Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh người dân về vi phạm phòng dịch

Sáng ngày 30.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai cho biết, có thông tin phản ánh về việc xảy ra tiêu cực, gây khó dễ cho người dân ở các chốt kiểm soát. Do đó, ông Lĩnh đề nghị quân sự tỉnh, công an tỉnh, mặc quần áo thường dân, đi xe bảng số trắng để kiểm tra có tiêu cực xảy ra ở các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 hay không? Cụ thể, kiểm tra có hay không việc nhận tiền của người dân để cho người dân qua chốt và kiểm tra việc bỏ chốt trong các giờ nghỉ, giờ trưa. 

Theo ông Lĩnh, đây là nguy cơ dẫn đến việc "thẩm thấu" F0 vào địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là trong giai đoạn sắp tới khi Đồng Nai mở cửa các hoạt động thì vi phạm có thể sẽ xảy ra nhiều hơn. Do đó, ông Lĩnh đề nghị phải triển khai ngay đường dây nóng để xử lý các vi phạm, dựa vào tai mắt của nhân dân.

“Các xã phường, huyện thành phố, tỉnh lập ngay đường dây nóng để xử lý vi phạm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vi phạm trong việc tiêm chủng vaccine có không? Vi phạm ở các chốt kiểm soát có không? Vi phạm nhũng nhiễu của cán bộ có không?” – ông Lĩnh đặt vấn đề.

Về vấn đề này, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết: Công an tỉnh đang xác minh làm rõ về việc có dấu hiệu tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine cho người dân và đề nghị phải có sự chấn chỉnh ngay.

Người dân phản ánh không được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Ông Lĩnh cũng nêu ra nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Trong đó, yêu cầu phải nhanh chóng rà soát, bổ sung người được hưởng để đảm bảo tính công bằng.

Theo đó, về an sinh xã hội, ông Lĩnh cho rằng, người dân còn nhắn tin gọi điện đề nghị hỗ trợ là người dân còn tin tưởng vào chính quyền, địa phương. Thực tế, thời gian qua người dân Đồng Nai được hỗ trợ về lương thực thực phẩm, không xảy ra tình trạng thiếu đói. “Tuy nhiên, người dân ấm ức vì họ nằm trong đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ nhưng lại không được thụ hưởng” – ông Lĩnh phân tích.

Do đó, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị phải có các giải pháp để hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68 một cách nhanh nhất. “Uỷ quyền cho các huyện, thành phố hỗ trợ cho người dân có được không?” – ông Lĩnh đặt vấn đề.

Ông Lĩnh còn lưu ý về việc người dân bị "chặn" ngay từ khi phát đơn để xin hỗ trợ. Theo đó, người dân cũng phản ánh về việc khi xin đơn hỗ trợ, nhưng các khu phố không phát mẫu đơn với lý do những người dân đó không phải đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68. “Vấn đề này Ban thường vụ nắm không? Bí thư, chủ tịch các huyện thành phố có nắm không?” – ông Lĩnh hỏi.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Đồng Nai: Gần 50 con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có gần 50 trường hợp trẻ em là con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19. Theo thống kê tại huyện Vĩnh Cửu, có 19 trường hợp, tập trung chủ yếu là công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam.

Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Đồng Nai: Gần 50 con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có gần 50 trường hợp trẻ em là con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19. Theo thống kê tại huyện Vĩnh Cửu, có 19 trường hợp, tập trung chủ yếu là công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam.

Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.