Vật liệu xây dựng đua nhau tăng giá, người mua người bán đều kêu khổ

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị điện đồng loạt tăng theo đà tăng giá xăng dầu khiến người mua lẫn người bán đều điêu đứng vì xoay đồng vốn.

Rủ nhau tăng giá

Anh Nguyễn Phong Vũ - chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị điện tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, từ đầu tháng 5 đến đến nay anh phải trầy trật để xoay đồng vốn nhập trữ hàng trước 3 đợt tăng giá các loại vật liệu xây dựng.

Mới đây anh Vũ lại được nhận thông báo từ nhà phân phối thiết bị điện cho công trình với nội dung: Từ ngày 5.6, giá tất cả thiết bị điện như ổ cắm, công tắc điện, ống luồn... tăng 5%.

 
Xi măng, cát, đá tăng giá liên tục trong vòng một tháng qua.

Trước đó, từ đầu tháng 5, khối các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam, gồm Vicem Bỉm Sơn, Vicem Bút Sơn cũng quyết định điều chỉnh tăng giá bán. Cụ thể, từ ngày 10.5, Vicem Bỉm Sơn đã có thông báo điều chỉnh giá bán xi măng bao rời tăng 70.000 đồng/tấn. Giá xuất khẩu xi măng và clinker cũng tăng 95.000 đồng/tấn.

Theo bảng giá mới nhất tại Cần Thơ, Hậu Giang, giá vật liệu xây dựng, thiết bị điện như xi măng Cần Thơ, xi măng Tây Đô, đồng tăng giá 7.000 - 10.000 đồng/bao. Ngoài xi măng, các loại vật liệu xây dựng khác như cát vàng tăng thêm khoảng 20.000 đồng/m3; gạch nung tăng khoảng 500 đồng/viên; các loại đá xây dựng như đá đen, đá xanh, sỏi xây dựng tăng khoảng 10.000 đồng/m3. Các thiết bị điện của Panasonic như ổ cắm, công tắc điện, ống luồn... đồng loạt tăng giá 5% từ ngày 1.6.

Theo anh Vũ, hiện nay các công ty thông báo trong vòng 3 đến 5 ngày trước khi tăng giá. Hộ kinh doanh đau đầu vì xoay tiền để nhập hàng, trong khi buôn bán ngày một ế ẩm mà thu công nợ cũng không được. "Khó là mình đã nhận nhận tiền cọc của thầu thợ trước đó do đã quen biết làm ăn lâu năm, nếu không nhập hàng để bán theo giá cũ coi như mất mối làm ăn và còn ảnh hưởng đến uy tín. Chưa kể mình phải cạnh tranh giá với những cửa hàng kinh doanh khác” – anh Vũ bộc bạch.

Theo đa số chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, thiết bị điện tại Cần Thơ cho biết, nguyên nhân tăng giá hầu hết các loại vật liệu theo như thông báo của các công ty là do xăng tăng giá đẩy giá vận chuyển tăng cao nên các công ty phải điều chỉnh giá tăng theo. Thứ hai cát xây dựng tăng do nguồn khai thác cát tại các tỉnh miền Tây đang gặp hạn chế. Còn theo các nhà máy sản xuất báo xi măng tăng giá do nguồn nguyên liệu đang bị thiếu hụt.

Tác động dây chuyền

Anh Nguyễn Minh Thành - nhà thầu vật tư công trình xây dựng tại huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) chia sẻ, do mình ký hợp đồng vời chủ nhà từ trước, đến thời điểm hiện tại chuẩn bị thi công thì giá xi măng, cát, đá, thiết bị điện… đồng loạt tăng. “Bình quân, nếu thi công một căn nhà 1 trệt 1 lầu với giá thành như hiện tại, tôi sẽ lỗ từ 70 đến 100 triệu đồng. Chưa kể, xăng tăng giá mướn thợ cũng đắt hơn trước đây” - anh Thành cho biết.

Chỉ vào căn nhà đang xây dang dở, anh Nguyễn Văn Công (quận Bình Thủy) cho biết, do vốn hạn chế nên anh tự mua vật liệu xây dựng, thuê thợ xây trả tiền công theo ngày. Nhưng từ đầu tháng 5 đến nay, giá các loại vật liệu tăng chóng mặt, giá thuê thợ cũng tăng theo theo giá xăng. “Nếu hoàn thành căn nhà phải tốn thêm gần 200 triệu, tôi phải đi vay mượn anh em thêm để có tiền mua vật liệu”, anh Công than thở.

 
Giá vật liệu xây dựng tăng ảnh hưởng đến tiến độ công trình do đội vốn.

Để hạn chế những tác động tiêu cực trước đà tăng giá nguyên vật liệu xây dựng như hiện nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu các cơ quan khẩn trương thực hiện các biện pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng. Cụ thể tại Công văn số 2360/VPCP-CN ngày 15.4.2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng do ảnh hưởng biến động giá vật liệu đối với các dự án đang triển khai theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu theo quy định và khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình xây dựng nói chung và đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Trái cây rớt giá tận đáy, cả nông dân, thương lái cùng kêu khó

HỒ THẢO |

Thời gian gần đây, nông dân trồng mít Thái, ổi lê ở Cần Thơ liên tục than thở bị thương lái ép giá đến tận đáy, tiền bán được không đủ chi phí phân thuốc, thậm chí không đủ tiền mua vật tư bao trái.

Từ thực phẩm đến vật liệu xây dựng đều tăng giá chóng mặt sau 1 năm

PV |

Chỉ sau một năm, hàng loạt mặt hàng tăng giá mạnh, nhiều loại tăng 30-40% làm người tiêu dùng lao đao.

Nhà thầu ở Đắk Nông gặp khó vì giá vật liệu xây dựng "leo thang"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, giá cả nhiều loại vật liệu xây dựng ở tỉnh Đắk Nông đã tăng cao, vượt chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp thi công công trình Nhà nước gặp khó khăn do phải “gánh" thêm chi phí sau khi đã đấu thầu trọn gói.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Trái cây rớt giá tận đáy, cả nông dân, thương lái cùng kêu khó

HỒ THẢO |

Thời gian gần đây, nông dân trồng mít Thái, ổi lê ở Cần Thơ liên tục than thở bị thương lái ép giá đến tận đáy, tiền bán được không đủ chi phí phân thuốc, thậm chí không đủ tiền mua vật tư bao trái.

Từ thực phẩm đến vật liệu xây dựng đều tăng giá chóng mặt sau 1 năm

PV |

Chỉ sau một năm, hàng loạt mặt hàng tăng giá mạnh, nhiều loại tăng 30-40% làm người tiêu dùng lao đao.

Nhà thầu ở Đắk Nông gặp khó vì giá vật liệu xây dựng "leo thang"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, giá cả nhiều loại vật liệu xây dựng ở tỉnh Đắk Nông đã tăng cao, vượt chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố. Điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp thi công công trình Nhà nước gặp khó khăn do phải “gánh" thêm chi phí sau khi đã đấu thầu trọn gói.