Đổi rác lấy quà, lan tỏa thông điệp phân loại, tái chế rác thải

THÙY TRANG |

Từ những vỏ lon bia, sách vở không dùng nữa cho đến những hộp sữa, ống hút…, người dân Đà Nẵng nay có thể phân loại để đổi lấy những quà tặng. Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp phân loại rác tại nguồn, tái chế, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Ngày 12.2, CLB Green Da Nang đã tổ chức ngày hội “Đổi rác lấy quà” tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều người dân từ các bậc phụ huynh cho đến các em nhỏ trên địa bàn thành phố.

Nhóm chủ yếu thu đổi các loại rác như nhựa, giấy, vở, sách, truyện, báo, tạp chí, bìa carton… Đặc biệt, vỏ hộp sữa, kèm ống hút, kể cả nylon ống hút nếu có cũng được nhóm khuyến khích người dân thu gom, rửa sạch để đổi những phần quà như cây xanh, chậu cây, sách truyện, túi vải…

 
 
 
Hoạt động thu hút các bậc phụ huynh đưa con đến để đổi rác lấy phần quà như cây xanh, chậu cây. Ảnh: Thùy Trang

Chị Nguyễn Thị Nga, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho rằng, đây là hoạt động rất hữu ích, bởi với những rác thải nhựa, vỏ lon bia thường được người dân thu gom, bán ve chai nhưng với vỏ hộp sữa – thứ mà nhiều gia đình, trường học đang thải ra rất nhiều hàng ngày nhưng chưa có bất kì đơn vị nào hướng dẫn thu gom, nhận tái chế cả.

“Cả nhà tôi tham gia hoạt động đổi rác này hơn 1 năm rồi. Từ hành động của ba mẹ khi giữ lại những vỏ hộp sữa, rửa sạch, phơi khô và cùng đưa các con đến ngày hội để quy đổi điểm, đổi quà, tham gia các làm sản phẩm tái chế giúp mọi thành viên trong gia đình rất thích.

Không chỉ có một ngày cuối tuần vui chơi ngoài trời mà sau đó chính các con sẽ tự ý thức và thực hiện việc giữ lại những rác thải có thể tái chế để đợi ngày hội tiếp theo” – chị Nga kể.

 
Các em nhỏ tham gia làm mặt nạ từ rác tái chế. Ảnh: Thùy Trang

Bạn Bạch Thái Hiền - Thành viên CLB Green Da Nang cho biết: “Trung bình một ngày hội sẽ thu được 400 đến 700kg rác.

Sau khi thu gom, nhóm sẽ tách thành phần và chuyển về các doanh nghiệp nhận tái chế. Việc phân loại rác đang dần hình thành trong người dân nhưng hiện nay chưa có sự thống nhất, hướng dẫn cụ thể để rác sau thu gom được tái chế hiệu quả.

CLB hy vọng sẽ là cầu nối giữa những cộng đồng đang phân loại rác với các doanh nghiệp tái chế để từ đó thúc đẩy người dân cùng nhau phân loại, tái chế rác”.

 
Bạn Hiền (áo trắng ở giữa) đang giới thiệu các sản phẩm tái chế cho người dân được biết. Ảnh: Thùy Trang

Ngoài những ngày hội, CLB còn lập Trạm Xanh Green Da Nang ở địa chỉ K129/80 Tiểu La, Hải Châu với thời gian nhận rác cố định là Chủ nhật hàng tuần từ 8h đến 17h để mọi người dân có thể đến đổi rác bất kì lúc nào.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Rác thải nhựa dùng một lần tăng chóng mặt trên toàn cầu

Khánh Minh |

Rác thải nhựa sử dụng một lần đang tăng nhiều hơn bao giờ hết, chủ yếu được làm từ nhựa polymer có nguồn gốc từ nhiên liệu hoá thạch.

Bài toán tái chế mẫu máy bay lớn nhất thế giới

Thảo Phương |

Từng được coi là tương lai của ngành hàng không song hiện tại mẫu máy bay lớn nhất thế giới Airbus A380 đang chờ ngày trở thành phế liệu.

Masan tham vọng đưa VN thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế Vonfram

T. Tâm |

Ngày 13.11, tại Hà Nội, Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam – Đức đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng hai nước. Tại Hội nghị, ông Danny Le – Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan đã có bài phát biểu. Masan đề xuất Chính phủ Việt Nam xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép nhập khẩu phế liệu Vonfram để đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho Dự án Nhà máy tái chế Vonfram. Đây là dự án trọng điểm mà Masan đang dồn toàn lực để nghiên cứu triển khai, với tham vọng đưa Việt Nam thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế Vonfram và các kim loại quý hàng đầu khu vực.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Rác thải nhựa dùng một lần tăng chóng mặt trên toàn cầu

Khánh Minh |

Rác thải nhựa sử dụng một lần đang tăng nhiều hơn bao giờ hết, chủ yếu được làm từ nhựa polymer có nguồn gốc từ nhiên liệu hoá thạch.

Bài toán tái chế mẫu máy bay lớn nhất thế giới

Thảo Phương |

Từng được coi là tương lai của ngành hàng không song hiện tại mẫu máy bay lớn nhất thế giới Airbus A380 đang chờ ngày trở thành phế liệu.

Masan tham vọng đưa VN thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế Vonfram

T. Tâm |

Ngày 13.11, tại Hà Nội, Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam – Đức đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng hai nước. Tại Hội nghị, ông Danny Le – Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan đã có bài phát biểu. Masan đề xuất Chính phủ Việt Nam xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép nhập khẩu phế liệu Vonfram để đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho Dự án Nhà máy tái chế Vonfram. Đây là dự án trọng điểm mà Masan đang dồn toàn lực để nghiên cứu triển khai, với tham vọng đưa Việt Nam thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế Vonfram và các kim loại quý hàng đầu khu vực.