Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Phải hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, ngay cả test nhanh kháng nguyên

Ngày 27.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, về công tác an sinh xã hội, tỉnh Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có hơn 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ vẫn là con số rất ít so với các địa phương khác.

Do đó, ông Lĩnh đề nghị từ tỉnh đến khu phố, ấp phải xem xét để mở rộng đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ, để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Từ đó, ông Lĩnh yêu cầu các địa phương xem xét lại tư duy, cách làm, để bổ sung, mở rộng đối tượng được thụ hưởng. Bên cạnh đó, cần chấn chỉnh việc nhận đơn, xử lý đơn thư phản ánh của người dân, thông tin lại cho người dân, đừng để người dân đã khó khăn trong cuộc sống lại ức chế bởi cách làm của cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, tính đến nay tỉnh Đồng Nai đã chi hỗ trợ số tiền hơn 509,6 tỉ đồng cho gần 9.000 đơn vị sử dụng lao động, hơn 225.000 ngàn người lao động và hơn 4.300 ngàn hộ kinh doanh... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị phải quan tâm đến trạm y tế của doanh nghiệp và trạm y tế của khu công nghiệp nâng cao chất lượng. “Chúng ta cho doanh nghiệp mở lại hoạt động sản xuất, chấp nhận có rủi ro khi xuất hiện F0 nhưng phải xử lý nhanh gọn, hiệu quả. Muốn vậy, cần có các hệ thống vệ tinh y tế nằm trong trong doanh nghiệp, ở khu công nghiệp để giúp họ, ngay cả test kháng nguyên, kiểm tra dương tính cũng phải hỗ trợ doanh nghiệp tối đa” – ông Lĩnh nói.

Thực hiện nghiêm công tác giãn cách phòng dịch

Cũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm công tác giãn cách phòng dịch, nhất là tại 3 xã của huyện Trảng Bom và một số phường của TP.Biên Hòa vì những ngày qua các xã, phường này liên tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19. Theo đó, thực tế tại Biên Hòa những ngày qua giãn cách không tốt, ông Cao Tiến Dũng đề nghị các địa phương tập trung vừa chống dịch vừa giãn cách tốt, nếu không sẽ rất nguy hiểm, điển hình là phường Trảng Dài ngày hôm qua đã xuất hiện 46 ca F0.

Đối với kế hoạch xét nghiệm thần tốc, ông Cao Tiến Dũng đề nghị làm phải làm gọn, muốn gọn phải xét nghiệm cho hết 100% người dân ở khu vực đỏ, cam. Trước khi xét nghiệm, tổ xét nghiệm phải có danh sách người dân làm xét nghiệm, ngoài nhân viên y tế tham gia còn phải có công an, thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng để nắm cho chắc số lượng, không bỏ sót đối tượng. Ai làm xét nghiệm xong phải ký tên vào danh sách.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp, người lao động Đồng Nai tham gia phục hồi sản xuất ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Người lao động tham gia sản xuất ở doanh nghiệp bảo đảm ở khu vực “vùng xanh” tại Đồng Nai, được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày - thì được đi, về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, nhưng phải theo lộ trình từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, không dừng, ghé các khu vực khác.

Đồng Nai: Người dân điều trị ở bệnh viện về là cách ly ở nhà hoặc tập trung

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, người dân đi bệnh viện về có quyền lựa chọn được cách ly ở khu cách ly tập trung do địa phương chuẩn bị hoặc cách ly tại nhà, nhưng phải thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế.

Đồng Nai đã duyệt hơn 444 tỉ đồng hỗ trợ theo Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với số tiền hơn 444 tỉ đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Doanh nghiệp, người lao động Đồng Nai tham gia phục hồi sản xuất ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Người lao động tham gia sản xuất ở doanh nghiệp bảo đảm ở khu vực “vùng xanh” tại Đồng Nai, được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày - thì được đi, về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, nhưng phải theo lộ trình từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, không dừng, ghé các khu vực khác.

Đồng Nai: Người dân điều trị ở bệnh viện về là cách ly ở nhà hoặc tập trung

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, người dân đi bệnh viện về có quyền lựa chọn được cách ly ở khu cách ly tập trung do địa phương chuẩn bị hoặc cách ly tại nhà, nhưng phải thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế.

Đồng Nai đã duyệt hơn 444 tỉ đồng hỗ trợ theo Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với số tiền hơn 444 tỉ đồng.