Bình Dương: Nhiều người khó khăn cần hỗ trợ, gọi đường dây nóng không được

ĐÌNH TRỌNG |

Theo mục tiêu đặt ra, hết tháng 8.2021, các địa phương ở Bình Dương sẽ hoàn thành việc giải ngân chi các chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn. Tuy nhiên ở một số địa phương việc chi hỗ trợ chậm, tổ dân phố thực hiện máy móc, gây khó dễ cho người dân.

Ngày 27.8, Báo Lao Động nhận được phản ánh của anh Mai Văn Thành (quê Quảng Trị) về hoàn cảnh gia đình không đi làm được gặp khó khăn 2 tháng nay nhưng vẫn chưa nhận được hỗ trợ nào. Theo anh Thành, anh thuê nhà nguyên căn tại khu phố 3, phường Phú Mỹ, Thành Thủ Dầu Một, Bình Dương để cho gia đình 7 người lớn và 4 em nhỏ ở.

Hiện gia đình đã cạn tiền chi tiêu và hết đồ ăn trong nhà. Anh đã tìm cách liên lạc với cán bộ khu phố 3 lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ.

Lần 1 thì khu phố báo anh thuê nhà nguyên căn thì không phải trường hợp khó khăn. Lần 2 thì khu phố nói về chờ vì còn phát đến tháng 12.2021. Sáng 27.8 anh tiếp tục lên khu phố nhưng do đông người, chờ lâu nên phải về nhà.

Hầu hết người lao động ở trọ đều gặp khó khăn. Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp
Hầu hết người lao động ở trọ đều gặp khó khăn. Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp

Một trường hợp khác là chị Tạ Thị Lâm (quê Tuyên Quang Quang) thuê mặt bằng mở tiệm tóc ở khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Do thời gian dài không hoạt động nên hiện tại chị đã hết tiền trang trải. Biết nhà nước có chính sách hỗ trợ, chị tìm cách liên hệ với khu phố nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Trong khi đó, các trường hợp ở xung quanh đã nhận được.

Còn tại thành phố Thuận An, anh Võ Văn Hóa đang ở khu phố Tây, phường Vĩnh Phúc cũng phản ánh các hộ dân xung quanh đã nhận hỗ trợ còn anh chưa được nhận. Hiện đang rất khó khăn, gọi đường dây nóng thì không được.

Người lao động ở trọ gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ trước.
Người lao động ở trọ gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ trước.

Tại phường Tân Đông Hiệp (đang bị khóa chặt, đông cứng) của thành phố Dĩ An, anh Lâm Phước Tài phản ánh bị khóa chặt từ 23.8 mà đến nay 27.8 vẫn chưa nhận được hỗ trợ gì cả. Anh Tài đặt hàng online thì kẹt đơn họ không giao được, gọi đường dây nóng không được.

Phóng viên đã chuyển thông tin các trường hợp trên đến lãnh đạo chính quyền các địa phương và các lãnh đạo này cho biết sẽ kiểm tra, xử lý ngay.

Trước đó, trao đổi với báo chí về việc kết nối thông tin và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, đại diện Sở TTTT Bình Dương xác nhận tình trạng quá tải của đường dây nóng. Theo  Sở TTTT Bình Dương, ngoài số 1022, người dân có thể liên hệ số đường dây nóng cấp xã/phường

Ví dụ, gọi không được thì gửi tin nhắn qua Zalo Binh Duong SmartCity, hay Fanpage Cổng Thông Tin Điện Tử Bình Dương trên Facebook. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể phản ánh trên App di động 1022-Bình Dương. Truy cập Trang Thông tin điện tử theo địa chỉ: https://1022.binhduong.gov.vn. Gửi thư đến hộp thư điện tử 1022@binhduong.gov.vn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cần 12.200 tỉ đồng ứng phó tình huống có 150.000 ca mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương dự báo số ca mắc COVID-19 có thể lên đến 150.000 người. Tỉnh cần 12.200 tỉ đồng để chi ứng phó với tình huống ca bệnh tăng cao đột biến này.

Bình Dương: 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã có tổng cộng 48.353 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số ca tử vong.

Bình Dương: Xuyên đêm lo thực phẩm cho 720.000 dân ở 11 phường "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đang thực hiện "khóa chặt, đông cứng" 11 phường với gần 720.000 để tranh thủ bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đêm, khi người dân ở yên tại chỗ phòng dịch thì chính quyền tranh thủ cung cấp lương thực thực phẩm đến từng hộ.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Bình Dương cần 12.200 tỉ đồng ứng phó tình huống có 150.000 ca mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương dự báo số ca mắc COVID-19 có thể lên đến 150.000 người. Tỉnh cần 12.200 tỉ đồng để chi ứng phó với tình huống ca bệnh tăng cao đột biến này.

Bình Dương: 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã có tổng cộng 48.353 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số ca tử vong.

Bình Dương: Xuyên đêm lo thực phẩm cho 720.000 dân ở 11 phường "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đang thực hiện "khóa chặt, đông cứng" 11 phường với gần 720.000 để tranh thủ bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đêm, khi người dân ở yên tại chỗ phòng dịch thì chính quyền tranh thủ cung cấp lương thực thực phẩm đến từng hộ.