Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD).

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 773/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

38 thành viên Hội đồng thẩm định là lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương và địa phương. Ngoài ra, Hội đồng thẩm định còn có 3 ủy viên phản biện và 2 tư vấn phản biện độc lập.

Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Sẽ có 11 mỏ khoáng sản phục vụ xây dựng cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất 11 vị trí mỏ vật liệu xây dựng để phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh này.

Sở TNMT Quảng Ngãi có nhiều sai phạm về cấp phép, quản lý khoáng sản

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh trong việc cấp phép, quản lý hoạt động khai thác mỏ cát, mỏ đất trên địa bàn.

Hàn Quốc chạy đua thoát phụ thuộc khoáng sản quý hiếm Trung Quốc

Thanh Hà |

Vonfram xanh nhấp nháy từ các bức tường của những hầm mỏ từng bỏ hoang có thể là xúc tác cho nỗ lực của Hàn Quốc nhằm phá vỡ sự thống trị của Trung Quốc với các khoáng sản quan trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sẽ có 11 mỏ khoáng sản phục vụ xây dựng cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất 11 vị trí mỏ vật liệu xây dựng để phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh này.

Sở TNMT Quảng Ngãi có nhiều sai phạm về cấp phép, quản lý khoáng sản

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh trong việc cấp phép, quản lý hoạt động khai thác mỏ cát, mỏ đất trên địa bàn.

Hàn Quốc chạy đua thoát phụ thuộc khoáng sản quý hiếm Trung Quốc

Thanh Hà |

Vonfram xanh nhấp nháy từ các bức tường của những hầm mỏ từng bỏ hoang có thể là xúc tác cho nỗ lực của Hàn Quốc nhằm phá vỡ sự thống trị của Trung Quốc với các khoáng sản quan trọng.