Hết hạn hỗ trợ 300.000 đồng thuê trọ nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.8 là hạn cuối đợt chi hỗ trợ 300.000 đồng tiền thuê trọ và 500.000 tiền mua lương thực thực phẩm đối với người dân khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa nhận được gói này.

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Nguyễn Như Thông đang sinh sống trên địa bàn khu phố Bình Thung 1, phường Bình An, Dĩ An, Bình Dương cho biết đến thời điểm này vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ địa phương.

Theo anh Thông, do dịch bệnh anh phải ở nhà trọ phòng dịch đã 2 tháng nay. Hiện đã hết tiền tích trữ, lương thực cũng hết, rất cần sự hỗ trợ kịp thời theo các chính sách của nhà nước. Ngoài anh Thông, những người khác trong dãy trọ cũng chưa nhận được hỗ trợ. Anh Thông đã ra khu phố nộp đơn sau đó được phản hồi về nơi ở chờ xác minh.

Tại phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, anh  Cao Xuân Hùng cũng cho biết mới nhận được gạo và thực phẩm. Chính sách hỗ trợ thuê trọ là 300.000 đồng chưa nhận được.

Người dân khó khăn treo bản xin hỗ trợ tại thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Người dân khó khăn treo bản xin hỗ trợ tại thành phố Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình

Một trường hợp khác là chị Tạ Thị Lâm (quê Tuyên Quang Quang) thuê mặt bằng mở tiệm tóc ở khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Do thời gian dài không hoạt động nên hiện tại chị đã hết tiền trang trải. Biết nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ, chị tìm cách liên hệ với khu phố nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Ông Phạm Văn Tuyên -  Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ thì sẽ thực hiện đến hết tháng 12.2021. Riêng chính sách của Bình Dương hỗ trợ 300.000 đông tiền thuê trọ và 500.000 đồng lương thực, thực phẩm thì thực hiện giải ngân dứt điểm hết ngày 31.8. Nếu như sau 31.8  vẫn còn trường hợp chưa  nhận được thì Sở tiếp tục xin ý kiến của tỉnh.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Thêm 115.700 người ở 11 phường "khóa chặt" được cấp thực phẩm miễn phí

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định bổ sung cung cấp thực phẩm miễn phí cho 115.700 người dân ở 11 phường đang áp dụng biện pháp phong toả "khóa chặt".

Bình Dương sẽ tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng, tỉnh Bình Dương chủ trương tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm.

Hỗ trợ dân không phân biệt thường trú hay tạm trú, ưu tiên người khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, tỉnh đang triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng khó khăn trong đó nhấn mạnh, không phân biệt thường trú, tạm trú, ưu tiên người khó khăn trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 115.700 người ở 11 phường "khóa chặt" được cấp thực phẩm miễn phí

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định bổ sung cung cấp thực phẩm miễn phí cho 115.700 người dân ở 11 phường đang áp dụng biện pháp phong toả "khóa chặt".

Bình Dương sẽ tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng, tỉnh Bình Dương chủ trương tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm.

Hỗ trợ dân không phân biệt thường trú hay tạm trú, ưu tiên người khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, tỉnh đang triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng khó khăn trong đó nhấn mạnh, không phân biệt thường trú, tạm trú, ưu tiên người khó khăn trước.