Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Học sinh có chút lo lắng nhưng sẽ sẵn sàng

Sáng 22.2, em Hồ Văn Phúc - học sinh lớp 10A1 Trường THPT Phan Đình Phùng (thành phố Hà Tĩnh) chia sẻ, mấy hôm nay em đã biết thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ năm 2025 sẽ đưa lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Định hướng của em là theo khối A01 gồm Toán, Lý, Anh để xét tuyển vào Đại học. Lịch sử không phải là môn sở trường nhưng em vẫn khá yêu thích vì học Lịch sử để hiểu về nguồn cội, về quá khứ hào hùng của dân tộc ta” - em Phúc chia sẻ.

Cũng theo học sinh này, sau thông tin dự kiến Lịch sử là môn thi bắt buộc từ năm 2025, một số bạn cùng lớp không thích môn học này tỏ ra khá lo lắng. Nhưng phần lớn thì cũng đã sẵn sàng.

Em Phúc còn chia sẻ, Lịch sử với nhiều số liệu khô khan khó nhớ tuy nhiên ở lớp của em, với cách truyền đạt của cô giáo dạy môn học này rất sinh động, gần gũi, dễ hiểu nên thu hút được nhiều học sinh chăm chú học.

Em Phúc - học sinh lớp 10A1 Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ về môn Lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Trần Tuấn.
Em Phúc - học sinh lớp 10A1 Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ về môn Lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Trần Tuấn.

Em Nguyễn Như Huy - học sinh lớp 10A6 Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên) cho rằng, Lịch sử trở thành môn thi bắt buộc là phù hợp vì sẽ giúp học sinh quan tâm học tập hơn tới môn này. Qua đó sẽ giúp các em hiểu biết hơn về lịch sử dân tộc.

Em Lê Thị Oanh - học sinh lớp 10A5 Trường THPT Hà Huy Tập - chia sẻ, bản thân có chút lo lắng sau khi biết thông tin năm 2025 môn Lịch sử là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc nhưng cũng thấy mình có thêm động lực để học tập, tìm hiểu nhiều hơn về môn này.

Ủng hộ đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc

Anh Nguyễn Quốc Thắng (trú thành phố Hà Tĩnh) có con gái đang học lớp 10 khá lo lắng sau khi hay tin Lịch sử là môn thi bắt buộc từ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

“Khối con gái tôi chọn là Toán, Văn, Anh. Môn Lịch sử cháu nó không thích nên tôi cũng khá lo. Tuy nhiên, tôi cho rằng đưa Lịch sử là môn thi bắt buộc trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông là điều nên làm bởi bản thân mỗi người cần hiểu biết cơ bản về lịch sử dân tộc. Đưa vào thi để học sinh chú tâm nhiều hơn đến môn học này” - anh Thắng chia sẻ.

Thầy giáo Nguyễn Huy Khang - Giáo viên bộ môn Lịch sử Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ: Thông tin dự kiến năm 2025 môn Lịch sử là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc là một tin rất vui. Bởi từ đây, học sinh sẽ quan tâm hơn đến môn học này. Các em sẽ nắm bắt, hiểu biết hơn về lịch sử dân tộc, lịch sử khu vực và lịch sử thế giới.

Giáo viên cũng sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu mới để đạt chất lượng, hiệu quả cao. Từ đây, thầy và trò sẽ tâm huyết hơn, nghiêm túc hơn trong dạy và học Lịch sử. Qua đó, sẽ giáo dục tình yêu, tự hào và tự tôn dân tộc với các thế hệ học sinh.

Thầy Nguyễn Tiến Thạch - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ rằng, ông rất ủng hộ việc dự kiến đưa Lịch sử là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Điều đó là rất xứng đáng và nên đưa vào để học sinh chú tâm hơn đến môn học này.

“Tới đây, chúng tôi sẽ chỉ đạo giáo viên bộ môn Lịch sử cũng như học sinh chú trọng đến môn học này nhiều hơn, có phương pháp truyền đạt hay, hiệu quả để học sinh say mê hơn. Qua đó nắm vững kiến thức, chủ động được cho việc thi cử tốt hơn sau này.” - thầy Thạch chia sẻ.

Thí sinh trao đổi tại một kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh trao đổi tại một kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Hải Nguyễn.

Thầy Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình cho rằng, với việc dự kiến đưa môn Lịch sử là môn thi bắt buộc từ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là rất đúng đắn.

Cũng theo thầy Quang, lộ trình đến năm 2025 mới đưa Lịch sử vào thi bắt buộc thì còn nhiều thời gian để học sinh chú tâm hơn vào học tập môn này. Do vậy, thầy cô giáo phụ trách bộ môn và học sinh hoàn toàn chủ động được để trang bị, củng cố kiến thức nên chắc rằng cũng sẽ không có gì khó khăn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nếu Lịch sử là môn thi bắt buộc, học sinh cần thay đổi cách học từ bây giờ

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hòa |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) từ năm 2025 sẽ có 4 môn thi bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Ngoại ngữ.

Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp năm 2025: Học sinh lớp 10 đổi cách học

ANH TÚ |

Sau khi đọc được thông tin về việc từ năm 2025, Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp bắt buộc, nhiều học sinh lớp 10 cho biết đã thay đổi chiến thuật học tập để không bị rơi vào tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thách thức không nhỏ

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên, phương án đưa Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 là cơ hội để nâng cao vị thế môn học, cũng là thách thức lớn với người học và người dạy.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Quảng Nam: Để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu, rồi về nhà ngủ

Hoàng Bin |

Người đàn ông ở Quảng Nam để lại lá thư tuyệt mệnh nhảy cầu và nhờ cộng đồng mạng nhắn gửi cho người thân, rồi xuất hiện ở nơi không ngờ.

Nếu Lịch sử là môn thi bắt buộc, học sinh cần thay đổi cách học từ bây giờ

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hòa |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) từ năm 2025 sẽ có 4 môn thi bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Ngoại ngữ.

Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp năm 2025: Học sinh lớp 10 đổi cách học

ANH TÚ |

Sau khi đọc được thông tin về việc từ năm 2025, Lịch sử có thể là môn thi tốt nghiệp bắt buộc, nhiều học sinh lớp 10 cho biết đã thay đổi chiến thuật học tập để không bị rơi vào tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thách thức không nhỏ

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên, phương án đưa Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 là cơ hội để nâng cao vị thế môn học, cũng là thách thức lớn với người học và người dạy.