Hà Nội: Vỉa hè làm bãi giữ xe, dừng đỗ ôtô, người dân không còn lối đi

PHẠM ĐÔNG |

Vỉa hè biến thành nơi trông giữ phương tiện, dừng đỗ ôtô và kinh doanh khiến người đi bộ phải đi xuống đường, bất chấp nguy hiểm bởi nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.

Tại Hà Nội, nhiều đoạn vỉa hè đã và đang được trưng dụng làm bãi trông giữ phương tiện, khiến người đi bộ không còn lối di chuyển, buộc phải xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, việc dừng đỗ xe ôtô trên vỉa hè còn khiến lát đá tự nhiên hư hỏng sau thời gian ngắn, dù được đánh giá có độ bền vài chục năm.

Ghi nhận của Lao Động ngày 10.2 và 11.2 cho thấy, tại phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) không khó để nhận diện những phương tiện dừng đỗ trái phép, thậm chí là đi trên vỉa hè. Vì thực tế đang diễn ra phổ biến, nhất là ở khu vực vỉa hè phía trước các trụ sở cơ quan làm việc của các đơn vị hành chính, doanh nghiệp.

Biển cấm
Biển cấm dừng đỗ xe, bán hàng rong trước khu vực cơ quan Bộ Công Thương nhưng vẫn nhiều vi phạm. Ảnh: Phạm Đông
Vỉa hè được trưng dụng làm nơi dừng đỗ xe. Ảnh: Phạm Đông
Vỉa hè được trưng dụng làm nơi dừng đỗ xe. Ảnh: Phạm Đông

Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã diễn ra từ lâu, nhưng chưa được xử lý, khiến việc di chuyển - đi bộ của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân chỉ có thể len lỏi giữa hàng dài phương tiện dừng đỗ trên vỉa hè, thậm chí đi xuống lòng đường đông đúc xe cộ.

Tương tự, tại phố Phan Chu Trinh và phố Quang Trung (Hoàn Kiếm), cũng xuất hiện những điểm trông giữ xe, lấn chiếm hầu hết vỉa hè. Những xe máy xếp hàng 2, thậm chí hàng 3 đã sử dụng toàn bộ vỉa hè khu vực đó, chỉ còn lại duy nhất một lối đi nhỏ cho người ra vào gửi xe di chuyển.

Đáng chú ý, điểm trông giữ xe trên phố Phan Chu Trinh chỉ cắm biển trông giữ xe nhưng không ghi rõ giấy phép do UBND quận Hoàn Kiếm cấp, không niêm yết giá vé giữ xe ban ngày và ban đêm theo quy định.

Vỉa hè bị chiếm dụng, không có lối đi bộ, người dân phải đi xuống lòng đường.
Vỉa hè bị chiếm dụng, không có lối đi bộ, người dân phải đi xuống lòng đường. Ảnh: Phạm Đông
3 hàng xe máy đỗ kín vỉa hè phố Quang Trung. Ảnh: Phạm Đông
3 hàng xe máy đỗ kín vỉa hè tại một điểm trông giữ phương tiện trên phố Quang Trung. Ảnh: Phạm Đông

Chị Nguyễn Kim Thoa (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) cho biết, không chỉ vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe, dừng đỗ phương tiện, nhiều vị trí tại đường Hai Bà Trưng cũng thành nơi bán hàng rong, do đó người dân phải đi thật "khép nép" để không bị xe cộ va quẹt trúng.

"Không có lối đi bộ vì chật kín xe máy, tôi buộc phải xuống lòng đường để đi. Các tuyến đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm phương tiện nhiều, người dân đông. Mỗi lần đi xuống lòng đường là một lần "thót" tim ra ngoài.

Tôi mong cơ quan chức năng quy hoạch, tổ chức các bãi giữ xe để phục vụ người dân, ngăn tình trạng dừng đỗ phương tiện trên vỉa hè", chị Thoa nói.

Biển trông giữ xe ở phố Phan Chu Trinh không được niêm yết giá. Ảnh: Phạm Đông
Biển trông giữ xe ở phố Phan Chu Trinh không được niêm yết giá. Ảnh: Phạm Đông

Về vấn đề này, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sẽ tiếp tục ra quân xử lý mạnh các hành vi vi phạm trong trông giữ phương tiện quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Có cả những đơn vị được giao nhiệm vụ trông giữ phương tiện vẫn cố tình vi phạm.

Theo cơ quan công an, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các đơn vị chức năng đã tổng xử lý 14 trường hợp vi phạm trông giữ phương tiện, phạt hành chính 35.000.000 đồng. Trong đó có 11 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép 27.500.000 đồng, 3 trường hợp thu quá giá quy định bàn giao UBND phường Tràng Tiền và phường Lý Thái Tổ xử lý.

Đáng chú ý, cách đây gần 1 tuần (6.2) Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã có văn bản gửi Công an TP, Sở GTVT và UBND các quận, huyện, thị xã về việc xử lý nội dung liên quan đến vi phạm tại các điểm trông giữ phương tiện không được cấp phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thu giá dịch vụ giữ xe không đúng quy định.

Ông Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị có liên quan mở chiến dịch tổng kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như các cơ quan báo chí đã nêu, bảo đảm trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Mất xe tại những điểm trông giữ không phép, sẽ giải quyết ra sao?

Minh Hạnh |

Ngoài những điểm trông xe được cấp phép thì hiện có rất nhiều những điểm trông giữ xe tự phát. Đã có những trường hợp mất xe tại các điểm trông giữ xe tự phát mà không được bồi thường.

Hà Nội mở chiến dịch, tổng kiểm tra vi phạm về trông giữ xe

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn giao công an, phối hợp với các đơn vị chức năng và địa phương mở chiến dịch tổng kiểm tra vi phạm về trông giữ phương tiện trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Mất xe tại những điểm trông giữ không phép, sẽ giải quyết ra sao?

Minh Hạnh |

Ngoài những điểm trông xe được cấp phép thì hiện có rất nhiều những điểm trông giữ xe tự phát. Đã có những trường hợp mất xe tại các điểm trông giữ xe tự phát mà không được bồi thường.

Hà Nội mở chiến dịch, tổng kiểm tra vi phạm về trông giữ xe

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn giao công an, phối hợp với các đơn vị chức năng và địa phương mở chiến dịch tổng kiểm tra vi phạm về trông giữ phương tiện trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.