Bắc Ninh lên kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Dự kiến, kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 sẽ được triển khai từ đầu quý III/2022, tùy thuộc vào tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế.

Chiều 24.5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã ký, ban hành Kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, việc tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 được triển khai cho các đối tượng: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm COVID-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu phòng, chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp).

Vaccine sử dụng để tiêm là vaccine mRNA (vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vaccine do Astrazeneca sản xuất; vaccine cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Khoảng cách, ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 sẽ trì hoãn tiêm 3 tháng sau khi mắc COVID-19.

Dự kiến, kế hoạch tiêm mũi 4 sẽ được triển khai từ đầu quý III/2022, tùy thuộc vào tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành thống kê, lập danh sách đối tượng thuộc diện tiêm mũi 4 theo quy định.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, lợi ích khi tiêm chủng đúng lịch, đủ liều để người dân biết và tích cực hưởng ứng, tham gia.

Thực hiện dự trù và tổ chức tiếp nhận vaccine được cấp từ Bộ Y tế để phân bổ cho các địa phương. Thường xuyên cập nhật và hướng dẫn các quy định về bảo quản, sử dụng vaccine, tổ chức tiêm chủng, theo dõi và xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm…

Cùng với đó, lập kế hoạch tổ chức buổi tiêm đảm bảo đúng quy trình tiêm chủng và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình tổ chức tiêm, tiến hành khám sàng lọc, triển khai tiêm chủng theo hướng dẫn và chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện, dụng cụ phục vụ cấp cứu và xử trí sau tiêm chủng.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

Bắc Ninh: Công nhân mong có chính sách hỗ trợ mua nhà thu nhập thấp

Tất Thảo |

Do thu nhập thấp, chưa có tích luỹ nên nhiều CNLĐ mong muốn tỉnh Bắc Ninh có chính sách hỗ trợ để họ có thể mua nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp. Đây là một nội dung được nhiều CNLĐ, cán bộ Công đoàn đề nghị tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với đoàn viên công đoàn và CNLĐ diễn ra vào ngày 21.5.

Bắc Ninh: Gần 3.000 cổ động viên đến xem bán kết Quần vợt SEA Games 31

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Chiều 21.5, gần 3.000 cổ động viên đã có mặt ở tổ hợp sân quần vợt quốc tế Hanaka (TP.Từ Sơn) để cỗ vũ cho các vận động viên Việt Nam ở nội dung bán kết đơn nam tại SEA Games 31.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

Bắc Ninh: Công nhân mong có chính sách hỗ trợ mua nhà thu nhập thấp

Tất Thảo |

Do thu nhập thấp, chưa có tích luỹ nên nhiều CNLĐ mong muốn tỉnh Bắc Ninh có chính sách hỗ trợ để họ có thể mua nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp. Đây là một nội dung được nhiều CNLĐ, cán bộ Công đoàn đề nghị tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với đoàn viên công đoàn và CNLĐ diễn ra vào ngày 21.5.

Bắc Ninh: Gần 3.000 cổ động viên đến xem bán kết Quần vợt SEA Games 31

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Chiều 21.5, gần 3.000 cổ động viên đã có mặt ở tổ hợp sân quần vợt quốc tế Hanaka (TP.Từ Sơn) để cỗ vũ cho các vận động viên Việt Nam ở nội dung bán kết đơn nam tại SEA Games 31.