Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

"Nóng" chuyện nhà ở cho công nhân

Liên quan loạt bài Báo Lao Động phản ánh tình trạng công nhân phải mất "tiền chênh" khi mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, sáng 24.5, trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã có kết luận kiểm tra tại các dự án mà Báo phản ánh. Đồng thời, đơn vị này sẽ sớm thông tin về kết luận kiểm tra.

Vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp cũng được đặc biệt quan tâm trong buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với đoàn viên công đoàn và công nhân lao động diễn ra ngày 21.5 vừa qua.

Trong buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Ngọc Sơn (Công ty Cổ phần Viepac, thành phố Từ Sơn) cho biết, công nhân tại các khu công nghiệp chủ yếu là lao động ngoại tỉnh, hầu hết đang thuê trọ trong khu dân cư, diện tích chỉ khoảng 12m-15m2/phòng, không đảm bảo cho các gia đình sinh sống. Họ phải dùng nước giếng khoan; trả cả tiền điện bơm nước lẫn tiền nước với giá cố định từ 25.000-30.000 đồng/người/tháng. Đối với điện sinh hoạt, hầu hết chủ trọ thu giá 3.000-4.000 đồng/số (gấp 2 - 3 lần giá điện bán lẻ theo quy định - PV). An ninh một số khu nhà trọ không đảm bảo.

“Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho công nhân vay vốn mua nhà thu nhập thấp và hỗ trợ thuê nhà ở tại các dự án nhà ở trong khu công nghiệp” - anh Sơn nói.

Người lao động đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: PV.
Công nhân Trần Ngọc Sơn kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: PV.

Anh Trần Văn An (Công ty Kwan Eum Tech Vina, thành phố Bắc Ninh) cho rằng, với thu nhập thiện tại của công nhân lao động, việc mua một căn hộ chung cư nhà ở xã hội có trị giá từ 700 triệu đồng – 1 tỉ đồng là rất khó.

Bà Nguyễn Thị Thuần, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc phản ánh, công nhân muốn mua nhà ở cho người thu nhập thấp, nhưng không tiếp cận được giá gốc của công ty xây dựng.

Để người công nhân trên địa bàn tỉnh có thể tiếp cận nhà ở xã hội không mất tiền chênh lệch, bà Thuần cho rằng cần có giải pháp, đơn cử như công nhân đề xuất nhu cầu mua nhà ở xã hội với Chủ tịch Công đoàn công ty, sau đó Chủ tịch Công đoàn công ty gửi các cơ quan liên quan hoặc các cơ quan liên quan gửi các thông tin, thủ tục trực tiếp về công ty để công ty thông tin cho công nhân, người lao động có nhu cầu.

Làm sao để mua được nhà ở xã hội đúng giá?

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đã đồng ý với đề xuất của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc Nguyễn Thị Thuần. Bí thư Lan cũng trực tiếp giao Chủ tịch Công đoàn tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động, đồng thời kết nối để công nhân, người lao động tiếp cận được nguồn cung nhà ở xã hội với giá cả phù hợp, đảm bảo minh bạch.

Liên quan tới vấn đề công nhân chưa có đủ khả năng tích lũy để mua nhà ở xã hội, thấp nhất 700 triệu đồng/căn hộ, đồng thời lại phải đóng thêm ngoài hợp đồng, thậm chí phải mua lại với giá chênh lệch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang giao Thanh tra tỉnh Bắc Ninh thanh tra các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân làm sai so với quy định của Nhà nước.

 
Bí thư Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV.

Ông Đàm Lê Văn - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện đơn vị vẫn giải quyết cho vay mua nhà ở xã hội; đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng; thời hạn tối đa 25 năm; lãi suất là 4,8%/năm tương đương 0,4%/tháng.

Tuy vậy, số lượng công nhân vay vốn mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh còn thấp. Hiện số dư nợ cho vay với đối tượng công nhân là 12 tỉ đồng với 34 khách hàng vay. Theo ông Văn, một phần nguyên nhân là do công nhân có mức thu nhập vừa phải nên gặp khó khăn để hoàn thành trả nợ, lãi hàng tháng.

Chiêu trò đẩy giá nhà ở xã hội vượt tầm với công nhân ở Bắc Ninh, Bắc Giang.

Phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực

Trước đó, từ tháng 2, Lao Động đăng loạt bài dài kỳ phản ánh việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại nhiều dự án trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Ngày 2.3, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang làm rõ vấn đề Lao Động nêu, xử lý nếu có sai phạm.

Ngày 29.3, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Everland - đơn đơn vị môi giới bất động sản tại dự án nhà ở xã hội Everland Bắc Giang (dự án loạt bài Báo Lao Động nêu). Số tiền xử phạt là 140 triệu đồng.

Tại tỉnh Bắc Ninh, địa phương đã công bố 2 quyết định kiểm tra, trong đó có 1 đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Xây dựng, Công an, Cục Thuế tỉnh kiểm tra tại các dự án Báo Lao Động nêu. Trong văn bản gửi Báo Lao Động ngày 29.4, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Do trong quá trình kiểm tra phát hiện một số nội dung có tính phức tạp, liên quan tới nhiều lĩnh vực nên hiện nay Đoàn kiểm tra chưa ban hành kết luận. UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ thông tin đến quý Báo khi có kết luận kiểm tra, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện sai phạm”.
Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thu tiền chênh nhà ở xã hội ở Bắc Ninh: Phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi Báo Lao Động liên quan loạt bài phản ánh về dấu hiệu trốn thuế, trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Không thể để "chìm xuồng"

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Sau hơn 1 tháng có văn bản đề nghị làm rõ của Bộ Xây dựng, hiện tỉnh Bắc Ninh chưa có kết luận liên quan vụ mất "tiền chênh" mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, tại nhiều dự án, nhà ở xã hội vẫn được rao bán với giá chênh từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng...

Công nhân mất hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bán cao hơn giá Sở Xây dựng đã phê duyệt hàng trăm triệu đồng/căn hộ. Phần vượt quá giá phê duyệt được chủ đầu tư gọi là "tiền chênh", không được đưa vào hợp đồng mua bán.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Thu tiền chênh nhà ở xã hội ở Bắc Ninh: Phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi Báo Lao Động liên quan loạt bài phản ánh về dấu hiệu trốn thuế, trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại Bắc Ninh: Không thể để "chìm xuồng"

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Sau hơn 1 tháng có văn bản đề nghị làm rõ của Bộ Xây dựng, hiện tỉnh Bắc Ninh chưa có kết luận liên quan vụ mất "tiền chênh" mua nhà ở xã hội. Trong khi đó, tại nhiều dự án, nhà ở xã hội vẫn được rao bán với giá chênh từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng...

Công nhân mất hàng trăm triệu đồng "tiền chênh" mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh bán cao hơn giá Sở Xây dựng đã phê duyệt hàng trăm triệu đồng/căn hộ. Phần vượt quá giá phê duyệt được chủ đầu tư gọi là "tiền chênh", không được đưa vào hợp đồng mua bán.