Bắt đầu đón người dân phường Thanh Xuân Trung đi cách ly trở về

Phạm Đông |

Các công dân ngõ 328-330 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đầu tiên đã được các lực lượng chức năng đón từ khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học FPT trở về.

Chiều 23.9, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trong ngày hôm nay, 23.9, quận Thanh Xuân đã tổ chức đón hơn 20 công dân hết cách ly tập trung tại Khu ký túc xá, Đại học FPT ở Thạch Thất về nơi ở đã đăng ký.

Theo ông Thọ, đây là những người dân đã hết thời gian cách ly 21 ngày, đảm bảo đủ các điều kiện được kết thúc cách ly và sắp xếp được nơi ở khác (do ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi chưa dỡ bỏ phong tỏa - dự kiến gỡ phong tỏa từ 0h ngày 29.9).

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong quá trình di chuyển từ khu cách ly về quận, công dân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang, kính chắn giọt bắn... Người dân chủ động về nơi ở đã đăng ký, tự theo dõi sức khỏe của bản thân trong vòng 7 ngày và thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch theo quy định.

Ông Thọ cũng cho biết, trước mắt, các công dân ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi được đưa về Trung tâm VHTT&TT quận Thanh Xuân. Đây là những người hết cách ly, được xét nghiệm đủ 3 lần âm tính và chủ động được về nơi ở đã đăng ký.

Trong sáng nay, quận Thanh Xuân đã tổ chức đưa 28 công dân hết cách ly về nơi ở theo đăng ký. Trong ngày 24 và 25.9, quận sẽ tiếp tục đưa các công dân về nơi ở theo đăng ký. Tổng số công dân phường Thanh Xuân Trung đăng ký về vào khoảng 200 người/1.100 người được đưa đi cách ly tập trung.

Với các công dân còn lại đã kết thúc thời gian cách ly theo quy định mà không có nơi ở khác thì có thể tiếp tục ở lại Ký túc xá Trường Đại học FPT mà không mất chi phí ăn, ở.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Thanh Xuân Trung ngày 31.8; Chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân đã đưa 1.164 công dân ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi đi cách ly tập trung vào các ngày 1, 2 và 3.9.

Cùng với đó, quận đã triển khai khử khuẩn, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản của nhân dân.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tăng tốc xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Bên cạnh việc tập trung làm sạch ổ dịch ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc khu vực có nguy cơ cao cho người dân.

Người dân phường Thanh Xuân Trung ở khu cách ly sẽ được tiêm vaccine

Phạm Đông |

Được di dời đến nơi ở mới, người dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều bày tỏ sự yên tâm về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung.

Gần 170 học sinh phường Thanh Xuân Trung sẽ học trực tuyến ở khu cách ly

Phạm Đông |

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng bảo vệ tài sản cho người dân Thanh Xuân Trung, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với Đại học FPT đảm bảo việc học trực tuyến cho 169 học sinh tại địa điểm cách ly mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tăng tốc xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Bên cạnh việc tập trung làm sạch ổ dịch ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc khu vực có nguy cơ cao cho người dân.

Người dân phường Thanh Xuân Trung ở khu cách ly sẽ được tiêm vaccine

Phạm Đông |

Được di dời đến nơi ở mới, người dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều bày tỏ sự yên tâm về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung.

Gần 170 học sinh phường Thanh Xuân Trung sẽ học trực tuyến ở khu cách ly

Phạm Đông |

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng bảo vệ tài sản cho người dân Thanh Xuân Trung, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với Đại học FPT đảm bảo việc học trực tuyến cho 169 học sinh tại địa điểm cách ly mới.