Bắc Ninh: Công nhân mong có chính sách hỗ trợ mua nhà thu nhập thấp

Tất Thảo |

Do thu nhập thấp, chưa có tích luỹ nên nhiều CNLĐ mong muốn tỉnh Bắc Ninh có chính sách hỗ trợ để họ có thể mua nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp. Đây là một nội dung được nhiều CNLĐ, cán bộ Công đoàn đề nghị tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với đoàn viên công đoàn và CNLĐ diễn ra vào ngày 21.5.

Công nhân “thực sự khó” mua được căn hộ 700 triệu đồng  

Anh Nguyễn Ngọc Sơn (Công ty Cổ phần Viepac, thành phố Từ Sơn) cho biết, CNLĐ tại các khu công nghiệp có nhu cầu ở chủ yếu là lao động ngoại tỉnh, không có hộ khẩu thường trú tại Bắc Ninh. Do thu nhập thấp, hầu hết NLĐ đang thuê trọ trong khu dân cư.

“Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho công nhân vay vốn mua nhà thu nhập thấp và hỗ trợ thuê nhà ở tại các dự án nhà ở trong khu công nghiệp” - anh Sơn nói.

Theo anh Sơn, đa số công nhân phải dùng nước giếng khoan; trả cả tiền điện bơm nước lẫn tiền nước với giá cố định từ 25.000-30.000 đồng/người/tháng. Đối với điện sinh hoạt, hầu hết chủ trọ thu giá 3.000-4.000 đồng/số.

Anh Trần Văn An (Công ty Kwan Eum Tech Vina, thành phố Bắc Ninh) cho rằng, CNLĐ đa phần là lao động ngoại tỉnh, với mức lương như hiện nay, việc mua một căn hộ chung cư trị giá 700 triệu đồng “là thực sự khó”. Anh An đề nghị Công đoàn có chính sách thiết thực hỗ trợ công nhân. “Ví dụ, đối với NLĐ từ miền núi, vùng sâu, xa về làm việc tại Bắc Ninh, có thể mùa đông tặng chăn màn, mùa hè tặng quạt cho họ” - anh An đề xuất và nhấn mạnh rằng, khi miếng ăn, giấc ngủ tốt thì NLĐ sẽ làm việc hiệu quả hơn…

Trước thực tế CNLĐ muốn mua nhà ở thu nhập thấp nhưng không tiếp cận được với giá gốc của công ty xây dựng, bà Nguyễn Thị Thuần, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đề xuất công đoàn đứng ra tổng hợp nhu cầu của NLĐ, kết nối các cơ quan ban ngành, các dự án để NLĐ có thể tiếp cận nguồn cung hàng với giá phù hợp, minh bạch, không có tiền chênh lệch…

Tỉ lệ công nhân lao động vay vốn mua nhà ở xã hội còn thấp 

Về đề xuất của bà Nguyễn Thị Thuần, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tiếp thu, đồng thời cho biết, sẽ có buổi làm việc riêng với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các công ty hạ tầng ở các khu công nghiệp có nhà ở công nhân về vấn đề này.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh Nguyễn Xuân Đoàn, hiện trên địa bàn huyện Từ Sơn có khu nhà ở của Công ty Vạn Khởi Thành và Công ty Cao Nguyên. Trong đó, dự án của Công ty Vạn Khởi Thành đang được thi công xây dựng với tổng diện tích khoảng 30.000m2, số căn hộ khoảng 250 căn. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 1.000 CNLĐ trên địa bàn.

Ông Đàm Lê Văn - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh - cho biết, hiện nay, ngân hàng này vẫn giải quyết cho vay mua nhà ở xã hội; đối tượng là NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu KCN. Mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng; thời hạn tối đa 25 năm; lãi suất là 4,8%/năm tương đương 0,4%/tháng.

Tuy nhiên, tỉ lệ CNLĐ vay vốn còn thấp. Ông Văn cung cấp thông tin, trong những năm qua ngân hàng đã giải ngân trên 250 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội với 642 khách hàng còn dư nợ. Trong số này, số dư nợ cho vay với đối tượng công nhân còn thấp - 4,8% (12 tỉ đồng với 34 khách hàng vay). Nguyên nhân, theo ông Văn, là do công nhân có mưc thu nhấp vừa phải nên gặp khó khăn để hoàn thành trả nợ, lãi hàng tháng. Ngoài ra, công nhân chủ yếu là người ngoại tỉnh nên nhu cầu mua không lớn.

* Hiện nay cả tỉnh Bắc Ninh có 21 dự án nhà thu nhập thấp đã đi vào hoạt động, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 75.374 người. Tuy nhiên, số CNLĐ trực tiếp làm việc trong các KCN có khả năng mua nhà thu nhập thấp rất ít.

* Cả tỉnh có 7 dự án nhà ở công nhân đã đi vào hoạt động, có thể đáp ứng chỗ ở cho 46.300 người, nhưng đến nay mới có khoảng 1.800 CNLĐ thuê trọ, đa số là được công ty thuê nhà hỗ trợ giá cho CNLĐ ở (chiếm khoảng 3,9%). Trong khi đó có khoảng 70.000 NLĐ đang thuê trọ trong khu dân cư.


Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Người dân Bắc Ninh đội mưa đi xem chung kết môn quần vợt SEA Games 31

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Trưa 22.5, hàng nghìn cổ động viên đã "đội mưa" đến Tổ hợp sân quần vợt Hanaka (TP.Từ Sơn) để cổ vũ trận Chung kết “nội bộ” nội dung đơn nam giữa hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang tại SEA Games 31.

Bắc Ninh: Gần 3.000 cổ động viên đến xem bán kết Quần vợt SEA Games 31

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Chiều 21.5, gần 3.000 cổ động viên đã có mặt ở tổ hợp sân quần vợt quốc tế Hanaka (TP.Từ Sơn) để cỗ vũ cho các vận động viên Việt Nam ở nội dung bán kết đơn nam tại SEA Games 31.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với công nhân lao động

Bảo Hân |

Bắc Ninh - Ngày 21.5, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên công đoàn và công nhân lao động với chủ đề “Lắng nghe, chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người dân Bắc Ninh đội mưa đi xem chung kết môn quần vợt SEA Games 31

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Trưa 22.5, hàng nghìn cổ động viên đã "đội mưa" đến Tổ hợp sân quần vợt Hanaka (TP.Từ Sơn) để cổ vũ trận Chung kết “nội bộ” nội dung đơn nam giữa hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang tại SEA Games 31.

Bắc Ninh: Gần 3.000 cổ động viên đến xem bán kết Quần vợt SEA Games 31

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Chiều 21.5, gần 3.000 cổ động viên đã có mặt ở tổ hợp sân quần vợt quốc tế Hanaka (TP.Từ Sơn) để cỗ vũ cho các vận động viên Việt Nam ở nội dung bán kết đơn nam tại SEA Games 31.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với công nhân lao động

Bảo Hân |

Bắc Ninh - Ngày 21.5, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên công đoàn và công nhân lao động với chủ đề “Lắng nghe, chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ”.