20.000 phương tiện ôtô phải nộp lại biển số

Minh Hạnh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa gửi văn bản thông báo đến các Sở GTVT danh sách trên 20.000 phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng phải ngừng tham gia giao thông, nộp lại biển số, đăng ký do hết niên hạn sử dụng.

Theo danh sách của Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo đến các Sở GTVT các địa phương, từ 1.1.2022 cả nước có 20.680 phương tiện hết niên hạn sử dụng, trong đó, ôtô chở người là 4.772 xe và xe tải chở hàng là 15.908 xe.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Sở GTVT các địa phương chỉ đạo lực lượng Thanh tra và báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp xe hết niên hạn tham gia giao thông.

Đại diện Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, ôtô chở người có niên hạn sử dụng tối đa 20 năm (tính từ ngày sản xuất), xe chở hàng tối đa 25 năm. Khi xe hết niên hạn sử dụng không được đưa lên hệ thống cảnh báo đăng kiểm và không tiếp nhận kiểm định, chủ xe phải nộp lại đăng ký, biển số xe cho cơ quan quản lý đăng ký xe.

Theo quy định tại Thông tư số 58/2020 của Bộ Công an (quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), cơ quan quản lý đăng ký xe có trách nhiệm thông báo cho chủ xe đã hết niên hạn về việc thu hồi đăng ký, biển số xe. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ xe không tự giác nộp lại, cơ quan đăng ký thu hồi trên hệ thống đăng ký xe và thông báo cho công an các đơn vị, địa phương.

Căn cứ danh sách số phương tiện hết niên hạn sử dụng do cơ quan đăng ký xe cung cấp, công an cấp xã nơi chủ xe cư trú thông báo, tiến hành thu hồi đăng ký, biển số xe và gửi cho cơ quan quản lý đăng ký xe. Theo quy định tại Nghị định 100/2019 của Chính phủ, trường hợp chủ phương tiện không chấp hành việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số sẽ bị phạt 2 đến 4 triệu đồng (chủ xe cá nhân) và 4 đến 8 triệu đồng (chủ xe là tổ chức).

Trường hợp xe đã hết niên hạn vẫn tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện bị phạt 4 đến 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng và tịch thu phương tiện.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 23.000 phương tiện tại Hà Nội chưa lắp camera giám sát

Minh Hạnh |

Hà Nội - Ngày 17.12.2021, Sở Giao thông Vận tải cho biết, hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn 23.289 phương tiện kinh doanh vận tải chưa lắp đặt camera giám sát theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Hết năm 2021, chủ phương tiện phải trả chi phí dán thẻ thu phí tự động

Minh Hạnh |

Tổng cục Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản về việc đẩy mạnh triển khai tuyên truyền tới chủ phương tiện về việc sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng.

Yêu cầu siết chặt kiểm soát phương tiện khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải bằng xe ôtô, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi tham gia giao thông...

Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động khó khăn về quê dịp Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 77 về tổ chức hoạt động “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần” năm 2022.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Hơn 23.000 phương tiện tại Hà Nội chưa lắp camera giám sát

Minh Hạnh |

Hà Nội - Ngày 17.12.2021, Sở Giao thông Vận tải cho biết, hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn 23.289 phương tiện kinh doanh vận tải chưa lắp đặt camera giám sát theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Hết năm 2021, chủ phương tiện phải trả chi phí dán thẻ thu phí tự động

Minh Hạnh |

Tổng cục Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản về việc đẩy mạnh triển khai tuyên truyền tới chủ phương tiện về việc sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng.

Yêu cầu siết chặt kiểm soát phương tiện khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải bằng xe ôtô, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi tham gia giao thông...

Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động khó khăn về quê dịp Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 77 về tổ chức hoạt động “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần” năm 2022.