Bắc Ninh: Có thể huy động cả cán bộ y tế nghỉ hưu để xét nghiệm COVID-19

Huy Tuấn |

Để tăng năng lực xét nghiệm COVID-19, tỉnh Bắc Ninh có thể sẽ huy động cả các cán bộ y tế đã nghỉ hưu.

Tổ an toàn COVID-19 trong xí nghiệp và tăng năng lực xét nghiệm

Phát biểu trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Y tế và UBND tỉnh Bắc Ninh vào sáng 8.5, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng, tỉnh Bắc Ninh cần chú ý đặc biệt đến chống dịch COVID-19 tại "mặt trận" các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo PGS.TS Trần Như Dương, Bắc Ninh là tỉnh có nhiều khu, cụm công nghiệp số lượng công ty, xí nghiệp, người lao động rất lớn, nếu để xảy ra mắc COVID-19 trong khu vực này thì sự lây lan rất khó kiểm soát.

PGS.TS Trần Như Dương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Thắng.
PGS.TS Trần Như Dương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Phương

"Đây là kinh nghiệm quý khi chúng tôi chống dịch tại Hải Dương. Nếu như ở cộng đồng có tổ COVID-19 cộng đồng thì trong doanh nghiệp cũng cần có một tổ tương tự. Chúng tôi gọi đó là thành lập các tổ an toàn COVID-19", PGS.TS Trần Như Dương cho biết.

Tại Hải Dương đã thành lập 4.000 tổ an toàn COVID-19 trong xí nghiệp.

"Tổ an toàn COVID-19 đã góp phần vào việc kiểm soát dịch ở Hải Dương rất tốt. Chúng tôi có thể chuyển giao cách thức thành lập, vận hành tổ an toàn COVID cho tỉnh Bắc Ninh", Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nói.

Góp ý thêm về công tác phòng chống dịch tại địa phương, PGS.TS Trần Như Dương cũng cho rằng, tỉnh Bắc Ninh cần tăng cường năng lực lấy mẫu bệnh phẩm, hiện khả năng lấy mẫu xét nghiệm vẫn thấp so với nhu cầu thực tế.

"Ở Hải Dương có "đội quân" lấy mẫu bệnh phẩm, ngoài cán bộ y tế còn huy động toàn bộ sinh viên trường y. Chúng tôi đã hướng dẫn các em kỹ thuật, chất lượng lấy mẫu vì vậy có thể lấy mẫu số lượng lớn trong thời gian ngắn, "thần tốc"".

Có thể huy động cả cán bộ y tế nghỉ hưu để xét nghiệm COVID-19

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết hiện Bắc Ninh có nhiều khu, cụm công nghiệp với hàng trăm nghìn công nhân, trong đó có tới 70% công nhân ngoại tỉnh.

"Chắc chắn chúng tôi sẽ rà soát và tăng cường công tác phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, các công ty, xí nghiệp", Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nói.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan. Ảnh: Hà Phương
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan. Ảnh: Hà Phương

Về việc, nâng cao năng lực xét nghiệm COVID-19, bà Đào Hồng Lan cho rằng, Bắc Ninh có đặc thù khác với Hải Dương.

"Ở Hải Dương có 2 trường đào tạo chuyên về y tế, còn ở Bắc Ninh chỉ có một trường. Để tăng cường "đội quân" xét nghiệm COVID-19 thì có thể sẽ nghiên cứu huy động các cán bộ y tế đã nghỉ hưu để tham gia công tác xét nghiệm COVID-19", Bí thư Đào Hồng Lan cho biết.

Sáng 8.5, Bắc Ninh ghi nhận thêm 17 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 46. Toàn tỉnh Bắc Ninh đang ra sức thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch triệt để, xét nghiệm trên diện rộng, không để lây lan ra toàn địa bàn và các địa phương khác.

Huy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Xét nghiệm hơn 10.000 dân xuyên đêm, Bắc Ninh phát hiện thêm 17 ca COVID-19

Nhóm Phóng Viên |

Tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét nghiệm xuyên đêm 7.5 với hơn 10.000 dân tại xã Mão Điền (Thuận Thành), phát hiện thêm 17 ca COVID-19.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 8.5: Bộ Y tế công bố 65 ca mắc mới trong cộng đồng

Lao Động |

Dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Từ ngày 27.4.2021 đến nay dịch COVID-19 đã lây ra 19 tỉnh, thành và 2 bệnh viện trung ương với 241 ca mắc trong cộng đồng. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam ghi nhận 3.230 mắc, trong đó 2.603 ca khỏi bệnh.

Bắc Ninh xác định 29 ca mắc COVID-19, xét nghiệm 15.000 dân trong đêm

Trần Tuấn |

Tính đến thời điểm tối 7.5, tỉnh Bắc Ninh xác định được thêm 14 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 29 ca.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Bản tin công đoàn: Công nhân lo lắng khi bị nợ lương, bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh xác nhận một số công ty cho thuê lại lao động có sai phạm; Đề xuất lao động ký hợp đồng một tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm...

Xét nghiệm hơn 10.000 dân xuyên đêm, Bắc Ninh phát hiện thêm 17 ca COVID-19

Nhóm Phóng Viên |

Tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét nghiệm xuyên đêm 7.5 với hơn 10.000 dân tại xã Mão Điền (Thuận Thành), phát hiện thêm 17 ca COVID-19.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 8.5: Bộ Y tế công bố 65 ca mắc mới trong cộng đồng

Lao Động |

Dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Từ ngày 27.4.2021 đến nay dịch COVID-19 đã lây ra 19 tỉnh, thành và 2 bệnh viện trung ương với 241 ca mắc trong cộng đồng. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam ghi nhận 3.230 mắc, trong đó 2.603 ca khỏi bệnh.

Bắc Ninh xác định 29 ca mắc COVID-19, xét nghiệm 15.000 dân trong đêm

Trần Tuấn |

Tính đến thời điểm tối 7.5, tỉnh Bắc Ninh xác định được thêm 14 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 29 ca.