Hà Nội: Đang di dời dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn |

Tối 1.9, quận Thanh Xuân sử dụng nhiều xe buýt, vận chuyển người dân khỏi "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đến khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Theo kế hoạch, 20h tối nay (1.9), quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu di dời khoảng 1.187 người dân trong ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, đến Khu ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).

Do đó, ngay từ khoảng 7h50 tối nay, 8 xe buýt đỗ trước ngõ 328 Nguyễn Trãi, sẵn sàng đưa người dân đến Khu ký túc xá của Đại học FPT. Một xe buýt 16 chỗ khác đã đưa các F1 đi cách ly tập trung từ trước đó.

Quận Thanh Xuân huy động nhiều xe buýt vận chuyển người dân đến Khu ký túc xá của Đại học FPT.
Quận Thanh Xuân huy động nhiều xe buýt vận chuyển người dân đến Khu ký túc xá của Đại học FPT. Ảnh: Hải Nguyễn
Quận Thanh Xuân đã thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly gồm tổ tuyên truyền vận động, tổ điều phối, hậu cần và tổ đảm bảo an ninh trật tự.
Quận Thanh Xuân đã thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly gồm tổ tuyên truyền vận động, tổ điều phối, hậu cần và tổ đảm bảo an ninh trật tự.
Quận Thanh Xuân đã thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly gồm tổ tuyên truyền vận động, tổ điều phối, hậu cần và tổ đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, đông nhất là 202 người ở Khu tập thể Điện ảnh, 172 người ở nhà G2, 76 người tại ngõ 328 Nguyễn Trãi.

Trao đổi với Lao Động, Thượng tá Lương Hồng Trường - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân cho biết, sau khi có phương án di dời người dân, quận Thanh Xuân đã triển khai đồng bộ kế hoạch cho các ngành và đặc biệt là chính quyền phường Thanh Xuân Trung.

Nhiều trẻ nhỏ phải đi cách ly tập trung cùng gia đình.
Nhiều trẻ nhỏ phải đi cách ly tập trung cùng gia đình.

Thượng tá Lương Hồng Trường cho biết, theo phương án của quận Thanh Xuân, bắt đầu từ 20h cùng ngày, các lực lượng chức năng bắt đầu di dời người dân. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, đơn vị chức năng chia thành 10 đợt để tổ chức vận chuyển trong 3 ngày.

Thượng tá Lương Hồng Trường, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân.
Thượng tá Lương Hồng Trường, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân. Ảnh: Hải Nguyễn

Sau khi di dời, lực lượng chức năng sẽ đảm bảo đầy đủ điều kiện cho công dân sinh sống trong thời gian cách ly. Trong đó, mức ăn mỗi người là 80.000 đồng/ngày và nhu yếu phẩm là 40.000 đồng. Tất cả số tiền này đều do quận chi trả, người dân sẽ không mất một khoản phí nào.

Cũng theo ông Trường, tất cả người dân tại 2 ngõ này đều đồng thuận với chính quyền địa phương và vui vẻ đi cách ly tại nơi mới.

 
 
Dự kiến hơn 1.000 người dân sẽ được di dời từ tối nay đến hết ngày 3.9.
Dự kiến hơn 1.000 người dân sẽ được di dời từ tối nay đến hết ngày 3.9. 

Ông Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, việc di dời dân đến vùng an toàn sẽ kéo dài đến hết ngày 3.9.

"Dù quận đã triển khai mọi biện pháp phòng chống dịch nhưng số lượng F0 vẫn gia tăng, người dân có tâm lý lo lắng và mong muốn được đến nơi an toàn. Sau khi Thủ tướng chỉ đạo, chúng tôi đã ban hành kế hoạch giãn dân khỏi ổ dịch phường Thanh Xuân Trung", ông Thắng nói.

Quá trình vận chuyển người dân được đảm bảo quy tắc phòng, chống dịch an toàn, tránh lây nhiễm chéo.
Quá trình vận chuyển người dân được đảm bảo quy tắc phòng, chống dịch an toàn, tránh lây nhiễm chéo.
Quá trình vận chuyển người dân được đảm bảo quy tắc phòng, chống dịch an toàn, tránh lây nhiễm chéo.
Quá trình vận chuyển người dân được đảm bảo quy tắc phòng, chống dịch an toàn, tránh lây nhiễm chéo.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh nơi tiếp nhận, cách ly người dân "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Nguyễn Huyền Trang |

Ký túc xá Đại học FPT đã hoàn tất việc chuẩn bị để tiếp nhận người tại khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Di dời người dân ở "điểm nóng" Thanh Xuân Trung đến Ký túc xá Đại học FPT

Phạm Đông |

Ngay sau khi có yêu cầu di dời người dân ra khỏi khu vực "vùng đỏ" có mật độ dân số đông, quận Thanh Xuân đã có các phương án di dời tại phường Thanh Xuân Trung. Việc di dời bớt người dân nhằm để tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh.

“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung một ngày sau chuyến thị sát của Thủ tướng

Phạm Đông |

Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vùng cách ly tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung và đề xuất giảm bớt mật độ dân cư tại "ổ dịch" này.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Hình ảnh nơi tiếp nhận, cách ly người dân "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Nguyễn Huyền Trang |

Ký túc xá Đại học FPT đã hoàn tất việc chuẩn bị để tiếp nhận người tại khu vực phong tỏa Thanh Xuân Trung đi cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Di dời người dân ở "điểm nóng" Thanh Xuân Trung đến Ký túc xá Đại học FPT

Phạm Đông |

Ngay sau khi có yêu cầu di dời người dân ra khỏi khu vực "vùng đỏ" có mật độ dân số đông, quận Thanh Xuân đã có các phương án di dời tại phường Thanh Xuân Trung. Việc di dời bớt người dân nhằm để tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh.

“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung một ngày sau chuyến thị sát của Thủ tướng

Phạm Đông |

Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang duy trì lực lượng xung kích, hỗ trợ vùng cách ly tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung và đề xuất giảm bớt mật độ dân cư tại "ổ dịch" này.