Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Trong đó, các địa phương cần hoàn chỉnh lại kế hoạch quản lý xã hội theo hướng mở ấp xanh, khu phố xanh, sát với dân hơn. Từng xã, phường phải xây dựng ngay kế hoạch quản lý xã hội theo hướng mở rộng vùng xanh để cho người dân được sinh hoạt, đi làm bình thường ở một số lĩnh vực và không tụ tập quá 10 người, quá 20 người theo từng cấp độ; chỉ quản lý các ấp đỏ, cam, vàng kỹ lưỡng để không lây lan F0.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng lưu ý thêm, từ ngày 1.10, TPHCM, Bình Dương sẽ mở cửa cho một số hoạt động trở lại bình thường, người dân được đi lại thông thoáng hơn. Từ đó, có thể xuất hiện một bộ phận người dân sẽ có nhu cầu trở về quê. Tuy nhiên, chủ trương của Chính phủ là vận động người dân không về quê lúc này mà ở lại sản xuất, trở lại cuộc sống bình thường mới tại nơi đang sinh sống.

Do đó, lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không rời chỗ ở hiện nay để về quê, mà ở lại để bắt đầu sản xuất, tiếp tục gắn bó làm ăn tại Đồng Nai.

Hiện nay, Đồng Nai mới áp dụng vùng xanh đến phường, xã. Ở phạm vi cấp huyện có 6 đơn vị đạt “vùng xanh”, gồm: TP.Long Khánh, các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán và Cẩm Mỹ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Gần 50 con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có gần 50 trường hợp trẻ em là con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19. Theo thống kê tại huyện Vĩnh Cửu, có 19 trường hợp, tập trung chủ yếu là công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam.

Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Doanh nghiệp, người lao động Đồng Nai tham gia phục hồi sản xuất ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Người lao động tham gia sản xuất ở doanh nghiệp bảo đảm ở khu vực “vùng xanh” tại Đồng Nai, được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày - thì được đi, về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, nhưng phải theo lộ trình từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, không dừng, ghé các khu vực khác.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng Nai: Gần 50 con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có gần 50 trường hợp trẻ em là con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19. Theo thống kê tại huyện Vĩnh Cửu, có 19 trường hợp, tập trung chủ yếu là công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam.

Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Doanh nghiệp, người lao động Đồng Nai tham gia phục hồi sản xuất ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Người lao động tham gia sản xuất ở doanh nghiệp bảo đảm ở khu vực “vùng xanh” tại Đồng Nai, được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày - thì được đi, về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, nhưng phải theo lộ trình từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, không dừng, ghé các khu vực khác.