Người dân phường Thanh Xuân Trung ở khu cách ly sẽ được tiêm vaccine

Phạm Đông |

Được di dời đến nơi ở mới, người dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều bày tỏ sự yên tâm về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung.

Sáng 3.9, trao đổi với Lao Động, ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, trong ngày hôm nay, quận sẽ di chuyển xong gần 1.200 công dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đến ký túc xá Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hoà Lạc - Thạch Thất).

Theo Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân, tính đến sáng 3.9, quận đã di chuyển gần 900 công dân tại khu vực phong tỏa đến ký túc xá Đại học FPT. Hầu hết người dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi đều bày tỏ sự yên tâm về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung. Bởi trước đó, qua công tác vận động, phần lớn người dân đã đồng thuận di dời đến nơi ở mới.

 
Sáng 3.9, lực lượng chức năng rà soát người dân tại ngõ 330 Nguyễn Trãi. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Thắng cũng cho biết thêm, hàng ngày quận và các ngành chức năng vẫn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân, để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Được biết, mỗi tòa nhà có 6-7 dân quân phục vụ, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho bà con, vận chuyển nhu thiết yếu, dọn vệ sinh, phun khử khuẩn hàng ngày. Trong trường hợp cần thiết, quận sẽ kết hợp cùng sự ủng hộ của các cá nhân, đơn vị hảo tâm để bổ sung các nhu yếu phẩm, phương tiện, thiết bị cần thiết cho người dân của quận đang thực hiện cách ly.

 
Vệ sinh môi trường tại khu vực ổ dịch phường Thanh Xuân Trung.

Cũng theo quận Thanh Xuân, sau khi tiến hành xong việc xét nghiệm sàng lọc, đơn vị sẽ trao đổi, thống nhất với Sở Y tế Hà Nội và huyện Thạch Thất về cách thức tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân của quận đang thực hiện cách ly tập trung.

Là một trong những hộ dân được di dời đến khu cách ly mới, anh Bùi Văn Mạnh (ngõ 330, đường Nguyễn Trãi) cho biết, ở khu ký túc xá Đại học FPT khá rộng rãi, tiện nghi hơn ở nhà riêng tại ngõ 330. Bên cạnh đó, gia đình anh lại được đội ngũ cán bộ y tế, quân đội quan tâm, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình.

Dự kiến trong hôm nay sẽ di dời xong gần 1.200 người dân.
Dự kiến trong hôm nay sẽ di dời xong gần 1.200 người dân.

Anh Mạnh cho biết, việc cả gia đình 4 người được bố trí 2 phòng có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt là điều anh chưa từng hình dung trước khi đi cách ly. Quận Thanh Xuân còn lập nhóm zalo có đại diện của các hộ gia đình trong khu vực phong toả để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, nguyện vọng, yêu cầu hỗ trợ.

Tại khu cách ly, mức ăn mỗi người là 80.000 đồng/ngày và nhu yếu phẩm là 40.000 đồng. Tất cả số tiền này đều do quận chi trả, người dân sẽ không mất một khoản phí nào.

“Các cán bộ trong khu cách ly luôn làm hết sức mình, phục vụ tốt nhất cho bà con. Người dân chúng tôi đến khu cách ly đều rất yên tâm về điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt” – anh Mạnh chia sẻ.

Đoàn kiểm tra quận Thanh Xuân trao đổi với người dân về cuộc sống tại nơi ở mới.
Đoàn kiểm tra quận Thanh Xuân trao đổi với người dân về cuộc sống tại nơi ở mới.

Tiếp đó, chị Nguyễn Thị Thúy (40 tuổi, trú tại ngõ 330 đường Nguyễn Trãi) cho biết, gần gia đình chị có bệnh nhân F0 nên cũng rất lo, trong khi môi trường tại nhà tập thể cũ nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Do đó, khi chuyển đến khu cách ly, mỗi phòng chỉ bố trí 2 người, được sử dụng đầy đủ tiện nghi, nước nóng, quạt, chăn chiếu màn; thực đơn các bữa ăn được chuẩn bị đa dạng, đảm bảo sức khoẻ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Gần 170 học sinh phường Thanh Xuân Trung sẽ học trực tuyến ở khu cách ly

Phạm Đông |

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng bảo vệ tài sản cho người dân Thanh Xuân Trung, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với Đại học FPT đảm bảo việc học trực tuyến cho 169 học sinh tại địa điểm cách ly mới.

Hà Nội: Đang di dời dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn |

Tối 1.9, quận Thanh Xuân sử dụng nhiều xe buýt, vận chuyển người dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Hình ảnh nơi tiếp nhận, cách ly người dân "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Nguyễn Huyền Trang |

Ký túc xá Đại học FPT đã hoàn tất việc chuẩn bị để tiếp nhận người tại khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Tình huống pháp lý vụ tài xế taxi đâm bảo vệ chung cư tử vong

NHÓM PV |

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang điều tra vụ tài xế taxi đâm bảo vệ tại một khu đô thị ở xã Đa Tốn tử vong do mâu thuẫn trong việc dừng đỗ xe. Đáng chú ý, khi bị bắt giữ, tài xế gây tai nạn có biểu hiện sử dụng rượu bia, chống đối, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Chuẩn hóa thông tin thuê bao: Loại bỏ SIM rác quấy rầy người dân

NHÓM PV |

Trong nỗ lực giúp kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng sim không chính chủ, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo về việc sẽ tiến hành khóa các sim điện thoại di động chưa được chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều sau này 31.3 và có thể sẽ bị khóa 2 chiều sau ngày 15.4.

Huế sẽ có trung tâm trưng bày, may đo áo dài phục vụ du khách

Quảng An |

Đến năm 2030, Huế sẽ hình thành bảo tàng, trung tâm trưng bày, trình diễn, may đo áo dài phục vụ khách du lịch.

Xe cứu thương "0 đồng" cháy rụi giữa đường, 1 sản phụ bị bỏng nặng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một chiếc xe cứu thương "0 đồng" chở bệnh nhân lên tuyến trên, vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì bị cháy dữ dội, sản phụ trên xe bị bỏng trên 40%.

Nhiều vệt dầu và nhuyễn thể lạ xuất hiện dọc bờ biển ở Phú Yên

Hoài Luân |

Nhiều vệt dầu cùng nhuyễn thể lạ bị sóng đánh dạt vào bờ biển TP Tuy Hòa (Phú Yên) được người dân phát hiện khi đi tắm biển.

Gần 170 học sinh phường Thanh Xuân Trung sẽ học trực tuyến ở khu cách ly

Phạm Đông |

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng bảo vệ tài sản cho người dân Thanh Xuân Trung, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với Đại học FPT đảm bảo việc học trực tuyến cho 169 học sinh tại địa điểm cách ly mới.

Hà Nội: Đang di dời dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn |

Tối 1.9, quận Thanh Xuân sử dụng nhiều xe buýt, vận chuyển người dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Hình ảnh nơi tiếp nhận, cách ly người dân "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Nguyễn Huyền Trang |

Ký túc xá Đại học FPT đã hoàn tất việc chuẩn bị để tiếp nhận người tại khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.