Tăng tốc xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Bên cạnh việc tập trung làm sạch ổ dịch ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc khu vực có nguy cơ cao cho người dân.

Ngày 3.9, trao đổi với Lao Động,  ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đối với ổ dịch tại các ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi, sau khi di chuyển toàn bộ người dân đến khu cách ly tập trung, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành khử khuẩn, “làm sạch” toàn bộ khu vực này để đón người dân trở lại.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang tăng cường hoạt động ứng trực của các chốt phòng dịch xung quanh khu vực và duy trì lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn về tài sản cho người dân.

 
Điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Thọ, hiện tại quận đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Đồng thời phường cũng tổ chức xét nghiệm sàng lọc người dân giáp ranh ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi, các khu vực có nguy cơ cao để phát hiện thêm những trường hợp F0, F1 và có triệu chứng.

Đến thời điểm hiện tại, phường Thanh Xuân Trung đã phối hợp với Trung tâm y tế quận Thanh Xuân lấy 13.000 mẫu xét nghiệm xung quanh khu vực phong toả.

Người dân xếp hàng, đảm bảo giãn cách khi đến tiêm tại điểm Trường tiểu học Thanh Xuân Trung.
Người dân xếp hàng, đảm bảo giãn cách khi đến tiêm tại điểm Trường tiểu học Thanh Xuân Trung. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung Nguyễn Hữu Thọ trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung - ông Nguyễn Hữu Thọ trao đổi với PV Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn

Về việc tiêm chủng, ông Thọ cho biết phường đang tăng cường cho các đối tượng để tạo miễn dịch, vừa tạo điều kiện phòng dịch tốt nhất, tránh lây lan sang khu vực xung quanh. Qua 5 đợt tiêm, đến nay phường đã tiêm được cho gần 15.000 người. Khi vaccine được phân bổ đến đâu, lực lượng y tế của địa phương sẽ tổ chức tiêm hết đến đó cho người dân.

Tại điểm tiêm Trường tiểu học Thanh Xuân Trung, phường đã bố trí 5 dây chuyền tiêm cho người dân. Do được bố trí tại trường học, khuôn viên rộng rãi, cộng thêm tăng cường các lực lượng phục vụ tiêm chủng nên mỗi ngày điểm tiêm này đạt gần 1.000 mũi.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêm vaccine tại phường Thanh Xuân Trung do PV Lao Động ghi nhận:

Người dân được đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân được đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung kiểm tra công tác tiêm chủng cho người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine là những người ở giáp ranh khu phong toả hoặc vùng có nguy cơ cao.
Các đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine là những người ở giáp ranh khu phong toả hoặc vùng có nguy cơ cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau khi được tiêm, người dân được chờ theo dõi sức khoẻ 30 phút tại phòng chờ.
Sau khi được tiêm, người dân được chờ theo dõi sức khoẻ 30 phút tại phòng chờ. Ảnh: Hải Nguyễn
Chị Phạm Thị Hạnh (SN 1991, nhân viên Ban quản lý Chung cư 47) cho biết: “Tôi rất vui mừng vì nay đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Việc được tiêm chủng sớm cũng giúp tôi an tâm hơn khi làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và tạo ra miễn dịch cộng đồng“.
Chị Phạm Thị Hạnh (SN 1991, nhân viên Ban quản lý Chung cư 47 Nguyễn Tuân - phường Thanh Xuân Trung) cho biết: “Tôi rất vui mừng vì nay đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Việc được tiêm chủng sớm cũng giúp tôi an tâm hơn khi làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và tạo ra miễn dịch cộng đồng“. Ảnh: Hải Nguyễn
Lực lượng thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ, hướng dẫn người dân đến tiêm vaccine.
Lực lượng thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ, hướng dẫn người dân đến tiêm vaccine. Ảnh: Hải Nguyễn
Hải Nguyễn - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Gần 170 học sinh phường Thanh Xuân Trung sẽ học trực tuyến ở khu cách ly

Phạm Đông |

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng bảo vệ tài sản cho người dân Thanh Xuân Trung, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với Đại học FPT đảm bảo việc học trực tuyến cho 169 học sinh tại địa điểm cách ly mới.

Di dời dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung: Hỗ trợ 120 nghìn/người một ngày

Tô Thế |

Sau khi di dời người dân tại "ổ dịch" Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đến điểm cách ly, lực lượng chức năng sẽ đảm bảo đầy đủ điều kiện cho công dân sinh sống trong thời gian cách ly.

Hà Nội: Đang di dời dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn |

Tối 1.9, quận Thanh Xuân sử dụng nhiều xe buýt, vận chuyển người dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Gần 170 học sinh phường Thanh Xuân Trung sẽ học trực tuyến ở khu cách ly

Phạm Đông |

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng bảo vệ tài sản cho người dân Thanh Xuân Trung, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với Đại học FPT đảm bảo việc học trực tuyến cho 169 học sinh tại địa điểm cách ly mới.

Di dời dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung: Hỗ trợ 120 nghìn/người một ngày

Tô Thế |

Sau khi di dời người dân tại "ổ dịch" Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đến điểm cách ly, lực lượng chức năng sẽ đảm bảo đầy đủ điều kiện cho công dân sinh sống trong thời gian cách ly.

Hà Nội: Đang di dời dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn |

Tối 1.9, quận Thanh Xuân sử dụng nhiều xe buýt, vận chuyển người dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).