung không đảm bảo, có trà trộn gạch táp lô vào. Thứ hai là quá trình xây dựng không đúng theo hướng dẫn kĩ thuật" - ông Hà thông tin.

Từ đó, ông Hà đề nghị người sử dụng cần kiểm tra xuất xứ, lựa chọn gạch tại nhà máy đảm bảo chất lượng đã được công bố và xây đúng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng về quy trình kĩ thuật tại công văn 1222 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh đã có 7 năm đưa gạch không nung vào sử dụng, tính đến năm 2020 đã có 2,5 tỉ viên gạch không nung đã được xây dựng vào các công trình.

Cũng theo ông Hà, hiện Chính phủ và Bộ Xây dựng có quy định đưa gạch không nung vào các công trình có giảm 5% so với trước đây nhằm để cho các nhà máy gạch đất sét nung có thời gian tái cơ cấu lại doanh nghiệp.

Thực tế hiện nay hầu hết công trình nhà ở của người dân Hà Tĩnh đều ưu tiên sử dụng gạch nung (còn gọi là gạch đỏ). Ảnh: Trần Tuấn.
Thực tế hiện nay hầu hết công trình nhà ở của người dân Hà Tĩnh đều ưu tiên sử dụng gạch nung (còn gọi là gạch đỏ). Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu kết luận đã nhắc lại khẳng định của Phó Giám đốc Sở Xây dựng rằng thực tế kiểm tra công trình xây dựng phát hiện một số lỗi như thấm nước, nứt rạn.

Bởi vậy, ông yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh phải đánh giá hết sức khách quan, thực tế về chất lượng vật liệu gạch không nung để có hướng dẫn cụ thể. Mục đích công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng và mĩ quan.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD).

Vật liệu xây dựng đua nhau tăng giá, người mua người bán đều kêu khổ

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị điện đồng loạt tăng theo đà tăng giá xăng dầu khiến người mua lẫn người bán đều điêu đứng vì xoay đồng vốn.

Từ Hà Tĩnh phải ra tận Nghệ An mua vật liệu xây dựng vì khan hiếm

Cường Ngô |

Giá một số vật liệu xây dựng như xi măng, thép đều lập đỉnh và dự báo còn tiếp tục tăng. Nhiều mặt hàng lại khan hiếm khiến khách hàng phải chờ đợi. Một số người dân ở Hà Tĩnh phản ánh đã phải ra tận Nghệ An mới mua được gạch làm nhà.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD).

Vật liệu xây dựng đua nhau tăng giá, người mua người bán đều kêu khổ

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị điện đồng loạt tăng theo đà tăng giá xăng dầu khiến người mua lẫn người bán đều điêu đứng vì xoay đồng vốn.

Từ Hà Tĩnh phải ra tận Nghệ An mua vật liệu xây dựng vì khan hiếm

Cường Ngô |

Giá một số vật liệu xây dựng như xi măng, thép đều lập đỉnh và dự báo còn tiếp tục tăng. Nhiều mặt hàng lại khan hiếm khiến khách hàng phải chờ đợi. Một số người dân ở Hà Tĩnh phản ánh đã phải ra tận Nghệ An mới mua được gạch làm nhà.