2 ca COVID-19 liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW dự nhiều đám cỗ tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

2 ca COVID-19 tại Bắc Ninh liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương dự cỗ đám cưới, đám giỗ, đến trường mầm non... trước khi được xác định dương tính.

Theo báo cáo của đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đến thời điểm này, 307 mẫu tại bệnh viện đã có kết quả, với 14 trường hợp ghi nhận dương tính. Trong đó có 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân điều trị bệnh khác trong viện đã bị lây nhiễm COVID-19, 4 người nhà mắc COVID-19.

Trong các trường hợp trên, tỉnh Bắc Ninh xác định 2 trường hợp là người dân trên địa bàn huyện Lương Tài và Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện Lương Tài và Từ Sơn, lịch trình di chuyển của 2 ca bệnh này tương đối phức tạp khi tham dự các buổi cỗ đám cưới, cỗ đám giỗ, đến các trường mầm non...

Cụ thể, bệnh nhân T.K.Kh, giới tính nam, 42 tuổi. Địa chỉ: Đa Hội, Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Lộ trình đi lại của bệnh nhân: Ngày 29.4.2021: Đi khám tại Trung tâm y tế thị xã và Bệnh viện đa khoa tỉnh để xin chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị định kỳ. Ngày 30.4.2021 nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Ngày 2.5.2021 về nhà và đi ăn đám cưới tại nhà hàng Ngọc Anh, địa chỉ Đa Hội, Châu Khê, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 3.5.2021 nhập viện điều trị, lấy mẫu xét nghiệm; ngày 5.5.2021 kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ 2 là P.V.T.S, sinh năm 1989, nơi ở hiện tại: Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh. Từ ngày 24.4.2021, bệnh nhân đưa bố vợ đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để khám bệnh; ngày 25.4.2021, bệnh nhân chăm nuôi bố vợ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; đến chiều ngày 25.4.2021, bệnh nhân trở về nhà tại thôn Thanh Lâm.

Từ ngày 26-28.4.2021, bệnh nhân có đến các địa điểm: Trường mầm non xã Trừng Xá; trường Tiểu học Trung Chính A huyện Lương Tài; và trường Mầm non Song Giang huyện Gia Bình.

Chiều 30.4.2021, bệnh nhân ăn cỗ đám cưới tại nhà ông Phạm Văn H tại thôn Cường Tráng.

Ngày 1.5.2021, bệnh nhân đi ăn cỗ giỗ ông nội tại nhà ông Phạm Văn V ở thôn Cường Tráng. Ngày 2.5.2021, bệnh nhân ở lại nhà thôn Thanh Lâm, tiếp xúc với các ông: Nguyễn Văn H, Tạ Văn N, Tạ Văn T, Nguyễn Đức T.

Sáng ngày 3.5.2021, bệnh nhân ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chăm bố vợ; 21h00 ngày 4.5.2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm; ngày 5.5.2021 cho kết quả dương tính.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh tăng số lần xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người cách ly tập trung

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định xét nghiệm 4 lần đối với những người cách ly tập trung để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Từ Bắc Ninh sang Bắc Giang trộm điện thoại Iphone và hơn 23 triệu đồng

Vân Trường |

Để túi xách trên xe máy ở trước cửa nhà, người phụ nữ tại Yên Dũng (Bắc Giang) bị kẻ gian trộm mất trong tích tắc.

Bắc Ninh tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường từ 3.5

Trần Tuấn |

Bắc Ninh sẽ tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0 giờ 00 ngày 3.5.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắc Ninh tăng số lần xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người cách ly tập trung

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định xét nghiệm 4 lần đối với những người cách ly tập trung để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Từ Bắc Ninh sang Bắc Giang trộm điện thoại Iphone và hơn 23 triệu đồng

Vân Trường |

Để túi xách trên xe máy ở trước cửa nhà, người phụ nữ tại Yên Dũng (Bắc Giang) bị kẻ gian trộm mất trong tích tắc.

Bắc Ninh tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường từ 3.5

Trần Tuấn |

Bắc Ninh sẽ tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0 giờ 00 ngày 3.5.2021 cho đến khi có thông báo mới.