Hàng trăm quân nhân xuất ngũ trở về địa phương được giới thiệu việc làm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau 2 năm học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, 710 quân nhân tại Ninh Bình đã xuất ngũ trở về địa phương và được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Ngày 1.2, tại thành phố Tam Điệp, UBND thành phố đã chức lễ đón nhận, tư vấn và giới thiệu việc làm cho 58 quân nhân xuất ngũ năm 2024.

Tại lễ đón nhận, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Tam Điệp đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng các quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các quân nhân xuất ngũ nhanh chóng ổn định, hòa nhập cuộc sống, tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng tập trung huấn luyện khi được địa phương huy động, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Những quân nhân sau khi trở về địa phương được tư vấn, giới thiệu việc làm. Ảnh: Nguyễn Trường
Những quân nhân sau khi trở về địa phương được tư vấn, giới thiệu việc làm. Ảnh: Nguyễn Trường

Tại lễ đón nhận, UBND thành phố Tam Điệp đã phối hợp với các đơn vị tư vấn giới thiệu việc làm, các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp để cung cấp thông tin, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, học nghề cho các quân nhân có nhu cầu.

Bên cạnh đó, các chính sách về vay vốn ưu đãi cho quân nhân xuất ngũ cũng được định hướng kịp thời, giúp họ có lựa chọn phù hợp cho bản thân để tiếp tục học tập, làm việc, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại huyện Yên Khánh, UBND huyện cũng đã tổ chức đón nhận 196/222 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương (26 chiến sĩ tiếp tục học tập, phát triển trong quân đội).

Trong thời gian tại ngũ, 100% quân nhân xuất ngũ đợt này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân đội giao. Có 21 chiến sỹ được kết nạp Đảng, 29 chiến sỹ được khen thưởng trong thời gian tại ngũ, 15 chiến sĩ tham gia bảo vệ biển đảo quê hương, đang được các cơ quan hoàn thiện đề nghị tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, 59 chiến sĩ được cử đi đào tạo Tiểu đội, Khẩu đội trưởng và chuyên môn, nghiệp vụ tại các trường quân đội…

"Huyện cũng đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hậu phương quân đội, phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp để giới thiệu, tư vấn việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương" - Nguyễn Xuân Tuyển, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh cho hay.

Cũng trong ngày 1.2, tại thành phố Ninh Bình, UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ đón nhận và tư vấn, giới thiệu việc làm cho 54 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2024.

Tại buổi lễ đón nhận, các trung tâm giới thiệu việc làm, trường nghề, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phối hợp tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giúp quân nhân xuất ngũ sớm lựa chọn ngành nghề phù hợp, có thu nhập ổn định.

Các trung tâm, đơn vị tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân. Ảnh: Nguyễn Trường
Các trung tâm, đơn vị tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân. Ảnh: Nguyễn Trường

Trở về địa phương sau 2 năm rèn luyện trong môi trường quân đội, anh Nguyễn Tuấn Anh (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) chia sẻ: "Hoàn thành tốt nhiệm vụ và được trở về địa phương, sum họp cùng gia đình dịp Tết cổ truyền của dân tộc tôi rất vui mừng. Dự định của tôi là được đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc".

Trước đó vào ngày 30.1, huyện Kim Sơn cũng đã tổ chức đón nhận 328 quân nhân. Tại buổi lễ tiếp nhận, UBND huyện đã phối hợp với một số trung tâm giới thiệu việc làm, trường nghề, doanh nghiệp trên địa bàn để tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giúp quân nhân xuất ngũ sớm lựa chọn cho mình ngành nghề phù hợp, có thu nhập ổn định.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa hỗ trợ lao động mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng

Phương Linh |

Mất việc làm do doanh nghiệp không có đơn hàng, nhiều lao động ở công ty chuyên sản xuất giấy tại Khánh Hòa được Công đoàn hỗ trợ trước thềm năm mới.

Doanh nghiệp đảm bảo việc làm, công đoàn chăm lo cho người lao động

Đình Trọng |

Năm 2023, tình hình quan hệ lao động ở Bình Phước cơ bản ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động lớn. Trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Bình Phước đã nỗ lực duy trì đơn hàng, tạo việc làm đều cho người lao động (NLĐ).

Hàng trăm chiến sĩ công an nghĩa vụ khó tìm việc làm sau khi xuất ngũ

HẠNH AN |

Hiện nay, số chiến sĩ công an nghĩa vụ không chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đang gặp khó trong việc đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm sau khi xuất ngũ.

Tuyển Iran thắng ngược Nhật Bản, vào bán kết Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Bàn thắng trên chấm phạt đền của Alireza Jahanbakhsh ở phút 90+6 đã giúp tuyển Iran ngược dòng thắng Nhật Bản 2-1, qua đó giành vé vào bán kết Asian Cup 2023.

Giao thông các tuyến Vành đai ở Hà Nội căng thẳng, ùn tắc từ sáng đến tối

Tô Thế |

Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng các tuyến Vành đai 2, 3 ở Hà Nội vẫn có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, ùn tắc từ sáng đến tối.

Độc đáo thú chơi nhất chi mai của người Nghệ An

Quỳnh Trang |

Những cây nhất chi mai có dáng độc đáo được nhiều người sành hoa Nghệ An chi tiền triệu săn lùng để trang trí trong nhà, cầu mong may mắn, hạnh phúc, tài lộc và sức khỏe đến cho gia đình.

Hà Nội sắp mở loạt tuyến đường, trong đó có tuyến rộng gần 100m

HỮU CHÁNH |

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường trong thời gian tới giúp giảm tải ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân Thủ đô không ngủ, chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Thảo Trang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí buôn bán tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đông đúc, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ nhiều năm nay, chợ hoa Quảng An đã trở thành địa điểm quen thuộc được nhiều người dân lựa chọn tới sắm hoa tươi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Khánh Hòa hỗ trợ lao động mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng

Phương Linh |

Mất việc làm do doanh nghiệp không có đơn hàng, nhiều lao động ở công ty chuyên sản xuất giấy tại Khánh Hòa được Công đoàn hỗ trợ trước thềm năm mới.

Doanh nghiệp đảm bảo việc làm, công đoàn chăm lo cho người lao động

Đình Trọng |

Năm 2023, tình hình quan hệ lao động ở Bình Phước cơ bản ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động lớn. Trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Bình Phước đã nỗ lực duy trì đơn hàng, tạo việc làm đều cho người lao động (NLĐ).

Hàng trăm chiến sĩ công an nghĩa vụ khó tìm việc làm sau khi xuất ngũ

HẠNH AN |

Hiện nay, số chiến sĩ công an nghĩa vụ không chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đang gặp khó trong việc đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm sau khi xuất ngũ.