Bắc Ninh xác định 29 ca mắc COVID-19, xét nghiệm 15.000 dân trong đêm

Trần Tuấn |

Tính đến thời điểm tối 7.5, tỉnh Bắc Ninh xác định được thêm 14 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 29 ca.

Tối 7.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang có văn bản hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 29 ca mắc COVID-19 (tăng 14 ca so với báo cáo lúc 12h trưa của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh).

Trong đó, nhiều nhất là huyện Thuận Thành (20 ca), huyện Tiên Du (5 ca), thị xã Từ Sơn (2 ca), TP.Bắc Ninh (1 ca), huyện Lương Tài (1 ca). Toàn tỉnh hiện đã truy vết được 556 trường hợp F1, 4.026 trường hợp F2.

Được biết, ngay trong đêm nay (7.5), Sở Y tế Bắc Ninh sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 15.000 nhân khẩu của xã Mão Điền (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Đối với 5 huyện, thị xã, Thành phố Thuận Thành, Tiên Du, Lương Tài, Từ Sơn và Bắc Ninh, bà Giang yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để "ổ dịch", các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn.

Tranh thủ từng giờ, từng phút truy vết nhanh nhất, thần tốc nhất, đặc biệt không để bỏ sót, khoanh vùng, cách ly, dập dịch triệt để, xét nghiệm trên diện rộng, không để lây lan ra toàn địa bàn và các huyện khác.

Đối với các khu vực đã thiết lập vùng cách ly y tế phải kiểm soát chặt chẽ, không cho người dân ra, vào theo đúng tinh thần "nội bất xuất - ngoại bất nhập". Bên trong khu cách ly, các hộ gia đình phải cách ly giữa nhà với nhà, người dân không được giao lưu...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các cơ quan báo chí đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch; các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt mục tiêu "kép" phòng chống dịch và phát triển xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh quyết định kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XVIII vào chiều 10.5 sẽ chuyển sang hình thức họp trực tuyến tại điểm cầu văn phòng UBND tỉnh nối với 32 điểm cầu, dành cho các đại biểu HĐND tỉnh.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh có đi du lịch cùng công ty tại Sầm Sơn 2 ngày

Phan Loan |

Trong lịch trình di chuyển của 4 bệnh nhân COVID-19 mới tại Bắc Ninh, 1 bệnh nhân có đi nghỉ mát cùng công ty tại Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Hà Nội: 1 trường hợp F2 về từ Bắc Ninh sau nghỉ lễ đã dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, xác nhận một trường hợp F2, trở về từ một ổ dịch ở Bắc Ninh đã dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh: Thêm 4 ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Phan Loan |

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh có đi du lịch cùng công ty tại Sầm Sơn 2 ngày

Phan Loan |

Trong lịch trình di chuyển của 4 bệnh nhân COVID-19 mới tại Bắc Ninh, 1 bệnh nhân có đi nghỉ mát cùng công ty tại Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Hà Nội: 1 trường hợp F2 về từ Bắc Ninh sau nghỉ lễ đã dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, xác nhận một trường hợp F2, trở về từ một ổ dịch ở Bắc Ninh đã dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh: Thêm 4 ca dương tính liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Phan Loan |

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.