Bình Dương giải ngân nhanh gói an sinh để hỗ trợ người dân kịp thời

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã giải ngân hơn 1.340 tỉ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tỉnh cũng đơn giản hóa các thủ tục để tiền hỗ trợ đến tay người dân sớm nhất có thể.

Ngày 1.9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến ngày 31.8, tỉnh đã chi hỗ trợ cho gần 2,6 triệu lượt trường hợp khó khăn do COVID-19, với số tiền 1.340,6 tỉ đồng.

Trong số này, chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ là 287.500 trường hợp với số tiền 413 tỉ đồng. Chi hỗ trợ theo chính sách riêng của tỉnh Bình Dương thì, có 1,14 triệu người được hỗ trợ mỗi trường hợp 300.000 tiền thuê trọ với số tiền 342,2 tỉ đồng và 1,17 triệu người được hỗ trợ mỗi người 500.000 đồng với tổng số tiền là 585,3 tỉ đồng.

Về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, số đơn vị được giảm mức đóng là 14.371 đơn vị, có trên 1 triệu lượt lao động, với số tiền 433,5 tỉ đồng.

Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền trên 510 tỉ đồng, gồm 218,5 tỉ đồng tiền mặt và 291,6 tỉ đồng gồm vật tư y tế, trang thiết bị y tế, hàng hóa, thực phẩm.

Trong tháng 9.2021 này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp tục hỗ trợ 103.333 phần quà đại đoàn kết với tổng trị giá 31 tỉ đồng cho người dân đang cư trú tại tỉnh Bình Dương gặp khó khăn do dịch COVID-19. Mỗi phần quà trị giá tối đa 300.000 đồng, hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt.

Người dân phường An Bình, Dĩ An nhận hỗ trợ từ chính sách. Ảnh: T.Liêm
Người dân phường An Bình, Dĩ An nhận hỗ trợ từ chính sách. Ảnh: T.Liêm

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, UBND tỉnh và các sở ngành đã đơn giản hóa rất nhiều thủ tục để người dân nhận được hỗ trợ sớm nhất. Tỉ lệ thụ hưởng khá cao, còn trường hợp nào chưa nhận được chúng tôi đề nghị Sở LĐTBXH phối hợp các địa phương cố gắng xác minh chi hỗ trợ sớm nhất cho người dân.

Việc hỗ trợ thực phẩm cho "vùng đỏ", Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Sở Công Thương Bình Dương xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa kết hợp với các địa phương đưa thực phẩm thiết yếu về, làm sao không để dân đói, dân kêu.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Giãn cách, tiêm vaccine là giải pháp tốt nhất để khống chế dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình và giải pháp để khống chế dịch bệnh trên địa bàn.

Bình Dương: Đề xuất chế độ cho F0 khỏi bệnh chăm sóc bệnh nhân COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều F0 khỏi bệnh tại Bình Dương đã ở lại để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 và hỗ trợ ở các khu cách ly y tế phòng dịch.

Hết hạn hỗ trợ 300.000 đồng thuê trọ nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.8 là hạn cuối đợt chi hỗ trợ 300.000 đồng tiền thuê trọ và 500.000 tiền mua lương thực thực phẩm đối với người dân khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa nhận được gói này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Giãn cách, tiêm vaccine là giải pháp tốt nhất để khống chế dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình và giải pháp để khống chế dịch bệnh trên địa bàn.

Bình Dương: Đề xuất chế độ cho F0 khỏi bệnh chăm sóc bệnh nhân COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều F0 khỏi bệnh tại Bình Dương đã ở lại để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 và hỗ trợ ở các khu cách ly y tế phòng dịch.

Hết hạn hỗ trợ 300.000 đồng thuê trọ nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.8 là hạn cuối đợt chi hỗ trợ 300.000 đồng tiền thuê trọ và 500.000 tiền mua lương thực thực phẩm đối với người dân khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa nhận được gói này.