Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Sáng 22.2, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông tin công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đầu năm 2023 của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Liên quan đến ý kiến việc người dân có quyền đề nghị kiểm tra nguồn gốc máy đo nồng độ cồn, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng CSGT cho hay, trong quy chế dân chủ bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông thì lực lượng CSGT đã công khai kế hoạch trên trang web của Cục và công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đó là thông tin được công khai.

Đối với phương tiện, thiết bị nghiệp vụ trang cấp cho lực lượng CSGT thì theo quy định của Bộ Công an. Do vậy, người dân được giám sát kiểm tra những gì được pháp luật quy định. Đối chiếu pháp luật cho thấy không có việc quy định kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ của dụng cụ này. "Đó thuộc về phạm vi, chức năng của cơ quan chức năng", Thiếu tướng Lê Xuân Đức nói.

Phó Cục trưởng CSGT cũng nhắc lại, trách nhiệm của người dân đã được quy định cụ thể trong quy chế dân chủ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tướng Đức thông tin tiếp, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo 2 chuyên đề trọng tâm từ năm 2022-2023, đó là xử lý nồng độ cồn và cơi nới xe thùng, quá tải...

Toàn cảnh hội nghị Thông tin công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023. Ảnh: Kiên Phạm
Toàn cảnh hội nghị Thông tin công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023. Ảnh: Kiên Phạm

Liên quan đến các nhóm livestream trên mạng xã hội để "né chốt", ông Đức cho hay, trong kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng CSGT thực hiện chuyên đề đo nồng độ cồn là đang thực hiện theo kế hoạch, kinh nghiệm quốc tế.

Trước khi thực hiện, CSGT làm tốt công tác điều tra cơ bản, điều tra từng tuyến đường, từng nhà hàng, từng đối tượng. Sau đố bố trí lực lượng ở những điểm đó và cũng thường xuyên thay đổi liên tục.

"Chính vì vậy những thủ đoạn người né chốt và những người chống đối đã bị hạn chế mức thấp nhất", Phó Cục trưởng CSGT Lê Xuân Đức thông tin.

Một vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian qua trên mạng xã hội là việc người dân chỉ uống siro, ăn hoa quả và thuốc sâu răng vẫn bị xác định vi phạm nồng độ cồn.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho hay, hiện nay, việc đo nồng độ cồn được thực hiện theo hai chế độ.

Đo định tính và khi nào CSGT xác định có cồn mới tiến hành đo nồng độ theo chỉ số hàm lượng là bao nhiêu.

Do vậy, CSGT không thể xử lý sai mà không có nồng độ cồn. CSGT thực hiện công khai minh bạch, không xử lý trường hợp sai quy định.

Ngoài ra những thông số giữa Bộ Y tế và thông số đo của CSGT có những ý kiến khác nhau. Bộ Y tế căn cứ vào nồng độ cồn trong máu, còn cảnh sát giao thông đo qua hơi thở.

"Chắc chắn anh phải có định tính trước, khi định tính rồi thì có nồng độ cồn theo định lượng, chỉ số theo từng mức ở Nghị định 100, do đó không thể sai được", Thiếu tướng Lê Xuân Đức phân tích.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Huy Hoàng
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện trường hợp vi phạm. Ảnh cắt từ clip

Theo Cục CSGT, từ giữa tháng 11.2022 đến đầu tháng 2.2023, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 660.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 1.246 tỉ đồng.

Trong đó, phát hiện hơn 117.000 người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền 543 tỉ đồng...

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hôm 21.2, lực lượng CSGT đã được Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích mà lực lượng CSGT đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, khắc họa rõ nét hơn nữa hình ảnh người chiến sĩ CSGT vì nhân dân phục vụ; quyết tâm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa tình hình trật tự, an toàn giao thông...

Trước động viên trên, đại diện Cục CSGT cho hay sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được Đảng, Chính phủ, Bộ Công an giao.

Trong năm 2023, Cục CSGT cho biết sẽ tập trung thực hiện xuyên suốt 2 chuyên đề công tác trọng tâm và là mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Công an gồm: Xử lý vi phạm nồng độ cồn và chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông.

Đối với chuyên đề xử lý vi phạm nồng đọ cồn, yêu cầu các địa phương phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt, “không có ngoại lệ".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Say xỉn, tài xế vẫn tìm mọi lí do chối đo nồng độ cồn, gọi điện liên tục

Tô Thế |

Hà Nội - Trong những ngày qua, không khó bắt gặp các trường hợp khi bị dừng xe yêu cầu đo nồng độ cồn thì tìm mọi lí do để câu kéo thời gian, đồng thời gọi điện thoại liên tục nhằm cầu cứu người quen tác động bỏ qua lỗi vi phạm.

TPHCM: Xử lý 14 xe ben quá khổ, quá tải tìm cách né chốt kiểm soát

Anh Tú |

TPHCM - Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 22, khi đến gần giao lộ Quốc lộ 22 – Bà Triệu, Tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) của Đội CSGT An Sương phát hiện một số xe ben chở bùn đất có dấu hiệu chở hàng quá khổ, quá tải đang tìm cách né tránh việc kiểm soát của cơ quan chức năng.

Nghệ An: Xử lý tài xế xe hơi nghi say xỉn, không chịu đo nồng độ cồn

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Trưa 26.6, tại điểm giao nhau đường Trương Văn Lĩnh và Phạm Đình Toái (TP Vinh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô con khiến xe con lao đâm vào gốc cây bên đường.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Say xỉn, tài xế vẫn tìm mọi lí do chối đo nồng độ cồn, gọi điện liên tục

Tô Thế |

Hà Nội - Trong những ngày qua, không khó bắt gặp các trường hợp khi bị dừng xe yêu cầu đo nồng độ cồn thì tìm mọi lí do để câu kéo thời gian, đồng thời gọi điện thoại liên tục nhằm cầu cứu người quen tác động bỏ qua lỗi vi phạm.

TPHCM: Xử lý 14 xe ben quá khổ, quá tải tìm cách né chốt kiểm soát

Anh Tú |

TPHCM - Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 22, khi đến gần giao lộ Quốc lộ 22 – Bà Triệu, Tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) của Đội CSGT An Sương phát hiện một số xe ben chở bùn đất có dấu hiệu chở hàng quá khổ, quá tải đang tìm cách né tránh việc kiểm soát của cơ quan chức năng.

Nghệ An: Xử lý tài xế xe hơi nghi say xỉn, không chịu đo nồng độ cồn

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Trưa 26.6, tại điểm giao nhau đường Trương Văn Lĩnh và Phạm Đình Toái (TP Vinh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô con khiến xe con lao đâm vào gốc cây bên đường.