Đồng Nai: Gần 50 con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có gần 50 trường hợp trẻ em là con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19. Theo thống kê tại huyện Vĩnh Cửu, có 19 trường hợp, tập trung chủ yếu là công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổng hợp danh sách con của công nhân lao động tử vong do dịch COVID-19 để báo cáo đề xuất Tổng LĐLĐVN có chính sách hỗ trợ. Trước mắt, LĐLĐ tỉnh sẽ hỗ trợ một phần cho con công nhân lao động tử vong do dịch bệnh COVID-19, trích từ nguồn Quỹ Xã hội của LĐLĐ tỉnh.

Theo danh sách, tại Đồng Nai, có khoảng 46 trường hợp trẻ em là con công nhân lao động có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ tử vong do COVID-19. Theo thống kê tại huyện Vĩnh Cửu, có 19 trường hợp, tập trung chủ yếu là công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam.

Trong đó, có những trường hợp gia đình công nhân có cha hoặc mẹ tử vong, để lại 3 - 4 người con. Có trường hợp công nhân tử vong để lại con nhỏ tuổi nhất sinh năm 2019.

Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho hay, đã có văn bản kiến nghị Tổng LĐLĐVN hỗ trợ gói an sinh lần thứ hai dành cho đoàn viên và người lao động bởi vì trong giai đoạn đầu trở lại phục hồi sản xuất thì người lao động vẫn sẽ gặp nhiều rất khó khăn do đã cạn kiệt tích lũy trong thời gian giãn cách, phong tỏa kéo dài. Đồng thời, kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam có chính sách hỗ trợ con của công nhân lao động tử vong do dịch COVID-19 và hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em” để giúp con công nhân lao động về điều kiện học trực tuyến trong bối cảnh hiện nay.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Doanh nghiệp, người lao động Đồng Nai tham gia phục hồi sản xuất ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Người lao động tham gia sản xuất ở doanh nghiệp bảo đảm ở khu vực “vùng xanh” tại Đồng Nai, được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày - thì được đi, về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, nhưng phải theo lộ trình từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, không dừng, ghé các khu vực khác.

Công đoàn Đồng Nai hơn 100 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động ảnh hưởng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa về công tác thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Doanh nghiệp, người lao động Đồng Nai tham gia phục hồi sản xuất ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Người lao động tham gia sản xuất ở doanh nghiệp bảo đảm ở khu vực “vùng xanh” tại Đồng Nai, được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày - thì được đi, về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, nhưng phải theo lộ trình từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, không dừng, ghé các khu vực khác.

Công đoàn Đồng Nai hơn 100 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động ảnh hưởng dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa về công tác thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.